Con voi còi
Writer
Trung tâm dữ liệu có phải là doanh nghiệp sản xuất không làm một câu hỏi được đặt ra khi các doanh nghiệp đang than thở giá điện họ đang phải trả quá cao và họ muốn được hưởng giá điện của doanh nghiệp sản xuất (đang thấp hơn).
Lâu nay, trung tâm dữ liệu vẫn được xem là cơ sở hạ tầng số nhưng khi đặt ra vấn đề giá điện như thế này thì rõ ràng một vấn đề lớn đã đặt ra, cần phải được xem xét thấu tình đạt lý.
Theo khái niệm truyền thống, một doanh nghiệp sản xuất là tổ chức kinh tế sử dụng nguyên vật liệu, lao động, máy móc và công nghệ để tạo ra sản phẩm vật chất mới, sau đó bán sản phẩm đó ra thị trường để thu lợi nhuận. Hiểu đơn giản: họ biến đầu vào thành hàng hóa hữu hình.
Trong kinh tế học, quá trình này thường được nhìn như một chuỗi rất rõ ràng: Nguyên liệu → chế biến / lắp ráp → sản phẩm hoàn chỉnh → bán ra thị trường.
Như Vinfast sản xuất ô tô. Samsung sản xuất điện thoại và thiết bị điện tử. Vinamilk chế biến sữa thành các sản phẩm tiêu dùng.
Điểm cốt lõi của doanh nghiệp sản xuất nằm ở chỗ có hoạt động tạo ra giá trị mới thông qua biến đổi vật chất. Nếu doanh nghiệp chỉ mua hàng về rồi bán lại thì đó là thương mại, không phải sản xuất.
Quay trở lại trung tâm dữ liệu. Bản chất hoạt động của họ là xây dựng một hệ thống gồm máy chủ, mạng, hệ thống làm mát và điện để lưu trữ, xử lý và truyền dữ liệu cho khách hàng. Họ bán năng lực tính toán, lưu trữ hoặc hạ tầng điện toán đám mây. Những thứ đó là dịch vụ, không phải hàng hóa vật chất mới.
Ví dụ Amazon Web Services cung cấp máy chủ ảo, lưu trữ và dịch vụ cloud. Google Cloud cho thuê hạ tầng xử lý dữ liệu và AI.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng trung tâm dữ liệu giống như “nhà máy của kỷ nguyên số”. Thay vì sản xuất thép hay ô tô, nó “sản xuất” tính toán (compute), lưu trữ (storage) và băng thông (bandwidth).
Nói ngắn gọn, nhà máy biến nguyên liệu thành sản phẩm vật chất. Trung tâm dữ liệu cung cấp năng lực tính toán và lưu trữ cho người khác sử dụng. Ở nước ngoài, nhiều công ty công nghệ lớn vừa có sản xuất phần cứng, vừa có dịch vụ trung tâm dữ liệu. Chẳng hạn Apple sản xuất thiết bị điện tử nhưng cũng vận hành các data center để chạy dịch vụ iCloud.
Với sự tiến hóa của công nghệ, có thể các khái niệm kinh tế sẽ phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Khi dữ liệu trở thành “nguyên liệu thô” của thế kỷ 21, liệu các trung tâm dữ liệu có nên được xem là công nghiệp sản xuất mới của thời đại số hay không có lẽ phụ thuộc vào chính sách, nếu ưu tiên phát triển kinh tế số, thì việc xác nhận trung tâm dữ liệu là nhà máy sản xuất cũng là hợp lý.
Lâu nay, trung tâm dữ liệu vẫn được xem là cơ sở hạ tầng số nhưng khi đặt ra vấn đề giá điện như thế này thì rõ ràng một vấn đề lớn đã đặt ra, cần phải được xem xét thấu tình đạt lý.
Theo khái niệm truyền thống, một doanh nghiệp sản xuất là tổ chức kinh tế sử dụng nguyên vật liệu, lao động, máy móc và công nghệ để tạo ra sản phẩm vật chất mới, sau đó bán sản phẩm đó ra thị trường để thu lợi nhuận. Hiểu đơn giản: họ biến đầu vào thành hàng hóa hữu hình.
Trong kinh tế học, quá trình này thường được nhìn như một chuỗi rất rõ ràng: Nguyên liệu → chế biến / lắp ráp → sản phẩm hoàn chỉnh → bán ra thị trường.
Như Vinfast sản xuất ô tô. Samsung sản xuất điện thoại và thiết bị điện tử. Vinamilk chế biến sữa thành các sản phẩm tiêu dùng.
Điểm cốt lõi của doanh nghiệp sản xuất nằm ở chỗ có hoạt động tạo ra giá trị mới thông qua biến đổi vật chất. Nếu doanh nghiệp chỉ mua hàng về rồi bán lại thì đó là thương mại, không phải sản xuất.
Quay trở lại trung tâm dữ liệu. Bản chất hoạt động của họ là xây dựng một hệ thống gồm máy chủ, mạng, hệ thống làm mát và điện để lưu trữ, xử lý và truyền dữ liệu cho khách hàng. Họ bán năng lực tính toán, lưu trữ hoặc hạ tầng điện toán đám mây. Những thứ đó là dịch vụ, không phải hàng hóa vật chất mới.
Ví dụ Amazon Web Services cung cấp máy chủ ảo, lưu trữ và dịch vụ cloud. Google Cloud cho thuê hạ tầng xử lý dữ liệu và AI.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng trung tâm dữ liệu giống như “nhà máy của kỷ nguyên số”. Thay vì sản xuất thép hay ô tô, nó “sản xuất” tính toán (compute), lưu trữ (storage) và băng thông (bandwidth).
Nói ngắn gọn, nhà máy biến nguyên liệu thành sản phẩm vật chất. Trung tâm dữ liệu cung cấp năng lực tính toán và lưu trữ cho người khác sử dụng. Ở nước ngoài, nhiều công ty công nghệ lớn vừa có sản xuất phần cứng, vừa có dịch vụ trung tâm dữ liệu. Chẳng hạn Apple sản xuất thiết bị điện tử nhưng cũng vận hành các data center để chạy dịch vụ iCloud.
Với sự tiến hóa của công nghệ, có thể các khái niệm kinh tế sẽ phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Khi dữ liệu trở thành “nguyên liệu thô” của thế kỷ 21, liệu các trung tâm dữ liệu có nên được xem là công nghiệp sản xuất mới của thời đại số hay không có lẽ phụ thuộc vào chính sách, nếu ưu tiên phát triển kinh tế số, thì việc xác nhận trung tâm dữ liệu là nhà máy sản xuất cũng là hợp lý.