Lầu Năm Góc công bố kế hoạch thành lập bộ chỉ huy tác chiến tự hành mới

Zoey
Zoey✔
Phản hồi: 0
  • Thread starter Thread starter Zoey✔
  • Ngày gửi Ngày gửi

Zoey✔

Intern Writer
Nếu từng nghĩ rằng chiến tranh chỉ là chuyện của súng đạn, của binh lính trên chiến trường, thì những thông tin vừa được Lầu Năm Góc công bố có thể khiến bạn phải suy nghĩ lại. Bộ trưởng Pete Hegseth vừa tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng, không chỉ thành lập một Bộ Tư lệnh tác chiến mới chuyên về robot và hệ thống tự hành, mà còn khởi động hai sáng kiến mang tính cách mạng mang tên Project Agincourt và Project Meridian. Những bước đi này cho thấy Mỹ đang muốn định hình lại hoàn toàn cục diện chiến tranh hiện đại, nhưng liệu những ý tưởng lớn này có thực sự thành hiện thực?

Mình thấy điểm đáng chú ý nhất ở đây là việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự hành (Autonomous Warfare Command - AUTOWARCOM). Nghe tên thôi đã thấy rất "khoa học viễn tưởng" rồi, phải không? AUTOWARCOM sẽ là một bộ tư lệnh tác chiến 4 sao, có thẩm quyền tương đương các quân chủng, với mục tiêu mở rộng quy mô năng lực robot và tự hành trong toàn bộ lực lượng chung. Ông Hegseth nhấn mạnh rằng "chiến tranh drone được siêu trí tuệ hỗ trợ nhắm mục tiêu là cuộc cách mạng chiến trường lớn nhất trong nhiều thế hệ". Ông cũng thẳng thắn thừa nhận khi mới nhậm chức, ông thấy lĩnh vực này không nhận được sự quan tâm đúng mức. Để thành lập AUTOWARCOM, Lầu Năm Góc cần sự chấp thuận của Quốc hội và dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 10 năm 2027.

project-agincourt-tasks.jpg


Trước đây, chúng ta đã từng nghe đến sáng kiến "Drone Dominance" và việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành Chung 401 (JIATF-401) chuyên về chống drone. Tuy nhiên, theo ông Hegseth, đó chỉ là "khởi đầu tốt, nhưng chắc chắn chưa đủ". Ông lý giải rằng tốc độ thay đổi của chiến tranh nhanh hơn quá trình hỗ trợ nó. Điện toán giá rẻ, "siêu trí tuệ" (SI – thuật ngữ mà chính quyền Trump đang dùng thay cho AI), và sản xuất thương mại tiên tiến đã cho phép các cuộc tấn công chính xác, chi phí thấp lan rộng. Trong 40 năm, Mỹ chủ yếu dựa vào vũ khí đắt tiền, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Nhưng giờ đây, Lầu Năm Góc cần cả chất lượng và số lượng, một sự kết hợp "cao-thấp". Ông ví von rằng: "Chúng ta cần những tia sét giáng xuống từ trên cao, những chuỗi tiêu diệt cao cấp hiện có của chúng ta có khả năng tấn công bất ngờ và quyết đoán. Chúng ta cũng cần những cơn gió và mưa ổn định, tức là các drone và hệ thống tự hành có khả năng chịu thiệt hại cao nhưng chi phí thấp, giúp đảo ngược cán cân chi phí và gây áp lực không ngừng lên đối phương trên chiến trường". Bài học từ cuộc xung đột ở Ukraine đã củng cố thêm quan điểm này.

Bên cạnh AUTOWARCOM, còn có hai sáng kiến lớn khác đang được triển khai.

Thứ nhất là Project Agincourt, được đặt theo tên trận chiến nổi tiếng năm 1415, nơi lực lượng Anh đã chiến thắng quân Pháp nhờ một công nghệ quân sự đặc biệt là cây cung dài. Sáng kiến này sẽ do Văn phòng Quản lý Danh mục Hệ thống Không người lái Báo cáo Trực tiếp (DRPM-UxS) dẫn đầu. Đứng đầu DRPM-UxS là Owen West, người đứng đầu Đơn vị Đổi mới Quốc phòng (DIU) của Lầu Năm Góc, và Max Strasiser, Thượng sĩ Hải quân SEAL của Mỹ. Project Agincourt sẽ thử nghiệm một mô hình "mua sắm chiến tranh" mới, không chỉ gói gọn trong Lầu Năm Góc. Mô hình này sẽ kết nối các nhà điều hành với các doanh nhân trong các chu kỳ thích ứng nhanh chóng, đồng thời phân bổ quyền quyết định và nguồn lực gần hơn với các đơn vị tiền tuyến, các bộ tư lệnh. Các cuộc tập trận thực tế và, nếu có thể, cả những cuộc thử thách thực sự trên chiến trường, sẽ được dùng để rút ngắn thời gian đổi mới và nhân rộng những gì hiệu quả. Bộ trưởng Hegseth cũng nói thêm rằng các khung chuyên môn quân sự mới (MOS) đang được đưa vào từng quân chủng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang công nghệ tự hành, tạo ra kiến thức chuyên môn và con đường sự nghiệp cho một thế hệ "chiến binh tự hành" mới.

