Mỹ Lệ✔
Writer
Theo Edison Lee, chuyên gia phân tích tại Jefferies, dự án iPhone toàn bộ bằng kính – vốn được đồn đoán sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng điện thoại này của Apple – đã bị hủy bỏ.

Từ lâu đã xuất hiện tin đồn về việc Apple phát triển một mẫu iPhone có thiết kế hoàn toàn bằng kính với diện mạo đột phá, dự kiến ra mắt sớm nhất vào tháng 9 năm 2027. Tuy nhiên, trong báo cáo phân tích mới đây trên tờ Barron's, ông Edison Lee cho biết các dữ liệu từ chuỗi cung ứng cho thấy dự án này đã bị hủy bỏ do tỷ lệ sản xuất đạt chuẩn (yield rate) quá thấp.
Trước thông tin này, Jefferies đã hạ xếp hạng cổ phiếu Apple từ mức "Nắm giữ" (Hold) xuống "Kém khả quan" (Underperform) – tương đương với khuyến nghị "Bán" (Sell) – đồng thời cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 285,56 USD xuống còn 263,66 USD. Đây là một trong những mức dự báo thấp nhất trên Phố Wall. Cổ phiếu Apple đã giảm 2,1% ngay sau khi có thông tin hạ xếp hạng này.
Mẫu iPhone toàn bộ bằng kính đã được đồn đoán suốt hơn một năm qua như là bước thay đổi thiết kế quan trọng nhất kể từ thời iPhone X, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027 cùng với mẫu iPhone gập thế hệ thứ hai. Các báo cáo trước đó mô tả thiết kế này bao gồm một tấm kính cong bao trùm cả mặt trước và mặt sau, màn hình gần như không có phần khuyết (notch hay lỗ khoét), tích hợp công nghệ Face ID dưới màn hình và sử dụng các nút bấm dạng rắn (solid-state buttons).
Trước đây, ông Edison Lee từng đánh giá mẫu iPhone toàn bộ bằng kính là một sản phẩm khả thi trong tương lai; việc dự án này bị hủy bỏ đã thay đổi quan điểm của ông về khả năng tăng giá iPhone của Apple trong thời gian tới. Ông coi đây là một bước lùi lớn đối với chiến lược đẩy mạnh các dòng iPhone giá cao trong bối cảnh chi phí bộ nhớ liên tục leo thang. Theo ước tính của ông Edison Lee, nếu được ra mắt vào năm 2027, thiết bị này sẽ có mức giá bán lẻ trung bình khoảng 2.060 USD, cao hơn bất kỳ mẫu iPhone nào trước đó.
Điều khiến ông Edison Lee lo ngại hơn cả là ý nghĩa của việc hủy bỏ dự án này đối với bức tranh tổng thể, vượt xa phạm vi của một mẫu điện thoại đơn lẻ. Ông tin rằng Apple từng có kế hoạch đưa thiết kế toàn bộ bằng kính lên cả các dòng iPhone Pro và Pro Max. Đây được xem là giải pháp giúp nâng cao giá bán trung bình và biên lợi nhuận của các dòng máy cao cấp này vào thời điểm chi phí bộ nhớ gia tăng đang gây áp lực lên lợi nhuận.
Ông Edison Lee cũng chỉ ra chiến lược AI của Apple và chi phí linh kiện tăng cao đối với mẫu "iPhone 19 Pro Max" (dự kiến ra mắt năm 2027) là những lý do bổ sung dẫn đến quyết định hạ xếp hạng cổ phiếu này. Ông lập luận rằng việc triển khai Apple Intelligence diễn ra chậm chạp khiến Apple khó có cơ sở để trang bị thêm RAM cho nhiều mẫu iPhone hơn – mức dung lượng cần thiết để vận hành các mô hình AI ngay trên thiết bị.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Edison Lee đang nói về việc hủy bỏ toàn bộ thiết kế mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm hay chỉ riêng phần màn hình kính tràn viền. Người ta vẫn thường xuyên đặt câu hỏi liệu Apple có thể loại bỏ Dynamic Island vào năm sau hay không do những thách thức về mặt kỹ thuật; điều này đồng nghĩa với việc một mặt trước bằng kính liền mạch hoàn toàn có thể chưa bao giờ là phương án khả thi, bất kể những lo ngại của ông Lee về tỷ lệ sản xuất thành công và chi phí. Dù vậy, các yếu tố khác trong thiết kế được đồn đoán cho dịp kỷ niệm 20 năm – chẳng hạn như phần khung máy bo cong ở cả bốn cạnh – vẫn có thể đang được triển khai theo đúng kế hoạch.

