Giới công nghệ và người dùng trẻ tại Việt Nam dường như đã quá quen thuộc với chu kỳ ra mắt sản phẩm sôi động của OPPO. Cứ đều đặn nửa năm một lần, dòng Reno lại có một thế hệ mới, mang theo những câu chuyện thiết kế thú vị.
Nếu như đầu năm ngoái, chúng ta từng chứng kiến ngôn ngữ thiết kế "cánh bướm đa tình" trên Reno13, rồi sau đó là "đuôi cá đa sắc" trên Reno14, thì nay, OPPO Reno15 5G chính thức trình làng với triết lý "mưa sao băng đa cảm".
Điểm nhấn thị giác nằm ở mặt lưng với hiệu ứng mô phỏng những vệt sáng của mưa sao băng trên phiên bản Xanh dương. Khác với sự rực rỡ có phần phô trương của "cánh bướm" hay "đuôi cá" trước đây, thiết kế "mưa sao băng" trên Reno15 mang lại cảm giác có chiều sâu hơn hơn nhưng vẫn biến đổi linh hoạt dưới các góc ánh sáng khác nhau.
Phiên bản mình trải nghiệm thì có màu Xanh Xám (Twilight Blue). Khác với sự lấp lánh, mô phỏng hiệu ứng mưa sao băng rực rỡ của phiên bản màu Xanh dương, màu Xanh xám mang lại một sắc thái trầm tính và trưởng thành hơn. Mặt lưng của phiên bản này được hoàn thiện dạng nhám mờ, một quyết định thiết kế thông minh giúp hạn chế tối đa tình trạng bám mồ hôi và dấu vân tay - vấn đề thường gặp trên các mặt lưng kính bóng. Màu sắc này hướng tới nhóm người dùng yêu thích sự tối giản, hay còn gọi là phong cách "low key", những người muốn sở hữu một thiết bị sang trọng nhưng không quá phô trương hay thu hút sự chú ý không cần thiết khi sử dụng nơi công cộng.
Mặc dù giữ nguyên phom dáng tổng thể, nhưng cụm camera sau lại là nơi đánh dấu sự thay đổi lớn nhất về mặt nhận diện. OPPO đã sắp xếp lại bố cục các ống kính theo hình tam giác, đặt trong một module nổi bật ở góc trái. Cách bố trí này gợi liên tưởng khá nhiều đến phong cách thiết kế của dòng iPhone Pro Max gần đây. Bên cạnh logo "AI Camera" nhằm khẳng định trọng tâm tính năng, hãng còn khéo léo lồng ghép dòng chữ "Reno" theo phong cách viết tay cách điệu. Chi tiết nhỏ này đóng vai trò như một điểm nhấn trang trí, giúp cụm camera bớt đi sự khô cứng của các thông số kỹ thuật và mang lại chút hơi hướng nghệ thuật đặc trưng của dòng Reno.
Một yếu tố không thể không nhắc đến là tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP69. Đây là tính năng đã xuất hiện trên các thế hệ Reno gần đây và tiếp tục được OPPO duy trì trên Reno15. Cần phải nói rõ, đây không phải là một sự nâng cấp mới mẻ nhưng là một điểm cộng về sự kiên định của OPPO. Trong khi nhiều hãng có xu hướng cắt giảm tính năng phụ trợ để tối ưu chi phí, việc Reno15 vẫn đảm bảo khả năng chịu đựng được tia nước áp lực cao hay bụi mịn giúp người dùng an tâm tuyệt đối về độ bền bỉ của thiết bị trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt tại Việt Nam.
Máy cũng khá mỏng nhẹ với độ mỏng chỉ khoảng 7.77mm và trọng lượng vỏn vẹn 197g. Cảm giác cầm máy rất đầm nhưng không hề nặng nề, các cạnh viền kim loại được vát phẳng nhưng bo cong nhẹ ở bốn góc, giúp việc bỏ túi hay thao tác lâu không bị cấn tay.
Quay sang mặt trước, Reno15 5G chào đón người dùng bằng một màn hình kích thước 6.59 inch với thiết kế đục lỗ quen thuộc. Điểm ấn tượng nhất chính là phần viền màn hình vẫn được tối ưu hóa tốt, đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy lên tới 93.4%, tạo hiệu ứng thị giác "tràn viền" đã mắt.