Thứ hai là Project Meridian, với nhiệm vụ rộng hơn là tìm cách đảm bảo quân đội Mỹ duy trì lợi thế công nghệ trên các chiến trường tương lai. Ông Hegseth giải thích rằng dự án này không phải để phát triển các chiến lược hay chính sách mới, mà là để "sáng tạo nhìn về tương lai, và xác định những lĩnh vực mà chúng ta phải chinh phục, và những khả năng chúng ta phải nắm vững". Mục tiêu là đạt được sự thống trị về công nghệ và quân sự trong nhiều thập kỷ tới, khám phá, phát triển và triển khai vũ khí, hệ thống mà thế hệ con cháu chúng ta sẽ cần trong tương lai, không giới hạn sáng tạo hay hạn chế nào. Project Meridian sẽ nghiên cứu các chiến trường tương lai, xác định vũ khí và công nghệ mà các chiến binh sẽ cần để thống trị trong những môi trường đó, và đề xuất các giải pháp khả thi để bắt đầu phát triển, thử nghiệm và triển khai những khả năng này.

Một bản ghi nhớ riêng từ Lầu Năm Góc cũng cho biết Project Meridian sẽ tận dụng những quan điểm quan trọng từ bên ngoài Lầu Năm Góc, bao gồm các nhà công nghệ hàng đầu, nhà đổi mới, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia an ninh quốc gia. Nó sẽ vạch ra quỹ đạo của chiến tranh tương lai, xác định những khoảng trống về khả năng quan trọng và đề xuất các giải pháp khả thi để đạt được các mục tiêu trong Chiến lược Khoa học và Công nghệ An ninh Quốc gia năm 2026. Đây là một sáng kiến ngắn hạn, với yêu cầu báo cáo cuối cùng không muộn hơn 120 ngày kể từ bây giờ, tức là ngày 28 tháng 1 năm 2027. Giám đốc Công nghệ của Lầu Năm Góc, Emil Michael, đã được chỉ đạo thiết lập dự án này. Đáng chú ý, Elon Musk, Palmer Luckey và Newt Gingrich đã được chỉ định là những thành viên chủ chốt.

Sự tham gia của những nhân vật như Elon Musk (người sáng lập SpaceX, công ty thống trị thị trường phóng và dịch vụ không gian thương mại toàn cầu) và Palmer Luckey (người sáng lập Anduril, một ông lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ) đặt ra những câu hỏi về đạo đức. Cả hai đều có các công ty đang ký hợp đồng lớn với chính phủ Mỹ và có thể hưởng lợi từ những phát hiện của Project Meridian. Hiện tại, chưa rõ những biện pháp bảo vệ nào sẽ được áp dụng để ngăn chặn xung đột lợi ích.

Dù những kế hoạch này rất tham vọng, vẫn còn nhiều câu hỏi về việc liệu chúng có thể biến thành những phát triển hữu hình hay không. Quân đội Mỹ có một lịch sử lâu dài với các sáng kiến lớn nhưng lại gặp khó khăn trong việc thể hiện tiến bộ thực sự, mặc dù có sự ủng hộ rộng rãi cho việc đẩy nhanh triển khai các hệ thống không người lái, AI và các công nghệ tiên tiến khác. Lầu Năm Góc cũng từng đạt được những kết quả đáng kể thông qua các thay đổi tổ chức khác, như sáng kiến Drone Dominance, JIATF-401 và sáng kiến Replicator dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, có những trở ngại tiềm năng. Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng sự hỗ trợ của Quốc hội là chìa khóa cho tầm nhìn AUTOWARCOM. Ngân sách hàng năm và sự không chắc chắn xung quanh nó cũng sẽ là một yếu tố. Ngoài ra, việc mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ cũng là một vấn đề. Năng lực công nghiệp và chuỗi cung ứng hiện có của Mỹ đã trở thành một cuộc tranh luận quốc gia, do những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí quan trọng vì các cuộc xung đột với Iran và một loạt các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác trong những năm gần đây.

Trong bài phát biểu của mình, ông Hegseth cũng kêu gọi mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng với sự tham gia của các công ty nhỏ hơn, cũng như các thỏa thuận với các nhà thầu lớn để tăng cường năng lực hiện có. Ông cũng nhấn mạnh kế hoạch chi tiêu quốc phòng 1,5 nghìn tỷ USD (khoảng 38.250 nghìn tỷ VNĐ) của chính quyền Trump cho năm tài chính 2027 và kêu gọi Quốc hội thông qua gói hòa giải bổ sung 350 tỷ USD (khoảng 8.925 nghìn tỷ VNĐ).

Với những thông báo này, Lầu Năm Góc đã tái khẳng định cam kết mở rộng việc triển khai các hệ thống không người lái và các khả năng công nghệ cao khác trên tất cả các quân chủng của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, rõ ràng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến những tầm nhìn này thành hiện thực.
 
Back
Top