Sasha
Writer
Không thể gánh chịu được giá chip nhớ tăng cao, các nhà sản xuất điện thoại phổ biến đang chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng.
Theo tờ SCMP, nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo hôm 16/3 cho biết họ sẽ tăng giá điện thoại, viện dẫn lý do chi phí bán dẫn và bộ nhớ tăng cao, cùng với các đối thủ như Oppo và Honor.
Vivo, cùng với thương hiệu con iQOO, sẽ điều chỉnh giá từ ngày thứ Tư (18/3), mặc dù mức độ điều chỉnh vẫn chưa được tiết lộ. Động thái này được đưa ra để đáp ứng “sự tăng mạnh liên tục của chi phí bán dẫn và bộ nhớ toàn cầu”, công ty cho biết.
Tuần trước, Oppo cũng cho biết họ sẽ điều chỉnh giá, với mức giá mới có hiệu lực từ ngày 16/3.
“Chúng tôi hiểu lý do tại sao các đối thủ của chúng tôi đang tăng giá – mọi người đều đang chịu áp lực, và việc gánh chịu chi phí là điều khó khăn đối với tất cả chúng ta”, Lu Weibing, chủ tịch mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Xiaomi, viết trên Weibo hôm 16/3, khi được người theo dõi hỏi liệu công ty có tăng giá các mẫu điện thoại dòng K cao cấp hay không.
Tuần trước, Honor đã ra mắt mẫu điện thoại cao cấp mới nhất của mình, Magic V6, với phiên bản cao cấp nhất có giá cao hơn khoảng 1.000 nhân dân tệ (145 USD) so với phiên bản tiền nhiệm. Theo các nguồn tin trong ngành, một số mẫu điện thoại Honor khác cũng có khả năng tăng giá vào cuối tháng này.
Các nhà sản xuất điện thoại đang chịu áp lực lợi nhuận ngày càng tăng do thiếu hụt chip nhớ và nhu cầu tăng vọt từ các máy chủ trí tuệ nhân tạo, đẩy giá cả tăng mạnh trong những tháng gần đây. Trong khi đó, các nhà sản xuất chip không thể mở rộng sản xuất nhanh chóng, còn chi phí sản xuất thượng nguồn, bao gồm kim loại và năng lượng, cũng đang tăng lên do rủi ro địa chính trị.
“Giá chip nhớ tăng cao đang tác động đến cấu trúc của bảng kê vật liệu (BOM) cho điện thoại thông minh”, Bai Shenghao, một nhà phân tích tại Counterpoint cho biết. BOM đề cập đến một danh sách toàn diện, có cấu trúc về nguyên vật liệu, linh kiện, cụm phụ và số lượng cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh.
Dữ liệu từ công ty nghiên cứu cho thấy trong quý hiện tại, giá DRAM đã tăng hơn 50% so với ba tháng trước đó, trong khi giá bộ nhớ flash NAND đã tăng hơn 90%, khiến các linh kiện bộ nhớ hiện chiếm tỷ trọng lớn hơn đáng kể trong chi phí sản xuất.
“Năm 2026, các nhà sản xuất điện thoại thông minh sẽ phải đối mặt với những sự đánh đổi khó khăn giữa việc kiểm soát chi phí, bảo vệ lợi nhuận và duy trì mục tiêu xuất hàng,” Bai Shenghao cho biết.
Vivo bắt đầu tăng giá smartphone ở Trung Quốc từ ngày 18/3/2026
Counterpoint ước tính rằng điện thoại thông minh phân khúc giá rẻ, với giá bán buôn dưới 200 USD, có thể chứng kiến giá bán lẻ tăng khoảng 30 USD, trong khi các thiết bị cao cấp hàng đầu có giá trên 800 USD có thể tăng từ 150 đến 200 USD.
Sự tăng vọt chi phí linh kiện cũng có thể gây áp lực lên sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu. Theo Counterpoint, dự báo lượng hàng xuất khẩu toàn cầu sẽ giảm 12% so với năm trước vào năm 2026, xuống dưới 1,1 tỷ đơn vị, mức thấp nhất kể từ năm 2013, và tình trạng yếu kém này có thể kéo dài đến năm 2027.
Điều này sẽ gây ra hiệu ứng domino đối với ngành điện tử tiêu dùng, với các phân khúc nhạy cảm về giá, chẳng hạn như điện thoại thông minh, tivi và máy tính cá nhân giá rẻ, có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia.
Các nhà sản xuất nhỏ hơn có thể chứng kiến lợi nhuận tiếp tục giảm sút, công ty nghiên cứu cho biết, trong khi các thương hiệu lớn hơn với đòn bẩy chuỗi cung ứng mạnh hơn sẽ có vị thế tốt hơn để hấp thụ cú sốc.
Omdia cho biết, nhiều nhà sản xuất dự kiến sẽ tập trung nhiều hơn vào các thiết bị cao cấp để bảo vệ biên lợi nhuận.
