LD-8A bất ngờ xuất hiện trên J-16D, giới quan sát đồng loạt thay đổi nhận định về tên lửa chống radar mới của Trung Quốc

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Tháng 3/2026, một loạt hình ảnh ghi lại cảnh tiêm kích tác chiến điện tử J-16D lăn bánh và cất cánh đã âm thầm lan truyền trên mạng. Điều khiến giới quan sát chú ý không phải bản thân chiếc máy bay mà là hai tên lửa thon dài treo dưới cánh, có thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các mẫu từng xuất hiện trước đó.
1786005687578.png
Ngay lập tức, nhiều nhận định cho rằng đây rất có thể là tên lửa chống bức xạ LD-8A. Trước đó chỉ khoảng hai tháng, tại Triển lãm Hàng không Chu Hải, LD-8A vẫn bị không ít ý kiến nghi ngờ chỉ là mô hình trưng bày phục vụ xuất khẩu. Bởi trong nhiều thập kỷ, tên lửa chống bức xạ không phải là loại vũ khí phổ biến trong kho vũ khí của Trung Quốc, nên sự xuất hiện của một mẫu tên lửa nhỏ gọn như vậy khiến nhiều người chưa tin nó đã được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, các hình ảnh mới đã làm thay đổi đánh giá này. Đây không còn là mô hình trưng bày mà là một chiếc J-16D thực sự mang theo tên lửa trong quá trình hoạt động. Những cánh lái của tên lửa hiện rõ dưới ánh nắng, cho thấy đây là khí tài thật. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bên ngoài, LD-8A có thể đã bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế cuối cùng.
1786005776155.png

LD-8A được phát triển từ nền tảng PL-15

Nếu coi LD-8A là một thiết kế hoàn toàn mới thì chưa chính xác. Nền tảng của mẫu tên lửa này được phát triển từ PL-15. Theo giới chuyên môn, bố cục khí động học, kích thước thân và khoang động cơ của LD-8A gần như giống hệt PL-15.
1786005807030.png
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở phần đầu dò. Thay vì sử dụng đầu dò radar chủ động để truy bám máy bay như PL-15, LD-8A được trang bị đầu dò radar thụ động băng thông rộng nhằm phát hiện và tấn công các nguồn phát sóng radar. Bên cạnh đó, đầu đạn cũng được thay đổi từ loại thanh liên tục của tên lửa không đối không sang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng 30 kg, được thiết kế chuyên biệt để tiêu diệt các trạm radar mặt đất.

Từ mô hình trưng bày đến kiểm chứng hoạt động

Dù được đánh giá là một bước tiến đáng chú ý, hiệu quả chiến đấu của LD-8A vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực của máy bay mang, hệ thống tình báo, cũng như chuỗi chỉ huy và kiểm soát. Vì vậy, sự xuất hiện của mẫu tên lửa này được xem là một cột mốc phát triển chứ chưa phải câu trả lời cuối cùng về năng lực tác chiến.
1786005841036.png
Nhìn lại quá trình phát triển có thể thấy LD-8A đã tiến từng bước khá rõ ràng. Mẫu tên lửa lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào tháng 11/2024, sau đó ra mắt cùng tiêm kích J-35A vào tháng 9/2025 và đến tháng 3/2026 đã được ghi nhận mang trên máy bay thực tế. Quá trình này cho thấy LD-8A đang chuyển dần từ giai đoạn trưng bày sang kiểm chứng trong điều kiện hoạt động.

Nếu trong tương lai J-35 mở khoang vũ khí và mang theo LD-8A thay vì tên lửa không đối không, điều đó có thể đồng nghĩa các nguồn phát xạ radar trong hệ thống phòng không của đối phương sẽ phải tính toán lại khoảng cách an toàn.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top