Về thông số kỹ thuật, màn hình này sử dụng tấm nền AMOLED chất lượng cao với độ phân giải 1.5K (2760 × 1256 Pixels), mang lại mật độ điểm ảnh cao và độ chi tiết sắc nét. Với khả năng hiển thị 1.07 tỷ màu (10-bit) và bao phủ 100% dải màu DCI-P3 ở cả chế độ Tiêu chuẩn, màu sắc trên Reno15 tái tạo rất rực rỡ, màu đen sâu và độ tương phản cao.
Tần số quét tối đa 120Hz cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên tới 240Hz đảm bảo mọi thao tác vuốt chạm, cuộn trang hay chơi game đều diễn ra mượt mà, không có độ trễ. Độ sáng tối đa 1200nits đảm bảo hiển thị rõ ràng ngoài trời nắng gắt. Màn hình cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla GG7i.
Nếu như thiết kế là sự kế thừa và tinh chỉnh, thì dung lượng pin chính là cuộc cách mạng thực sự trên Reno15 5G. Nhìn lại các thế hệ trước, chúng ta có viên pin 5.600mAh trên Reno13, tăng lên 6.000mAh trên Reno14. Và đến thế hệ này, OPPO đã chơi lớn khi trang bị viên pin có dung lượng lên tới 6.500mAh.
Đây là con số thực sự ấn tượng, đặc biệt khi đặt trong một thân máy mỏng chưa đến 8mm. Việc nâng cấp dung lượng pin thêm 500mAh so với đời trước (và gần 1.000mAh so với đời 13) giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng. Với 6.500mAh, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng máy với cường độ cao trong suốt 1,5 đến 2 ngày mà không cần bận tâm đến việc sạc pin. Đi kèm với đó vẫn là công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng, đảm bảo trải nghiệm liền mạch.
Về sức mạnh xử lý, Reno15 5G cũng đánh dấu việc OPPO quay lại với Qualcomm sau nhiều thế hệ dùng MediaTek. Cụ thể Reno15 5G được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1 lên tới 512GB. Cấu hình này tuy không phải là mạnh nhất trong tầm giá nếu so với các dòng máy chuyên game ("gaming phone"), nhưng dư sức đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày, đa nhiệm mượt mà và chiến tốt các tựa game phổ biến ở mức thiết lập đồ họa hợp lý. Mình có đo nhanh bằng phần mềm benchmark AnTuTu thì máy đạt hơn 1,48 triệu điểm, trội hơn so với mức 1,39 triệu điểm của MediaTek Dimensity 8350 trên Reno14.
Hệ thống camera sau trên Reno15 5G về cơ bản giữ nguyên các thông số phần cứng cốt lõi so với Reno14, tiếp tục theo đuổi định vị "Chuyên gia chân dung". Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP, camera tele chân dung 3.5x 50MP và camera góc siêu rộng 8MP. Tuy nhiên, camera trước 50MP được nâng cấp với trường nhìn rộng hơn lên tới 100 độ, giúp bạn chụp selfie với khung cảnh rộng lớn dễ dàng hơn, mặt cũng sẽ thon hơn và chụp selfie nhóm đông người cũng thuận tiện hơn, không cần bạn phải dùng đến các công cụ hỗ trợ như gậy selfie nữa.
OPPO cũng tinh chỉnh tính năng biến màn hình thành đèn trợ sáng flash khi selfie với nhiều màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều tình huống ánh sáng khác nhau, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo.
Một loạt tính năng AI chỉnh ảnh mới cũng được bổ sung. Nổi bật nhất là tính năng AI Pop Out. Tận dụng khả năng nhận diện chủ thể thông minh, tính năng này cho phép người dùng tách chủ thể ra khỏi nền một cách chính xác, sau đó áp dụng các hiệu ứng nổi khối 3D hoặc ghép vào các bối cảnh khác nhau để tạo hiệu ứng vượt ra khỏi khung hình chỉ bằng vài thao tác kéo thả đơn giản. Đây là công cụ cực kỳ hữu ích cho giới trẻ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, giúp tạo ra những bức ảnh độc đáo mà không cần đến kỹ năng Photoshop phức tạp. Tính năng này còn hỗ trợ cả ảnh động Live Photo, giúp tạo ra các khung hình độc đáo, cá tính.
