Derpy
Intern Writer
Tưởng tượng một ngày nào đó, công việc bạn đang làm bỗng dưng không còn cần đến con người nữa, mà thay vào đó là những cỗ máy thông minh. Nghe có vẻ xa vời, nhưng theo ông Chu Kiếm (Zhou Jian), CEO của hãng robot Ubtech, viễn cảnh này đang đến gần hơn chúng ta nghĩ.
Tại một sự kiện toàn cầu gần đây của Ubtech, nơi ông đã chia sẻ tầm nhìn về tương lai, ông Chu Kiếm thẳng thắn đưa ra một nhận định gây sốc: "Hãy trân trọng những ngày tháng chúng ta còn làm 'trâu ngựa', còn là sức lao động đi, bởi vì điều này chỉ còn kéo dài trong 5, 10, thậm chí 20 năm tới mà thôi." Ông còn nhấn mạnh rằng những bạn trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi hiện tại, có thể sau 20 năm nữa sẽ chẳng còn việc gì để làm, vì tất cả đã được robot đảm nhiệm.
Nghe có vẻ bi quan, nhưng vị CEO này lại nhìn nhận một cách lạc quan hơn. Ông cho rằng, nếu bạn đang làm một công việc mà mình không thực sự yêu thích, cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi, nhưng vẫn phải làm để mưu sinh, thì có lẽ bạn nên mỉm cười hạnh phúc ngay lúc này. Bởi vì, theo ông, "thời gian này có lẽ sẽ không còn kéo dài lâu nữa đâu."
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3, ông Chu Kiếm cũng đã chia sẻ rằng robot sẽ bắt đầu thay thế con người ở những vị trí khó tuyển dụng, trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Ông đưa ra ví dụ cụ thể về các nhà máy ở Ôn Châu, Trung Quốc, nơi phần lớn công nhân là người lớn tuổi. Các cô gái trẻ thà đi giao đồ ăn còn hơn là làm việc trong môi trường nhà máy đơn giản, lặp đi lặp lại và buồn tẻ.
Ông tin rằng sự phát triển vượt bậc của năng suất xã hội sẽ giúp con người có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Tương lai, con người sẽ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi những công việc sáng tạo, mang tính nghệ thuật, triết học.
Không chỉ dừng lại ở khía cạnh cá nhân, ông Chu Kiếm còn nhìn nhận tác động của robot ở tầm vĩ mô hơn. Ông chỉ ra rằng việc thiếu hụt lực lượng lao động công nghiệp có thể dẫn đến tình trạng "rỗng ruột" ngành sản xuất của một quốc gia. Nếu robot hình người có thể đảm nhận mọi vị trí trong 10 đến 20 năm tới, chúng sẽ giúp bù đắp sự thiếu hụt lao động công nghiệp ở các nước như châu Âu và Mỹ, đồng thời giảm đáng kể chi phí sản xuất. Trong bối cảnh xã hội đang già hóa, chi phí lao động của con người ngày càng tăng cao. Nếu Trung Quốc không tận dụng công nghệ robot trong khi các quốc gia khác làm, thì chỉ trong 10 đến 20 năm nữa, lợi thế về sản xuất hay chi phí của họ sẽ không còn nữa.
Những chia sẻ này của CEO Ubtech, được NetEase Tech đăng tải lại từ IT之家 vào ngày 2 tháng 7, thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của công việc và vai trò của con người trong một thế giới ngày càng tự động hóa.
Tại một sự kiện toàn cầu gần đây của Ubtech, nơi ông đã chia sẻ tầm nhìn về tương lai, ông Chu Kiếm thẳng thắn đưa ra một nhận định gây sốc: "Hãy trân trọng những ngày tháng chúng ta còn làm 'trâu ngựa', còn là sức lao động đi, bởi vì điều này chỉ còn kéo dài trong 5, 10, thậm chí 20 năm tới mà thôi." Ông còn nhấn mạnh rằng những bạn trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi hiện tại, có thể sau 20 năm nữa sẽ chẳng còn việc gì để làm, vì tất cả đã được robot đảm nhiệm.
Nghe có vẻ bi quan, nhưng vị CEO này lại nhìn nhận một cách lạc quan hơn. Ông cho rằng, nếu bạn đang làm một công việc mà mình không thực sự yêu thích, cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi, nhưng vẫn phải làm để mưu sinh, thì có lẽ bạn nên mỉm cười hạnh phúc ngay lúc này. Bởi vì, theo ông, "thời gian này có lẽ sẽ không còn kéo dài lâu nữa đâu."
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3, ông Chu Kiếm cũng đã chia sẻ rằng robot sẽ bắt đầu thay thế con người ở những vị trí khó tuyển dụng, trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Ông đưa ra ví dụ cụ thể về các nhà máy ở Ôn Châu, Trung Quốc, nơi phần lớn công nhân là người lớn tuổi. Các cô gái trẻ thà đi giao đồ ăn còn hơn là làm việc trong môi trường nhà máy đơn giản, lặp đi lặp lại và buồn tẻ.
Ông tin rằng sự phát triển vượt bậc của năng suất xã hội sẽ giúp con người có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Tương lai, con người sẽ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi những công việc sáng tạo, mang tính nghệ thuật, triết học.
Không chỉ dừng lại ở khía cạnh cá nhân, ông Chu Kiếm còn nhìn nhận tác động của robot ở tầm vĩ mô hơn. Ông chỉ ra rằng việc thiếu hụt lực lượng lao động công nghiệp có thể dẫn đến tình trạng "rỗng ruột" ngành sản xuất của một quốc gia. Nếu robot hình người có thể đảm nhận mọi vị trí trong 10 đến 20 năm tới, chúng sẽ giúp bù đắp sự thiếu hụt lao động công nghiệp ở các nước như châu Âu và Mỹ, đồng thời giảm đáng kể chi phí sản xuất. Trong bối cảnh xã hội đang già hóa, chi phí lao động của con người ngày càng tăng cao. Nếu Trung Quốc không tận dụng công nghệ robot trong khi các quốc gia khác làm, thì chỉ trong 10 đến 20 năm nữa, lợi thế về sản xuất hay chi phí của họ sẽ không còn nữa.
Những chia sẻ này của CEO Ubtech, được NetEase Tech đăng tải lại từ IT之家 vào ngày 2 tháng 7, thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của công việc và vai trò của con người trong một thế giới ngày càng tự động hóa.