Theo tờ SCMP, nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo hôm 16/3 cho biết họ sẽ tăng giá điện thoại, viện dẫn lý do chi phí bán dẫn và bộ nhớ tăng cao, cùng với các đối thủ như Oppo và Honor.
Vivo, cùng với thương hiệu con iQOO, sẽ điều chỉnh giá từ ngày thứ Tư (18/3), mặc dù mức độ điều chỉnh vẫn chưa được tiết lộ. Động thái này được đưa ra để đáp ứng “sự tăng mạnh liên tục của chi phí bán dẫn và bộ nhớ toàn cầu”, công ty cho biết.
Tuần trước, Oppo cũng cho biết họ sẽ điều chỉnh giá, với mức giá mới có hiệu lực từ ngày 16/3.
“Chúng tôi hiểu lý do tại sao các đối thủ của chúng tôi đang tăng giá – mọi người đều đang chịu áp lực, và việc gánh chịu chi phí là điều khó khăn đối với tất cả chúng ta”, Lu Weibing, chủ tịch mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Xiaomi, viết trên Weibo hôm 16/3, khi được người theo dõi hỏi liệu công ty có tăng giá các mẫu điện thoại dòng K cao cấp hay không.
Tuần trước, Honor đã ra mắt mẫu điện thoại cao cấp mới nhất của mình, Magic V6, với phiên bản cao cấp nhất có giá cao hơn khoảng 1.000 nhân dân tệ (145 USD) so với phiên bản tiền nhiệm. Theo các nguồn tin trong ngành, một số mẫu điện thoại Honor khác cũng có khả năng tăng giá vào cuối tháng này.
Các nhà sản xuất điện thoại đang chịu áp lực lợi nhuận ngày càng tăng do thiếu hụt chip nhớ và nhu cầu tăng vọt từ các máy chủ trí tuệ nhân tạo, đẩy giá cả tăng mạnh trong những tháng gần đây. Trong khi đó, các nhà sản xuất chip không thể mở rộng sản xuất nhanh chóng, còn chi phí sản xuất thượng nguồn, bao gồm kim loại và năng lượng, cũng đang tăng lên do rủi ro địa chính trị.
“Giá chip nhớ tăng cao đang tác động đến cấu trúc của bảng kê vật liệu (BOM) cho điện thoại thông minh”, Bai Shenghao, một nhà phân tích tại Counterpoint cho biết. BOM đề cập đến một danh sách toàn diện, có cấu trúc về nguyên vật liệu, linh kiện, cụm phụ và số lượng cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh.
Dữ liệu từ công ty nghiên cứu cho thấy trong quý hiện tại, giá DRAM đã tăng hơn 50% so với ba tháng trước đó, trong khi giá bộ nhớ flash NAND đã tăng hơn 90%, khiến các linh kiện bộ nhớ hiện chiếm tỷ trọng lớn hơn đáng kể trong chi phí sản xuất.
“Năm 2026, các nhà sản xuất điện thoại thông minh sẽ phải đối mặt với những sự đánh đổi khó khăn giữa việc kiểm soát chi phí, bảo vệ lợi nhuận và duy trì mục tiêu xuất hàng,” Bai Shenghao cho biết.
Vivo bắt đầu tăng giá smartphone ở Trung Quốc từ ngày 18/3/2026
Counterpoint ước tính rằng điện thoại thông minh phân khúc giá rẻ, với giá bán buôn dưới 200 USD, có thể chứng kiến giá bán lẻ tăng khoảng 30 USD, trong khi các thiết bị cao cấp hàng đầu có giá trên 800 USD có thể tăng từ 150 đến 200 USD.
Sự tăng vọt chi phí linh kiện cũng có thể gây áp lực lên sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu. Theo Counterpoint, dự báo lượng hàng xuất khẩu toàn cầu sẽ giảm 12% so với năm trước vào năm 2026, xuống dưới 1,1 tỷ đơn vị, mức thấp nhất kể từ năm 2013, và tình trạng yếu kém này có thể kéo dài đến năm 2027.
Điều này sẽ gây ra hiệu ứng domino đối với ngành điện tử tiêu dùng, với các phân khúc nhạy cảm về giá, chẳng hạn như điện thoại thông minh, tivi và máy tính cá nhân giá rẻ, có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia.
Các nhà sản xuất nhỏ hơn có thể chứng kiến lợi nhuận tiếp tục giảm sút, công ty nghiên cứu cho biết, trong khi các thương hiệu lớn hơn với đòn bẩy chuỗi cung ứng mạnh hơn sẽ có vị thế tốt hơn để hấp thụ cú sốc.
Omdia cho biết, nhiều nhà sản xuất dự kiến sẽ tập trung nhiều hơn vào các thiết bị cao cấp để bảo vệ biên lợi nhuận.