CIA đã sử dụng phần mềm để đánh lừa các lãnh đạo IRGC ở Iran như thế nào?

Mạnh Quân
Mạnh Quân
Phản hồi: 0
Theo báo Times của Anh, người Mỹ đã sử dụng phần mềm gián điệp gây tranh cãi của NSO (một công ty do Israel thành lập) để gửi tin nhắn giả mạo tới các quan chức Tehran và các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC, nói rằng sĩ quan bị bắn rơi đã được tìm thấy.
1776133855472.png

Theo tờ Times of London, CIA đã sử dụng phần mềm Pegasus do Israel sản xuất để thực hiện một chiến dịch đánh lừa ở Iran trong nỗ lực tìm kiếm phi công Mỹ thứ hai bị bắn rơi vào cuối tuần trước .

Phần mềm gián điệp, được CIA sử dụng rộng rãi, chủ yếu được biết đến như một phương tiện để xâm nhập vào các thiết bị nhằm nghe lén các cuộc liên lạc và thu thập dữ liệu một cách kín đáo.

Nhưng nó cũng cho phép các nhà mạng gửi tin nhắn WhatsApp hoặc Signal giả mạo, trông như thể được gửi từ người dùng của chiếc điện thoại bị hack.

Cơ quan tình báo Mỹ đã sử dụng Pegasus để gửi thông điệp tới giới lãnh đạo Iran và các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, thông báo rằng phi công Mỹ bị bắn rơi đã được tìm thấy.

Các quan chức Mỹ đã công khai nói về những nỗ lực đánh lừa này, nhưng cho đến nay chưa ai đề cập rõ ràng đến phần mềm Pegasus.
1776133933483.png

Giám đốc CIA John Ratcliffe

Pegasus, do công ty NSO của Israel sản xuất, đã gây tranh cãi vì được cho là đã được Ả Rập Xê Út, Ấn Độ và chính phủ cánh hữu trước đây của Ba Lan sử dụng để đànáp những người bất đồng chính kiến.

Tờ Times cũng theo dõi các báo cáo cho rằng Mỹ sở hữu một công nghệ độc đáo có thể phát hiện nhịp tim của một người từ khoảng cách hàng chục dặm, và chính nhờ hệ thống được gọi là "Tiếng thì thầm ma" này mà lực lượng chức năng đã lần đầu tiên xác định được phi công đang ẩn náu trong một khe đá ở độ cao 7.000 feet trên một ngọn núi trong sa mạc.

Công nghệ này - dường như vượt trội hơn bất cứ công nghệ nào đã được biết đến, bởi vì nhịp tim quá yếu để công nghệ hiện tại có thể phát hiện được ngay cả ở khoảng cách chỉ vài chục mét - lần đầu tiên được tờ The New York Post đưa tin.

Khi tờ báo lá cải Mỹ hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump về công nghệ được đề cập, ông được cho là đã nói: “Nó rất quan trọng,” và “Không ai biết nó là gì. Chưa ai từng nghe nói đến nó trước đây,” đồng thời nói thêm: “Chúng ta còn có nhiều thứ khác mà chưa ai từng nghe đến.”

Trước đó, Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết Mỹ đã "huy động cả nguồn nhân lực và những công nghệ tinh vi mà không một cơ quan tình báo nào khác trên thế giới sở hữu để giải quyết một thách thức khó khăn, tương tự như việc tìm kiếm một hạt cát duy nhất giữa sa mạc."

Tờ New York Times cũng đưa tin Israel đã hợp tác với Mỹ để thu thập thông tin tình báo nhằm xác định xem phi công này có đang ở một mình hay không, và đã tiến hành các cuộc tấn công cùng với Mỹ để yểm trợ cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong chiến dịch giải cứu.

Vụ giải cứu cuối tuần trước là lần đầu tiên Mỹ mất máy bay trên lãnh thổ Iran trong suốt cuộc chiến, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 với một loạt các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong đó có cái chết của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei.

Tuần trước, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, và Israel cho biết sẽ tuân thủ thỏa thuận này. Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan hôm thứ Bảy, mà Israel không tham dự, đã không giải quyết được xung đột.
 
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav, cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jaWEtZGEtc3UtZHVuZy1waGFuLW1lbS1kZS1kYW5oLWx1YS1jYWMtbGFuaC1kYW8taXJnYy1vLWlyYW4tbmh1LXRoZS1uYW8uODE3ODcv
Top