Thanh Phong
Editor
Theo dữ liệu do IDC công bố, MacBook Neo cấp thấp của Apple, được ra mắt vào giữa tháng 3, đã bán được 1,1 triệu chiếc trên toàn cầu trong quý đầu tiên năm 2026. Sản phẩm này đã trở thành mẫu máy Mac bán chạy nhất chỉ sau ba tuần ra mắt, vượt trội so với MacBook Air M5 (900.000 chiếc) và MacBook Pro M5 (550.000 chiếc) về hiệu suất ban đầu.
Sản phẩm được phát hành vào đầu tháng 3, với giá khởi điểm là 16,5 triệu đồng, thấp hơn khoảng 45% so với MacBook Air cấp thấp.
Sản phẩm này được thiết kế tập trung vào sự trẻ trung và tính di động. Thân máy được làm bằng hợp kim nhôm và có bốn màu: bạc, hồng đào, vàng chanh và xanh chàm.
Màn hình có kích cỡ 13 inch với độ phân giải 2408x1506 và độ sáng 500 nits, nhưng không hỗ trợ True Tone hoặc gam màu rộng DCI-P3.
Về hiệu năng, máy không sử dụng chip dòng M mà thay vào đó là bộ xử lý A18 Pro, được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai, với CPU 6 nhân + GPU 5 nhân và bộ xử lý thần kinh 16 nhân.
Toàn bộ hệ thống đi kèm với 8GB RAM, và các tùy chọn bộ nhớ trong bao gồm 256GB và 512GB (có hỗ trợ cảm biến vân tay).
Chiến lược tổng thể của Apple là giảm mạnh chi phí phần cứng và giá cả để tập trung vào thị trường phân khúc giá rẻ.
Hiệu năng thực tế cũng khá ấn tượng. Về doanh số bán hàng theo khu vực, Hoa Kỳ chiếm 44% tổng số lượng xuất xưởng toàn cầu; Ấn Độ, mặc dù thời gian bán hàng ngắn, vẫn nhận được 18.000 đơn vị, và các đại lý địa phương nói chung đều gặp phải tình trạng thiếu hàng.
Counterpoint chỉ ra rằng MacBook Neo lấp đầy khoảng trống trong thị trường máy tính xách tay giá rẻ của Apple ở phân khúc giá từ 400 đến 699 USD, nơi Apple trước đây chỉ chiếm 2% thị phần, và công ty này dự đoán thị phần của Apple có thể tăng lên 15% trong tương lai.
IDC dự đoán rằng khi Apple dần nới lỏng các hạn chế về chuỗi cung ứng và mở rộng phân phối, lượng hàng xuất xưởng của MacBook Neo sẽ tăng mạnh trong quý thứ hai, tiếp tục làm xáo trộn cục diện cạnh tranh của thị trường máy tính xách tay mỏng nhẹ cấp thấp.
Sản phẩm được phát hành vào đầu tháng 3, với giá khởi điểm là 16,5 triệu đồng, thấp hơn khoảng 45% so với MacBook Air cấp thấp.
Sản phẩm này được thiết kế tập trung vào sự trẻ trung và tính di động. Thân máy được làm bằng hợp kim nhôm và có bốn màu: bạc, hồng đào, vàng chanh và xanh chàm.
Màn hình có kích cỡ 13 inch với độ phân giải 2408x1506 và độ sáng 500 nits, nhưng không hỗ trợ True Tone hoặc gam màu rộng DCI-P3.
Về hiệu năng, máy không sử dụng chip dòng M mà thay vào đó là bộ xử lý A18 Pro, được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ hai, với CPU 6 nhân + GPU 5 nhân và bộ xử lý thần kinh 16 nhân.
Toàn bộ hệ thống đi kèm với 8GB RAM, và các tùy chọn bộ nhớ trong bao gồm 256GB và 512GB (có hỗ trợ cảm biến vân tay).
Chiến lược tổng thể của Apple là giảm mạnh chi phí phần cứng và giá cả để tập trung vào thị trường phân khúc giá rẻ.
Hiệu năng thực tế cũng khá ấn tượng. Về doanh số bán hàng theo khu vực, Hoa Kỳ chiếm 44% tổng số lượng xuất xưởng toàn cầu; Ấn Độ, mặc dù thời gian bán hàng ngắn, vẫn nhận được 18.000 đơn vị, và các đại lý địa phương nói chung đều gặp phải tình trạng thiếu hàng.
Counterpoint chỉ ra rằng MacBook Neo lấp đầy khoảng trống trong thị trường máy tính xách tay giá rẻ của Apple ở phân khúc giá từ 400 đến 699 USD, nơi Apple trước đây chỉ chiếm 2% thị phần, và công ty này dự đoán thị phần của Apple có thể tăng lên 15% trong tương lai.
IDC dự đoán rằng khi Apple dần nới lỏng các hạn chế về chuỗi cung ứng và mở rộng phân phối, lượng hàng xuất xưởng của MacBook Neo sẽ tăng mạnh trong quý thứ hai, tiếp tục làm xáo trộn cục diện cạnh tranh của thị trường máy tính xách tay mỏng nhẹ cấp thấp.