Hùng Lâm
Intern Writer
Màn hình OLED, công nghệ hiển thị cao cấp đang dần trở thành tiêu chuẩn mới cho mọi thiết bị, từ điện thoại đến laptop, giờ đây đang chứng kiến một cuộc đua khốc liệt hơn bao giờ hết. Và Trung Quốc, với những bước đi chiến lược, đang khẳng định vị thế của mình trong cuộc chơi này.
Mới đây, BOE – gã khổng lồ sản xuất màn hình của Trung Quốc – đã chính thức khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt tại nhà máy OLED thế hệ 8.6 của mình. Đây không chỉ là nhà máy đầu tiên thuộc loại này tại Trung Quốc mà còn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của quốc gia này trong ngành công nghiệp màn hình toàn cầu.
Chỉ sau hơn hai năm xây dựng, nhà máy B16 đặt tại Thành Đô đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 6 vừa qua. Theo kế hoạch, trong năm nay, nhà máy này sẽ xuất xưởng khoảng 10 triệu tấm nền OLED, và con số này dự kiến sẽ tăng đáng kể vào năm tới, phục vụ cho các thiết bị di động và công nghệ thông tin như smartphone, máy tính bảng, laptop và màn hình rời.
Chủ tịch BOE, ông Chen Yanshun, đã khẳng định rằng họ sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về màn hình cao cấp từ khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời trở thành đối tác đáng tin cậy thông qua công nghệ tiên tiến và sản phẩm chất lượng cao.
Sự kiện khai trương đã thu hút hơn 10 đối tác lớn đến tham dự và xác nhận sẽ sử dụng tấm nền OLED từ BOE, trong đó có những cái tên quen thuộc như Lenovo, Asus, MSI, Oppo, Vivo, Honor, ZTE, Transsion, Xiaomi và Nothing. Một trong những sản phẩm đầu tiên được sản xuất là tấm nền OLED 14 inch dành cho laptop của Acer, Asus và Lenovo.
Nhà máy mới này sẽ tập trung sản xuất các tấm nền OLED cao cấp với công nghệ cấu trúc Tandem, LTPO và tần số quét biến thiên (VRR) từ 1-240Hz. Với dây chuyền 8.6G, BOE có thể sản xuất các tấm nền OLED lớn hơn và tiết kiệm chi phí hơn đáng kể so với các nhà máy thế hệ 6G trước đây, từng bước thay thế các tấm nền LCD truyền thống trong các sản phẩm tiêu dùng. Để xây dựng nhà máy này, BOE đã đầu tư một khoản khổng lồ lên tới 63 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,7 tỷ USD hoặc 221,4 nghìn tỷ VNĐ), biến nó thành dự án công nghiệp đơn lẻ lớn nhất ở khu vực Tây Nam Trung Quốc.
Động thái này của BOE diễn ra chỉ 5 tháng sau khi Samsung Display cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy OLED 8.6G tương tự ở Asan, Hàn Quốc, nơi sẽ cung cấp tấm nền cho Apple, Samsung Electronics và nhiều đối tác khác. Không chỉ có BOE, cuộc đua này còn có sự góp mặt của TCL CSOT, dự kiến sẽ khởi công nhà máy OLED 8.6G tại Quảng Châu vào tháng 10 năm 2025 và bắt đầu sản xuất vào năm tới. Đặc biệt, nhà máy của TCL CSOT được kỳ vọng sẽ là nơi đầu tiên ứng dụng công nghệ in phun cho tấm nền OLED. Thêm vào đó, Visionox cũng đang xây dựng nhà máy OLED 8.6G thứ ba tại Trung Quốc, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2027-2028. Với ba nhà máy này, Trung Quốc đang dần định vị mình là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực OLED, cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn Hàn Quốc như Samsung Display và LG Display.