Tính năng AI Pop Out trên Reno15 giúp tạo ra những bức ảnh ghép thú vị
Bên cạnh đó, công cụ Xóa Vật Thể AI 5.0 đã được nâng cấp mạnh mẽ, nay có thể xóa người thừa hoặc chi tiết rác ngay cả trên "ảnh động" (Live Photos) -điều mà trước đây rất khó thực hiện. Các công cụ AI khác như Chân Dung Flash AI 2.0 và tính năng Cân Chỉnh Sáng Chân Dung AI, đóng vai trò như một chuyên gia ánh sáng ảo, tự động cứu cánh những bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng phức tạp, giúp gương mặt chủ thể luôn rạng rỡ và rõ nét mà không bị cháy lẹm.
Cuối cùng, khả năng quay video trên Reno15 5G cũng được nâng cấp mạnh với hỗ trợ quay 4K 60fps HDR trên tất cả các ống kính, đảm bảo chất lượng đồng nhất từ cam trước ra cam sau. Cùng với tính năng Video One-shot Liền Mạch và trình chỉnh sửa video tích hợp sẵn.
Dưới đây là một số hình ảnh mình chụp nhanh bằng camera của OPPO Reno15 5G
Nếu như phần cứng là thể xác thì ColorOS 16 chính là linh hồn mang lại sự sống động cho OPPO Reno15 5G. Không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về giao diện, phiên bản phần mềm mới này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của OPPO trong việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào các tác vụ thường nhật, biến chiếc điện thoại thành một trợ lý công việc thực thụ thay vì chỉ là công cụ giải trí.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tính năng độc quyền "AI Mind Space" - Không gian tinh thần. Đây không còn là một kho lưu trữ file thụ động như trước; người dùng giờ đây có thể tương tác trực tiếp, hỏi đáp và tra cứu thông tin ngay trên dữ liệu mình đã lưu. Hãy tưởng tượng bạn có một thư viện cá nhân biết "nói", sẵn sàng trích xuất thông tin cần thiết chỉ trong vài giây mà không cần lục tung hàng tá thư mục.
Bên cạnh đó, bộ công cụ Soạn Thảo Văn Bản AI 2.0 và Ghi Âm AI 2.0 cũng được nâng cấp đáng kể. Khả năng ghi âm giờ đây không chỉ rõ ràng hơn mà còn hỗ trợ tạo phụ đề chính xác và trích xuất nội dung toàn diện, giải quyết bài toán "gỡ băng" mệt mỏi sau mỗi cuộc họp. Với những nhà sáng tạo nội dung, việc tích hợp trình chỉnh sửa video (dạng CapCut Lite) ngay trong thư viện ảnh giúp rút ngắn đáng kể quy trình sản xuất video ngắn (short-video) để đăng tải mạng xã hội.
Cuối cùng, ColorOS 16 trên Reno15 5G hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm vuốt chạm với công nghệ Animation mới (hiệu ứng chuyển cảnh song song). Sự mượt mà này, kết hợp cùng màn hình 120Hz, tạo nên cảm giác phản hồi gần như tức thì, loại bỏ triệt để độ trễ thị giác thường thấy trên các thiết bị Android tầm trung.
Trên đây là những cảm nhận nhanh của mình sau thời gian ngắn trải nghiệm OPPO Reno15 5G, mình sẽ có những đánh chi tiết hơn về chiếc máy này sau thời gian trải nghiệm kỹ càng hơn. Mời anh em chú ý đón xem trên VnReview nhé!
Nếu như đầu năm ngoái, chúng ta từng chứng kiến ngôn ngữ thiết kế "cánh bướm đa tình" trên Reno13, rồi sau đó là "đuôi cá đa sắc" trên Reno14, thì nay, OPPO Reno15 5G chính thức trình làng với triết lý "mưa sao băng đa cảm".
