Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa lên tiếng trước tình trạng giá vé World Cup 2026 trên thị trường bán lại (resale) bị đẩy lên mức 2 triệu USD (khoảng 52,8 tỷ đồng) cho trận chung kết. Phát biểu tại hội nghị Milken Institute Global Conference ở Los Angeles, ông Infantino nói đùa rằng nếu có người thực sự mua vé với mức giá 2 triệu USD, ông sẽ tự mình mang xúc xích (hot dog) và nước ngọt (Coca) tới tận chỗ ngồi cho họ.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Chủ tịch FIFA chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đội giá xuất phát từ thị trường bán lại tại Mỹ. Pháp luật tại đây cho phép người mua tự do sang nhượng vé với mức giá cao hơn nhiều lần so với ban đầu. FIFA nhận định nếu họ định giá vé gốc quá rẻ, giới đầu cơ sẽ lợi dụng gom hàng và bán lại để hưởng chênh lệch lớn. Do đó, ban tổ chức buộc phải tính toán đến yếu tố của thị trường giải trí Mỹ - nơi được đánh giá là phát triển mạnh nhất thế giới - để xây dựng khung giá vé phù hợp. Ông Infantino cũng nhấn mạnh rằng dù FIFA đã bị chỉ trích vì đặt giá vé gốc ở mức cao, thực tế nhiều vé vẫn tiếp tục bị giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức giá cao gấp đôi.
Tại Los Angeles, vé gửi xe cho các trận đấu lớn như Mỹ gặp Paraguay được niêm yết ở mức 300 USD (gần 8 triệu đồng). Đối với các trận đấu ít sức hút hơn như trận Iran gặp New Zealand, mức phí này vẫn lên tới 250 USD (tương đương 6,6 triệu đồng). Giải thích về các con số này, FIFA cho biết phí dịch vụ được xác định dựa trên điều kiện thị trường địa phương và tham chiếu từ các sự kiện lớn từng tổ chức tại từng thành phố đăng cai.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino
Phản hồi của Chủ tịch FIFA về mức giá 2 triệu USD
Tuyên bố của người đứng đầu FIFA được đưa ra trong bối cảnh người hâm mộ liên tục phàn nàn về chi phí tham dự giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Theo dữ liệu từ BBC, một số vé bán lại cho trận chung kết tổ chức tại sân vận động MetLife ở New Jersey đang được niêm yết với giá lên tới 2,3 triệu USD, tương đương khoảng 60,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Infantino khẳng định mức giá niêm yết trên thị trường chợ đen không phản ánh giá trị thực tế của vé gốc do FIFA phát hành. Ông lập luận rằng việc một cá nhân đăng bán vé chung kết với giá 2 triệu USD không đồng nghĩa với việc vé có giá trị đó, và cũng không đảm bảo sẽ có người chấp nhận mua.Tác động của thị trường bán lại vé tại Mỹ
Chủ tịch FIFA chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đội giá xuất phát từ thị trường bán lại tại Mỹ. Pháp luật tại đây cho phép người mua tự do sang nhượng vé với mức giá cao hơn nhiều lần so với ban đầu. FIFA nhận định nếu họ định giá vé gốc quá rẻ, giới đầu cơ sẽ lợi dụng gom hàng và bán lại để hưởng chênh lệch lớn. Do đó, ban tổ chức buộc phải tính toán đến yếu tố của thị trường giải trí Mỹ - nơi được đánh giá là phát triển mạnh nhất thế giới - để xây dựng khung giá vé phù hợp. Ông Infantino cũng nhấn mạnh rằng dù FIFA đã bị chỉ trích vì đặt giá vé gốc ở mức cao, thực tế nhiều vé vẫn tiếp tục bị giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức giá cao gấp đôi.
Tranh cãi quanh các khoản phụ phí và bãi gửi xe
Phía FIFA công bố khoảng 25% lượng vé vòng bảng có giá dưới 300 USD (tương đương khoảng 7,9 triệu đồng). Dù vậy, các hội cổ động viên cho rằng tổng chi phí để trực tiếp theo dõi World Cup 2026 vẫn quá đắt đỏ khi phải cộng thêm tiền khách sạn, chi phí di chuyển và hàng loạt phụ phí khác. Điển hình là phí gửi xe tại các sân vận động đang ở mức cao.Tại Los Angeles, vé gửi xe cho các trận đấu lớn như Mỹ gặp Paraguay được niêm yết ở mức 300 USD (gần 8 triệu đồng). Đối với các trận đấu ít sức hút hơn như trận Iran gặp New Zealand, mức phí này vẫn lên tới 250 USD (tương đương 6,6 triệu đồng). Giải thích về các con số này, FIFA cho biết phí dịch vụ được xác định dựa trên điều kiện thị trường địa phương và tham chiếu từ các sự kiện lớn từng tổ chức tại từng thành phố đăng cai.