Với trọng lượng cất cánh 200 tấn, tầm bắn vượt quá 35.000 km, quân đội Nga tuyên bố rằng "tên lửa mạnh nhất thế giới" đã được thử nghiệm thành công.

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Tình trạng bế tắc kéo dài suốt bốn năm giữa Nga và Ukraine gần đây tiếp tục xuất hiện thêm tín hiệu hướng tới một lệnh ngừng bắn. Song song với đó, cả hai bên cũng đang mở ra những hướng phát triển mới về năng lực quân sự.
1778658590187.png

Nga thử nghiệm thành công tên lửa Sarmat

Ngày 12/12 theo giờ địa phương, Nga tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, loại tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay.
1778658891930.png

Tổng thống Vladimir Putin gọi đây là “tên lửa mạnh nhất thế giới”. Theo tuyên bố từ Nga, Sarmat có khả năng bay dưới quỹ đạo, sức công phá lớn gấp hơn bốn lần các tên lửa tương đương của phương Tây và sở hữu tầm bắn vượt hơn 35.000 km. Ông Putin nhấn mạnh loại tên lửa này có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại cũng như trong tương lai.

Trước đó, quân đội Nga cho biết tầm bắn của Sarmat cho phép nó được phóng từ lãnh thổ Nga, bay qua Nam Cực để tấn công các mục tiêu bên trong Hoa Kỳ, qua đó vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa chống đạn đạo của Mỹ đặt tại Alaska.
1778661485464.png

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2000, ông Putin đã thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân thời Liên Xô của Nga. Mục tiêu là triển khai hàng trăm tên lửa đạn đạo liên lục địa đặt trên đất liền, phát triển tàu ngầm hạt nhân mới và nâng cấp các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Tên lửa Sarmat được thiết kế để thay thế khoảng 40 tên lửa Voyevoda từ thời Liên Xô.

Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo năm 2002 dưới thời Tổng thống George W. Bush, Nga đã khởi động chương trình phát triển tên lửa tập trung vào khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Ông Putin từng tuyên bố những loại vũ khí mới này là phản ứng của Nga trước lá chắn tên lửa Mỹ và nhằm duy trì “cân bằng chiến lược”.
1778661320790.png

Theo các nguồn tin, Sarmat còn tương thích với hệ thống Avangard sử dụng phương tiện lượn siêu thanh. Loại đầu đạn này có thể lao tới mục tiêu với tốc độ cực cao trong khí quyển nhưng vẫn giữ được khả năng cơ động để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Ukraine thúc đẩy hợp tác UAV với Mỹ

Trong khi Nga tiếp tục hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, Ukraine lại đẩy mạnh hợp tác quốc phòng liên quan đến máy bay không người lái với Hoa Kỳ.
1778659029398.png

Theo các nguồn tin, chính phủ Mỹ và Ukraine đã xây dựng dự thảo bản ghi nhớ quốc phòng mới, trong đó Ukraine sẽ xuất khẩu công nghệ máy bay không người lái quân sự sang Mỹ và thành lập liên doanh với các công ty Mỹ để sản xuất UAV.

Ukraine cũng đã triển khai các tàu đánh chặn máy bay không người lái cùng phi công điều khiển tới Trung Đông nhằm hỗ trợ phòng thủ trước các UAV Shahed do Iran thiết kế, loại vũ khí mà Nga cũng sử dụng để tấn công các thành phố Ukraine.

Trong hai tháng gần đây, Ukraine đã ký các thỏa thuận quốc phòng với Saudi Arabia, Qatar và United Arab Emirates. Các quan chức Ukraine cho biết nhiều thỏa thuận khác vẫn đang được đàm phán.

Tháng 8/2025, sau khi Tổng thống Donald Trump bí mật khen ngợi “Chiến dịch Mạng nhện” của Ukraine, các quan chức Ukraine lần đầu đề xuất ý tưởng hợp tác UAV với Nhà Trắng.
1778659203852.png

Phía Ukraine cho rằng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực máy bay không người lái sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước, bởi nguồn tài trợ từ Mỹ có thể giúp mở rộng quy mô sản xuất UAV.

Ngoài ra, các công ty Ukraine cũng đang phát triển những công nghệ và phương pháp tác chiến điện tử tiên tiến. Công nghệ do Sine Engineering phát triển cho phép UAV hoạt động mà không cần GPS, từ đó tránh bị gây nhiễu tín hiệu.

Công ty này gần đây đã nhận được khoản đầu tư trị giá hàng triệu USD từ Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ - Ukraine. Với tỷ giá hiện tại, 1 triệu USD tương đương khoảng 26 tỷ VNĐ.

Một số doanh nghiệp Ukraine cũng đã mang công nghệ sang Mỹ. Tháng 3 năm nay, General Cherry, một trong những nhà sản xuất UAV lớn nhất Ukraine, đã ký thỏa thuận với Wilcox Industries để sản xuất máy bay không người lái tại Mỹ.
1778659287530.png

Về vấn đề xuất khẩu công nghệ UAV, trước đây Tổng thống Volodymyr Zelenskyy từng khẳng định Ukraine chỉ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu quân sự nếu đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp trong nước được bảo vệ và quân đội Ukraine vẫn có đủ nguồn lực phục vụ nhu cầu quốc phòng riêng.

Tuần này, ông Zelenskyy tiếp tục đăng trên mạng xã hội rằng ngoài Trung Đông, vùng Vịnh, Nam Caucasus và châu Âu, Ukraine sẽ sớm mở rộng hợp tác an ninh mới về máy bay không người lái với nhiều khu vực khác trên thế giới và “đang chuẩn bị tin tốt cho Ukraine”. (Sohu)
 
  • 1778658651396.png
    1778658651396.png
    83.3 KB · Lượt xem: 25
  • 1778658671353.png
    1778658671353.png
    256.1 KB · Lượt xem: 24
  • 1778658822633.png
    1778658822633.png
    621 KB · Lượt xem: 28


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy92b2ktdHJvbmctbHVvbmctY2F0LWNhbmgtMjAwLXRhbi10YW0tYmFuLXZ1b3QtcXVhLTM1LTAwMC1rbS1xdWFuLWRvaS1uZ2EtdHV5ZW4tYm8tcmFuZy10ZW4tbHVhLW1hbmgtbmhhdC10aGUtZ2lvaS1kYS1kdW9jLXRodS1uZ2hpZW0tdGhhbmgtY29uZy44Mjg3Ni8=
Top