Thiết kế: "Mưa sao băng" mỏng nhẹ và sự bền bỉ được kế thừa
Khi cầm trên tay OPPO Reno15 5G, cảm giác đầu tiên mà mình nhận thấy là sự quen thuộc trong ngôn ngữ thiết kế. OPPO đã không chọn cách lột xác hoàn toàn ngoại hình mà tiếp tục duy trì bộ khung vuông vắn, các cạnh viền được vát phẳng kết hợp với bốn góc bo cong nhẹ nhàng. Phong cách này vốn đã định hình nên diện mạo của các dòng Reno13 hay Reno14 trước đó, tạo nên sự nhận diện thương hiệu tốt nhưng có thể sẽ thiếu đi chút cảm giác mới lạ đối với những người dùng mong chờ một sự đột phá táo bạo về thị giác.
Điểm nhấn thị giác nằm ở mặt lưng với hiệu ứng mô phỏng những vệt sáng của mưa sao băng trên phiên bản Xanh dương. Khác với sự rực rỡ có phần phô trương của "cánh bướm" hay "đuôi cá" trước đây, thiết kế "mưa sao băng" trên Reno15 mang lại cảm giác có chiều sâu hơn hơn nhưng vẫn biến đổi linh hoạt dưới các góc ánh sáng khác nhau.
Phiên bản mình trải nghiệm thì có màu Xanh Xám (Twilight Blue). Khác với sự lấp lánh, mô phỏng hiệu ứng mưa sao băng rực rỡ của phiên bản màu Xanh dương, màu Xanh xám mang lại một sắc thái trầm tính và trưởng thành hơn. Mặt lưng của phiên bản này được hoàn thiện dạng nhám mờ, một quyết định thiết kế thông minh giúp hạn chế tối đa tình trạng bám mồ hôi và dấu vân tay - vấn đề thường gặp trên các mặt lưng kính bóng. Màu sắc này hướng tới nhóm người dùng yêu thích sự tối giản, hay còn gọi là phong cách "low key", những người muốn sở hữu một thiết bị sang trọng nhưng không quá phô trương hay thu hút sự chú ý không cần thiết khi sử dụng nơi công cộng.
Mặc dù giữ nguyên phom dáng tổng thể, nhưng cụm camera sau lại là nơi đánh dấu sự thay đổi lớn nhất về mặt nhận diện. OPPO đã sắp xếp lại bố cục các ống kính theo hình tam giác, đặt trong một module nổi bật ở góc trái. Cách bố trí này gợi liên tưởng khá nhiều đến phong cách thiết kế của dòng iPhone Pro Max gần đây. Bên cạnh logo "AI Camera" nhằm khẳng định trọng tâm tính năng, hãng còn khéo léo lồng ghép dòng chữ "Reno" theo phong cách viết tay cách điệu. Chi tiết nhỏ này đóng vai trò như một điểm nhấn trang trí, giúp cụm camera bớt đi sự khô cứng của các thông số kỹ thuật và mang lại chút hơi hướng nghệ thuật đặc trưng của dòng Reno.
Một yếu tố không thể không nhắc đến là tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP69. Đây là tính năng đã xuất hiện trên các thế hệ Reno gần đây và tiếp tục được OPPO duy trì trên Reno15. Cần phải nói rõ, đây không phải là một sự nâng cấp mới mẻ nhưng là một điểm cộng về sự kiên định của OPPO. Trong khi nhiều hãng có xu hướng cắt giảm tính năng phụ trợ để tối ưu chi phí, việc Reno15 vẫn đảm bảo khả năng chịu đựng được tia nước áp lực cao hay bụi mịn giúp người dùng an tâm tuyệt đối về độ bền bỉ của thiết bị trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt tại Việt Nam.
Máy cũng khá mỏng nhẹ với độ mỏng chỉ khoảng 7.77mm và trọng lượng vỏn vẹn 197g. Cảm giác cầm máy rất đầm nhưng không hề nặng nề, các cạnh viền kim loại được vát phẳng nhưng bo cong nhẹ ở bốn góc, giúp việc bỏ túi hay thao tác lâu không bị cấn tay.
