Mỹ Lệ✔
Writer
Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đang "quá phụ thuộc" vào nguồn cung nước ngoài về máy bay không người lái (drone) và linh kiện.
Hôm 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với drone và linh kiện nhập khẩu – bao gồm cả hàng hóa từ một số đồng minh chủ chốt của Mỹ – với lý do chính quyền của ông cho rằng đất nước đang "quá phụ thuộc" vào nguồn cung nước ngoài đối với loại thiết bị này.
Nhà Trắng cho biết, một sắc lệnh do ông Trump ký quy định mức thuế 100% (tính theo giá trị hàng hóa) đối với các loại drone có kích thước hoặc tính năng đặc biệt nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia; đồng thời áp mức thuế 25% đối với các loại máy bay không người lái có kích thước nhỏ hơn.
Ngoài ra, mức thuế 15% sẽ được áp dụng cho máy bay không người lái và linh kiện từ Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản, Liechtenstein, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Đài Loan; mức thuế 10% sẽ áp dụng cho máy bay không người lái từ Vương quốc Anh.
Ông Trump luôn coi thuế quan là trụ cột chính trong chính sách đối ngoại và thương mại của mình, bất chấp những trở ngại về mặt pháp lý cũng như sự chỉ trích từ một số chuyên gia phân tích.
Trong văn bản sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, ông Trump cho biết Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã tiến hành điều tra về tác động của việc nhập khẩu các hệ thống máy bay không người lái.
"Bộ trưởng nhận thấy rằng sự thâm nhập thị trường của các nhà sản xuất UAS nước ngoài là rất lớn và Mỹ đang quá phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài đối với drone cũng như linh kiện drone," ông Trump phát biểu.
Ông Trump cho biết thêm, Bộ trưởng Lutnick nhận định rằng máy bay không người lái và linh kiện từ một số thực thể nước ngoài "gây ra rủi ro về an ninh và an toàn", đồng thời ngành công nghiệp trong nước của Mỹ không sản xuất đủ để đáp ứng các nhu cầu về an ninh.
Nhà Trắng cho biết các mức thuế này sẽ có hiệu lực sau 21 ngày.
Đối với các linh kiện máy bay không người lái không thuộc diện đặc biệt nhạy cảm, thuế quan sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi ký sắc lệnh.
Đối với các sản phẩm được Lầu Năm Góc chấp thuận miễn trừ khỏi "Danh sách các thiết bị bị kiểm soát" (Covered List) của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) trong vòng 20 ngày kể từ khi ký sắc lệnh, thuế quan sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày ký.
Hôm 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với drone và linh kiện nhập khẩu – bao gồm cả hàng hóa từ một số đồng minh chủ chốt của Mỹ – với lý do chính quyền của ông cho rằng đất nước đang "quá phụ thuộc" vào nguồn cung nước ngoài đối với loại thiết bị này.
Nhà Trắng cho biết, một sắc lệnh do ông Trump ký quy định mức thuế 100% (tính theo giá trị hàng hóa) đối với các loại drone có kích thước hoặc tính năng đặc biệt nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia; đồng thời áp mức thuế 25% đối với các loại máy bay không người lái có kích thước nhỏ hơn.
Ngoài ra, mức thuế 15% sẽ được áp dụng cho máy bay không người lái và linh kiện từ Liên minh Châu Âu (EU), Nhật Bản, Liechtenstein, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Đài Loan; mức thuế 10% sẽ áp dụng cho máy bay không người lái từ Vương quốc Anh.
Ông Trump luôn coi thuế quan là trụ cột chính trong chính sách đối ngoại và thương mại của mình, bất chấp những trở ngại về mặt pháp lý cũng như sự chỉ trích từ một số chuyên gia phân tích.
Trong văn bản sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, ông Trump cho biết Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã tiến hành điều tra về tác động của việc nhập khẩu các hệ thống máy bay không người lái.
"Bộ trưởng nhận thấy rằng sự thâm nhập thị trường của các nhà sản xuất UAS nước ngoài là rất lớn và Mỹ đang quá phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài đối với drone cũng như linh kiện drone," ông Trump phát biểu.
Ông Trump cho biết thêm, Bộ trưởng Lutnick nhận định rằng máy bay không người lái và linh kiện từ một số thực thể nước ngoài "gây ra rủi ro về an ninh và an toàn", đồng thời ngành công nghiệp trong nước của Mỹ không sản xuất đủ để đáp ứng các nhu cầu về an ninh.
Nhà Trắng cho biết các mức thuế này sẽ có hiệu lực sau 21 ngày.
Đối với các linh kiện máy bay không người lái không thuộc diện đặc biệt nhạy cảm, thuế quan sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi ký sắc lệnh.
Đối với các sản phẩm được Lầu Năm Góc chấp thuận miễn trừ khỏi "Danh sách các thiết bị bị kiểm soát" (Covered List) của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) trong vòng 20 ngày kể từ khi ký sắc lệnh, thuế quan sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày ký.