Từ lâu đã xuất hiện tin đồn về việc Apple phát triển một mẫu iPhone có thiết kế hoàn toàn bằng kính với diện mạo đột phá, dự kiến ra mắt sớm nhất vào tháng 9 năm 2027. Tuy nhiên, trong báo cáo phân tích mới đây trên tờ Barron's, ông Edison Lee cho biết các dữ liệu từ chuỗi cung ứng cho thấy dự án này đã bị hủy bỏ do tỷ lệ sản xuất đạt chuẩn (yield rate) quá thấp.
Trước thông tin này, Jefferies đã hạ xếp hạng cổ phiếu Apple từ mức "Nắm giữ" (Hold) xuống "Kém khả quan" (Underperform) – tương đương với khuyến nghị "Bán" (Sell) – đồng thời cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 285,56 USD xuống còn 263,66 USD. Đây là một trong những mức dự báo thấp nhất trên Phố Wall. Cổ phiếu Apple đã giảm 2,1% ngay sau khi có thông tin hạ xếp hạng này.
Mẫu iPhone toàn bộ bằng kính đã được đồn đoán suốt hơn một năm qua như là bước thay đổi thiết kế quan trọng nhất kể từ thời iPhone X, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027 cùng với mẫu iPhone gập thế hệ thứ hai. Các báo cáo trước đó mô tả thiết kế này bao gồm một tấm kính cong bao trùm cả mặt trước và mặt sau, màn hình gần như không có phần khuyết (notch hay lỗ khoét), tích hợp công nghệ Face ID dưới màn hình và sử dụng các nút bấm dạng rắn (solid-state buttons).
Trước đây, ông Edison Lee từng đánh giá mẫu iPhone toàn bộ bằng kính là một sản phẩm khả thi trong tương lai; việc dự án này bị hủy bỏ đã thay đổi quan điểm của ông về khả năng tăng giá iPhone của Apple trong thời gian tới. Ông coi đây là một bước lùi lớn đối với chiến lược đẩy mạnh các dòng iPhone giá cao trong bối cảnh chi phí bộ nhớ liên tục leo thang. Theo ước tính của ông Edison Lee, nếu được ra mắt vào năm 2027, thiết bị này sẽ có mức giá bán lẻ trung bình khoảng 2.060 USD, cao hơn bất kỳ mẫu iPhone nào trước đó.
Điều khiến ông Edison Lee lo ngại hơn cả là ý nghĩa của việc hủy bỏ dự án này đối với bức tranh tổng thể, vượt xa phạm vi của một mẫu điện thoại đơn lẻ. Ông tin rằng Apple từng có kế hoạch đưa thiết kế toàn bộ bằng kính lên cả các dòng iPhone Pro và Pro Max. Đây được xem là giải pháp giúp nâng cao giá bán trung bình và biên lợi nhuận của các dòng máy cao cấp này vào thời điểm chi phí bộ nhớ gia tăng đang gây áp lực lên lợi nhuận.
Ông Edison Lee cũng chỉ ra chiến lược AI của Apple và chi phí linh kiện tăng cao đối với mẫu "iPhone 19 Pro Max" (dự kiến ra mắt năm 2027) là những lý do bổ sung dẫn đến quyết định hạ xếp hạng cổ phiếu này. Ông lập luận rằng việc triển khai Apple Intelligence diễn ra chậm chạp khiến Apple khó có cơ sở để trang bị thêm RAM cho nhiều mẫu iPhone hơn – mức dung lượng cần thiết để vận hành các mô hình AI ngay trên thiết bị.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Edison Lee đang nói về việc hủy bỏ toàn bộ thiết kế mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm hay chỉ riêng phần màn hình kính tràn viền. Người ta vẫn thường xuyên đặt câu hỏi liệu Apple có thể loại bỏ Dynamic Island vào năm sau hay không do những thách thức về mặt kỹ thuật; điều này đồng nghĩa với việc một mặt trước bằng kính liền mạch hoàn toàn có thể chưa bao giờ là phương án khả thi, bất kể những lo ngại của ông Lee về tỷ lệ sản xuất thành công và chi phí. Dù vậy, các yếu tố khác trong thiết kế được đồn đoán cho dịp kỷ niệm 20 năm – chẳng hạn như phần khung máy bo cong ở cả bốn cạnh – vẫn có thể đang được triển khai theo đúng kế hoạch.