Màn hình: Trải nghiệm thị giác tràn viền
Quay sang mặt trước, Reno15 5G chào đón người dùng bằng một màn hình kích thước 6.59 inch với thiết kế đục lỗ quen thuộc. Điểm ấn tượng nhất chính là phần viền màn hình vẫn được tối ưu hóa tốt, đạt tỷ lệ màn hình trên thân máy lên tới 93.4%, tạo hiệu ứng thị giác "tràn viền" đã mắt.
Về thông số kỹ thuật, màn hình này sử dụng tấm nền AMOLED chất lượng cao với độ phân giải 1.5K (2760 × 1256 Pixels), mang lại mật độ điểm ảnh cao và độ chi tiết sắc nét. Với khả năng hiển thị 1.07 tỷ màu (10-bit) và bao phủ 100% dải màu DCI-P3 ở cả chế độ Tiêu chuẩn, màu sắc trên Reno15 tái tạo rất rực rỡ, màu đen sâu và độ tương phản cao.
Tần số quét tối đa 120Hz cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên tới 240Hz đảm bảo mọi thao tác vuốt chạm, cuộn trang hay chơi game đều diễn ra mượt mà, không có độ trễ. Độ sáng tối đa 1200nits đảm bảo hiển thị rõ ràng ngoài trời nắng gắt. Màn hình cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla GG7i.
Hiệu năng và Pin: Bước nhảy vọt về năng lượng
Nếu như thiết kế là sự kế thừa và tinh chỉnh, thì dung lượng pin chính là cuộc cách mạng thực sự trên Reno15 5G. Nhìn lại các thế hệ trước, chúng ta có viên pin 5.600mAh trên Reno13, tăng lên 6.000mAh trên Reno14. Và đến thế hệ này, OPPO đã chơi lớn khi trang bị viên pin có dung lượng lên tới 6.500mAh.
Đây là con số thực sự ấn tượng, đặc biệt khi đặt trong một thân máy mỏng chưa đến 8mm. Việc nâng cấp dung lượng pin thêm 500mAh so với đời trước (và gần 1.000mAh so với đời 13) giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng. Với 6.500mAh, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng máy với cường độ cao trong suốt 1,5 đến 2 ngày mà không cần bận tâm đến việc sạc pin. Đi kèm với đó vẫn là công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng, đảm bảo trải nghiệm liền mạch.
Về sức mạnh xử lý, Reno15 5G cũng đánh dấu việc OPPO quay lại với Qualcomm sau nhiều thế hệ dùng MediaTek. Cụ thể Reno15 5G được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 3.1 lên tới 512GB. Cấu hình này tuy không phải là mạnh nhất trong tầm giá nếu so với các dòng máy chuyên game ("gaming phone"), nhưng dư sức đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày, đa nhiệm mượt mà và chiến tốt các tựa game phổ biến ở mức thiết lập đồ họa hợp lý. Mình có đo nhanh bằng phần mềm benchmark AnTuTu thì máy đạt hơn 1,48 triệu điểm, trội hơn so với mức 1,39 triệu điểm của MediaTek Dimensity 8350 trên Reno14.
Camera: Phần cứng quen thuộc, phần mềm thêm sức mạnh với AI
Hệ thống camera sau trên Reno15 5G về cơ bản giữ nguyên các thông số phần cứng cốt lõi so với Reno14, tiếp tục theo đuổi định vị "Chuyên gia chân dung". Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP, camera tele chân dung 3.5x 50MP và camera góc siêu rộng 8MP. Tuy nhiên, camera trước 50MP được nâng cấp với trường nhìn rộng hơn lên tới 100 độ, giúp bạn chụp selfie với khung cảnh rộng lớn dễ dàng hơn, mặt cũng sẽ thon hơn và chụp selfie nhóm đông người cũng thuận tiện hơn, không cần bạn phải dùng đến các công cụ hỗ trợ như gậy selfie nữa.
OPPO cũng tinh chỉnh tính năng biến màn hình thành đèn trợ sáng flash khi selfie với nhiều màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều tình huống ánh sáng khác nhau, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo.
