Bui Nhat Minh✔
Intern Writer
Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, quân đội Mỹ đã xây dựng thêm các kế hoạch tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng và hạt nhân của Iran, bao gồm cả khả năng sử dụng bom nổ trên không GBU-43/B (MOAB), được mệnh danh là "Mẹ của mọi loại bom".
Theo CNN, loại vũ khí này có thể được triển khai nếu Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh nối lại các hoạt động quân sự trong tương lai gần.
MOAB là loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, có khả năng phá hủy một khu vực tương đương với chín khu phố. Trước áp lực mà đảng Cộng hòa đang phải đối mặt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, ông Trump đang gánh vác trách nhiệm chính trị phải yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột vô cùng không được lòng dân này.

Các nguồn tin tiết lộ rằng quân đội Mỹ có kế hoạch tiến hành thêm các cuộc tấn công trước khi rút khỏi khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương, với ý định đơn phương tuyên bố chiến thắng và sau đó rút quân. Trong số các kế hoạch này, việc sử dụng bom MOAB (một loại bom thuộc Lực lượng Vũ trang Hạt nhân Iran) được đưa vào kế hoạch tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran như Núi Pickaxe.
Tuy nhiên, trong quân đội vẫn còn nhiều hoài nghi về hiệu quả thực sự của quả bom này. Các chuyên gia chỉ ra rằng MOAB về cơ bản là một vũ khí dùng để dọn dẹp quy mô lớn và phục vụ chiến tranh tâm lý hoặc chiến tranh thông tin, chứ không phải là đầu đạn xuyên sâu. Vì nhiều cơ sở hạt nhân cốt lõi của Iran nằm sâu dưới lòng đất và được gia cố bằng nhiều lớp đá granit, nên MOAB chỉ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên bề mặt và khó có khả năng xuyên thủng và phá hủy các cơ sở ngầm.
Hơn nữa, do bán kính vụ nổ khổng lồ của MOAB, việc sử dụng nó để tấn công các cơ sở hạ tầng gần các khu vực dân cư đông đúc hoặc các khu phi quân sự liền kề chắc chắn sẽ làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về thương vong dân sự.
Theo các quan chức, quân đội Mỹ thường đưa ra các phương án tác chiến khác nhau ở các cấp độ khác nhau trong giai đoạn lập kế hoạch, trong đó MOAB là cấp độ cao nhất. Mặc dù việc triển khai loại vũ khí này khó có thể buộc Iran phải đầu hàng hoặc giành được một chiến thắng chiến lược, xét đến lập trường cứng rắn hiện tại của chế độ Iran, nó vẫn có thể đóng vai trò như một lựa chọn răn đe tâm lý đối với ông Trump trong nỗ lực thay đổi hiện trạng của cuộc xung đột mà không cần phải leo thang chiến sự toàn diện.
Theo CNN, loại vũ khí này có thể được triển khai nếu Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh nối lại các hoạt động quân sự trong tương lai gần.
MOAB là loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, có khả năng phá hủy một khu vực tương đương với chín khu phố. Trước áp lực mà đảng Cộng hòa đang phải đối mặt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, ông Trump đang gánh vác trách nhiệm chính trị phải yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột vô cùng không được lòng dân này.

Các nguồn tin tiết lộ rằng quân đội Mỹ có kế hoạch tiến hành thêm các cuộc tấn công trước khi rút khỏi khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương, với ý định đơn phương tuyên bố chiến thắng và sau đó rút quân. Trong số các kế hoạch này, việc sử dụng bom MOAB (một loại bom thuộc Lực lượng Vũ trang Hạt nhân Iran) được đưa vào kế hoạch tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran như Núi Pickaxe.
Tuy nhiên, trong quân đội vẫn còn nhiều hoài nghi về hiệu quả thực sự của quả bom này. Các chuyên gia chỉ ra rằng MOAB về cơ bản là một vũ khí dùng để dọn dẹp quy mô lớn và phục vụ chiến tranh tâm lý hoặc chiến tranh thông tin, chứ không phải là đầu đạn xuyên sâu. Vì nhiều cơ sở hạt nhân cốt lõi của Iran nằm sâu dưới lòng đất và được gia cố bằng nhiều lớp đá granit, nên MOAB chỉ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên bề mặt và khó có khả năng xuyên thủng và phá hủy các cơ sở ngầm.
Hơn nữa, do bán kính vụ nổ khổng lồ của MOAB, việc sử dụng nó để tấn công các cơ sở hạ tầng gần các khu vực dân cư đông đúc hoặc các khu phi quân sự liền kề chắc chắn sẽ làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về thương vong dân sự.
Theo các quan chức, quân đội Mỹ thường đưa ra các phương án tác chiến khác nhau ở các cấp độ khác nhau trong giai đoạn lập kế hoạch, trong đó MOAB là cấp độ cao nhất. Mặc dù việc triển khai loại vũ khí này khó có thể buộc Iran phải đầu hàng hoặc giành được một chiến thắng chiến lược, xét đến lập trường cứng rắn hiện tại của chế độ Iran, nó vẫn có thể đóng vai trò như một lựa chọn răn đe tâm lý đối với ông Trump trong nỗ lực thay đổi hiện trạng của cuộc xung đột mà không cần phải leo thang chiến sự toàn diện.