Apple đối mặt với vụ kiện 2,7 tỷ USD vì theo dõi ứng dụng "thiếu công bằng"

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0
  • Thread starter Thread starter Sasha
  • Ngày gửi Ngày gửi

Sasha

Writer
Apple đang đối mặt với một vụ kiện trị giá 2 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ USD) tại London, với cáo buộc hãng áp dụng các quy định khắt khe hơn về tính năng “Minh bạch theo dõi ứng dụng” (App Tracking Transparency) đối với các nhà phát triển bên thứ ba so với chính các dịch vụ quảng cáo của mình, theo Reuters.

1788486280841.png

Vụ kiện này được đệ trình lên Tòa phúc thẩm Cạnh tranh (Competition Appeal Tribunal) tại London, tiếp nối một vụ kiện tương tự mà trong đó tòa án đã yêu cầu Apple bồi thường khoảng 1,5 tỷ bảng Anh liên quan đến phí hoa hồng trên App Store vào tháng 10 năm ngoái – một phán quyết mà Apple hiện đang kháng cáo. Vụ kiện mới này vẫn cần được tòa án chấp thuận thụ lý trước khi có thể chính thức tiến hành.

Theo Reuters, các luật sư khởi kiện Apple ở Anh lập luận rằng tính năng “Minh bạch theo dõi ứng dụng” của Táo khuyết áp đặt các yêu cầu khắt khe hơn đối với các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba so với chính các dịch vụ của Apple, qua đó mang lại lợi thế cạnh tranh cho hệ sinh thái quảng cáo của hãng.

Bà Ann Pope, cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) và là người đứng đầu vụ kiện, cho biết chính sách của Apple "gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào Apple với tư cách là đơn vị kiểm soát nền tảng (gatekeeper)".

"Hành động pháp lý này rất quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Anh phụ thuộc vào Apple, đảm bảo tính công bằng trong các quy tắc mà Apple áp dụng, cũng như bồi thường cho những tổn thất mà các công ty Anh phải gánh chịu," bà Ann Pope phát biểu.

Apple khẳng định tính năng "Minh bạch trong theo dõi ứng dụng" được tạo ra "nhằm mang lại cho người dùng cách thức đơn giản để kiểm soát quyền theo dõi hoạt động của họ bởi các ứng dụng", đồng thời nhấn mạnh rằng hãng cũng "phải tuân thủ chính xác các yêu cầu giống như mọi nhà phát triển khác".

Tính năng này của Apple đã trở thành đối tượng bị điều tra tại nhiều nơi ở châu Âu, đặc biệt là tại Đức – nơi vào tháng trước, Apple đã đồng ý thay đổi các quy tắc về cách nhà phát triển ứng dụng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Đức từng cáo buộc Apple lạm dụng quyền lực thị trường sau khi Meta (công ty mẹ của Facebook) cùng các nhà xuất bản, nhà quảng cáo và nhà phát triển ứng dụng – những bên có mô hình kinh doanh phụ thuộc vào việc theo dõi quảng cáo – lên tiếng chỉ trích công cụ này.
 
Back
Top