Một loạt tính năng AI chỉnh ảnh mới cũng được bổ sung. Nổi bật nhất là tính năng AI Pop Out. Tận dụng khả năng nhận diện chủ thể thông minh, tính năng này cho phép người dùng tách chủ thể ra khỏi nền một cách chính xác, sau đó áp dụng các hiệu ứng nổi khối 3D hoặc ghép vào các bối cảnh khác nhau để tạo hiệu ứng vượt ra khỏi khung hình chỉ bằng vài thao tác kéo thả đơn giản. Đây là công cụ cực kỳ hữu ích cho giới trẻ sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, giúp tạo ra những bức ảnh độc đáo mà không cần đến kỹ năng Photoshop phức tạp. Tính năng này còn hỗ trợ cả ảnh động Live Photo, giúp tạo ra các khung hình độc đáo, cá tính.
Tính năng AI Pop Out trên Reno15 giúp tạo ra những bức ảnh ghép thú vị
Bên cạnh đó, công cụ Xóa Vật Thể AI 5.0 đã được nâng cấp mạnh mẽ, nay có thể xóa người thừa hoặc chi tiết rác ngay cả trên "ảnh động" (Live Photos) -điều mà trước đây rất khó thực hiện. Các công cụ AI khác như Chân Dung Flash AI 2.0 và tính năng Cân Chỉnh Sáng Chân Dung AI, đóng vai trò như một chuyên gia ánh sáng ảo, tự động cứu cánh những bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc ngược sáng phức tạp, giúp gương mặt chủ thể luôn rạng rỡ và rõ nét mà không bị cháy lẹm.
Cuối cùng, khả năng quay video trên Reno15 5G cũng được nâng cấp mạnh với hỗ trợ quay 4K 60fps HDR trên tất cả các ống kính, đảm bảo chất lượng đồng nhất từ cam trước ra cam sau. Cùng với tính năng Video One-shot Liền Mạch và trình chỉnh sửa video tích hợp sẵn.
Dưới đây là một số hình ảnh mình chụp nhanh bằng camera của OPPO Reno15 5G
|
|
|
|
Phần mềm: ColorOS 16 và bước tiến của "AI Hiệu Suất"
Nếu như phần cứng là thể xác thì ColorOS 16 chính là linh hồn mang lại sự sống động cho OPPO Reno15 5G. Không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về giao diện, phiên bản phần mềm mới này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của OPPO trong việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo vào các tác vụ thường nhật, biến chiếc điện thoại thành một trợ lý công việc thực thụ thay vì chỉ là công cụ giải trí.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tính năng độc quyền "AI Mind Space" - Không gian tinh thần. Đây không còn là một kho lưu trữ file thụ động như trước; người dùng giờ đây có thể tương tác trực tiếp, hỏi đáp và tra cứu thông tin ngay trên dữ liệu mình đã lưu. Hãy tưởng tượng bạn có một thư viện cá nhân biết "nói", sẵn sàng trích xuất thông tin cần thiết chỉ trong vài giây mà không cần lục tung hàng tá thư mục.
|
|
|
Bên cạnh đó, bộ công cụ Soạn Thảo Văn Bản AI 2.0 và Ghi Âm AI 2.0 cũng được nâng cấp đáng kể. Khả năng ghi âm giờ đây không chỉ rõ ràng hơn mà còn hỗ trợ tạo phụ đề chính xác và trích xuất nội dung toàn diện, giải quyết bài toán "gỡ băng" mệt mỏi sau mỗi cuộc họp. Với những nhà sáng tạo nội dung, việc tích hợp trình chỉnh sửa video (dạng CapCut Lite) ngay trong thư viện ảnh giúp rút ngắn đáng kể quy trình sản xuất video ngắn (short-video) để đăng tải mạng xã hội.
Cuối cùng, ColorOS 16 trên Reno15 5G hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm vuốt chạm với công nghệ Animation mới (hiệu ứng chuyển cảnh song song). Sự mượt mà này, kết hợp cùng màn hình 120Hz, tạo nên cảm giác phản hồi gần như tức thì, loại bỏ triệt để độ trễ thị giác thường thấy trên các thiết bị Android tầm trung.
Trên đây là những cảm nhận nhanh của mình sau thời gian ngắn trải nghiệm OPPO Reno15 5G, mình sẽ có những đánh chi tiết hơn về chiếc máy này sau thời gian trải nghiệm kỹ càng hơn. Mời anh em chú ý đón xem trên VnReview nhé!