Ban đầu, tất cả các nhà máy mới này đều tập trung vào sản xuất tấm nền OLED kích thước nhỏ và trung bình, chưa có thông tin về kế hoạch sản xuất tấm nền cho TV. Những thông tin này được tổng hợp từ các báo cáo của UBI Research và The Elec.
Mới đây, BOE – gã khổng lồ sản xuất màn hình của Trung Quốc – đã chính thức khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt tại nhà máy OLED thế hệ 8.6 của mình. Đây không chỉ là nhà máy đầu tiên thuộc loại này tại Trung Quốc mà còn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của quốc gia này trong ngành công nghiệp màn hình toàn cầu.
Chỉ sau hơn hai năm xây dựng, nhà máy B16 đặt tại Thành Đô đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 17 tháng 6 vừa qua. Theo kế hoạch, trong năm nay, nhà máy này sẽ xuất xưởng khoảng 10 triệu tấm nền OLED, và con số này dự kiến sẽ tăng đáng kể vào năm tới, phục vụ cho các thiết bị di động và công nghệ thông tin như smartphone, máy tính bảng, laptop và màn hình rời.
Chủ tịch BOE, ông Chen Yanshun, đã khẳng định rằng họ sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về màn hình cao cấp từ khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời trở thành đối tác đáng tin cậy thông qua công nghệ tiên tiến và sản phẩm chất lượng cao.
Sự kiện khai trương đã thu hút hơn 10 đối tác lớn đến tham dự và xác nhận sẽ sử dụng tấm nền OLED từ BOE, trong đó có những cái tên quen thuộc như Lenovo, Asus, MSI, Oppo, Vivo, Honor, ZTE, Transsion, Xiaomi và Nothing. Một trong những sản phẩm đầu tiên được sản xuất là tấm nền OLED 14 inch dành cho laptop của Acer, Asus và Lenovo.
Nhà máy mới này sẽ tập trung sản xuất các tấm nền OLED cao cấp với công nghệ cấu trúc Tandem, LTPO và tần số quét biến thiên (VRR) từ 1-240Hz. Với dây chuyền 8.6G, BOE có thể sản xuất các tấm nền OLED lớn hơn và tiết kiệm chi phí hơn đáng kể so với các nhà máy thế hệ 6G trước đây, từng bước thay thế các tấm nền LCD truyền thống trong các sản phẩm tiêu dùng. Để xây dựng nhà máy này, BOE đã đầu tư một khoản khổng lồ lên tới 63 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,7 tỷ USD hoặc 221,4 nghìn tỷ VNĐ), biến nó thành dự án công nghiệp đơn lẻ lớn nhất ở khu vực Tây Nam Trung Quốc.
Động thái này của BOE diễn ra chỉ 5 tháng sau khi Samsung Display cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy OLED 8.6G tương tự ở Asan, Hàn Quốc, nơi sẽ cung cấp tấm nền cho Apple, Samsung Electronics và nhiều đối tác khác. Không chỉ có BOE, cuộc đua này còn có sự góp mặt của TCL CSOT, dự kiến sẽ khởi công nhà máy OLED 8.6G tại Quảng Châu vào tháng 10 năm 2025 và bắt đầu sản xuất vào năm tới. Đặc biệt, nhà máy của TCL CSOT được kỳ vọng sẽ là nơi đầu tiên ứng dụng công nghệ in phun cho tấm nền OLED. Thêm vào đó, Visionox cũng đang xây dựng nhà máy OLED 8.6G thứ ba tại Trung Quốc, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2027-2028. Với ba nhà máy này, Trung Quốc đang dần định vị mình là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực OLED, cạnh tranh trực tiếp với các ông lớn Hàn Quốc như Samsung Display và LG Display.
Ban đầu, tất cả các nhà máy mới này đều tập trung vào sản xuất tấm nền OLED kích thước nhỏ và trung bình, chưa có thông tin về kế hoạch sản xuất tấm nền cho TV. Những thông tin này được tổng hợp từ các báo cáo của UBI Research và The Elec.