Ukraine trong sách giáo khoa lịch sử mới của Nga sẽ ra sao?

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Ngày 27/1, Nga đã công bố một bộ sách giáo khoa lịch sử mới, một động thái thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế bởi nội dung liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Bộ sách này, có tựa đề "Lịch sử Quân sự Nga" gồm ba tập, được biên soạn dưới sự chủ trì của ông Vladimir Medinsky, một phụ tá thân cận của Tổng thống Putin và là người có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng sách giáo khoa lịch sử chính thống của Nga.
1738028668555.png

Sách giáo khoa mới "Lịch sử quân sự Nga" được trưng bày trong buổi giới thiệu. Ảnh: Reuters
Điểm đáng chú ý nhất của bộ sách, đặc biệt là tập thứ ba, là việc nó trình bày góc nhìn của Nga về cuộc xung đột tại Ukraine. Sách lý giải rằng việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là một hành động "bị bắt buộc", tương tự như cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít của Liên Xô trong quá khứ.
Theo đó, sách nhấn mạnh rằng Nga buộc phải can thiệp quân sự để chống lại một nước Ukraine được phương Tây và NATO hậu thuẫn, đồng thời khẳng định rằng phương Tây đang cố gắng làm suy yếu và chia cắt nước Nga. Tổng thống Vladimir Putin cũng từng mô tả chiến dịch này như một nỗ lực cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia trước sự mở rộng của NATO và các âm mưu từ bên ngoài.
Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn trái ngược với cách nhìn của Ukraine và các đồng minh phương Tây. Họ cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến phi nghĩa, không có căn cứ. Theo các quốc gia này, Nga đã xâm lược một quốc gia có chủ quyền và gây ra những thiệt hại to lớn về người và của.
Sách giáo khoa mới của Nga được thiết kế để giảng dạy cho học sinh từ 15 tuổi trở lên, không chỉ cung cấp thông tin về diễn biến xung đột mà còn giải thích lý do Nga phải hành động và cách thức chiến tranh được tiến hành. Trong đó, sách nhấn mạnh chủ nghĩa anh hùng của các binh sĩ Nga trên chiến trường.
Sách cũng cáo buộc phương Tây đã phớt lờ những quan ngại an ninh của Nga trong nhiều năm qua, thông qua việc mở rộng NATO về phía Đông và cố gắng biến Ukraine thành một quốc gia thù địch với Nga. Ngược lại, NATO và Ukraine luôn bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định họ không có bất cứ hành động nào mang tính đe dọa đối với Nga.
Sự ra đời của bộ sách giáo khoa lịch sử mới này cho thấy sự khác biệt sâu sắc trong cách nhìn nhận về cuộc xung đột Ukraine giữa Nga và các quốc gia phương Tây, cũng như nỗ lực của Nga trong việc định hình quan điểm của thế hệ trẻ về vấn đề này.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top