Nhai kỹ sống chậm
Writer
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và Iran, có thông tin cho rằng Tổng thống Iran Pézechzian đã đệ đơn từ chức; tuy nhiên, các quan chức Iran đã phủ nhận những thông tin này.
Theo một báo cáo của trang web tin tức quốc tế Iran ngày 31 tháng 5, một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Tổng thống Iran Pezechzian đã chính thức đệ đơn từ chức lên Văn phòng Lãnh đạo tối cao.
Nguồn tin cho biết, trong thư từ chức đệ trình ngày 31 tháng 5, ông Pezehiziyan nhấn mạnh rằng tổng thống và chính phủ đã bị loại bỏ một cách hiệu quả khỏi quá trình ra quyết định quan trọng của quốc gia, và khoảng trống quyền lực do đó đã cho phép các phe phái trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nắm quyền kiểm soát đất nước.
Ông Pezechian nói thêm rằng trong hoàn cảnh này, ông không thể điều hành chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ pháp lý của mình, và do đó đã yêu cầu từ chức ngay lập tức.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Lãnh tụ tối cao Mujtaba có chấp nhận đơn từ chức của tổng thống hay không, nhưng nội dung đơn từ chức cho thấy một sự rạn nứt sâu sắc và chưa từng có tiền lệ trong giới lãnh đạo cao nhất.
Báo cáo cho biết căng thẳng giữa chính phủ Iran và các cơ quan quân sự và an ninh của Cộng hòa Hồi giáo đã kéo dài nhiều tháng.
Trang web tin tức quốc tế của Iran trước đó đã đưa tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã dần dần hạn chế nhiều quyền hạn của tổng thống và trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát các bộ phận quan trọng của chính phủ.
Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này, tình hình đó đã đẩy chính phủ Pézechia vào bế tắc chính trị và hành chính, cản trở tiến trình đàm phán ngoại giao và gây khó khăn cho các cuộc cải cách dự kiến về cơ cấu nội các.
Ngày 31 tháng 5, các quan chức phủ tổng thống Iran đã bác bỏ tin đồn rằng Tổng thống Pezechzian đã đệ đơn từ chức lên Lãnh đạo tối cao Mojtaba, cho rằng đó là tin đồn do một số phương tiện truyền thông nước ngoài lan truyền.
Ông Tabatabaei, quan chức phụ trách báo chí và truyền thông của Phủ Tổng thống, đã bác bỏ tin đồn về việc ông Pezehiziyan từ chức trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông khẳng định rằng ông Pezehiziyan sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình và sẽ không ngừng phục vụ người dân Iran.
Theo các báo cáo của truyền thông Iran cùng ngày, Pezehiziyan đã phát biểu rằng chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy công việc của mình với thái độ kiên quyết "cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời ông".
Đầu tháng 5, các quan chức phủ tổng thống Iran đã phủ nhận bất kỳ bất đồng nào giữa Pezechzian và các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố rằng những tin đồn về việc Pezechzian có thể từ chức là do một số phương tiện truyền thông bịa đặt nhằm tạo sự chú ý.
Theo một báo cáo của trang web tin tức quốc tế Iran ngày 31 tháng 5, một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Tổng thống Iran Pezechzian đã chính thức đệ đơn từ chức lên Văn phòng Lãnh đạo tối cao.
Nguồn tin cho biết, trong thư từ chức đệ trình ngày 31 tháng 5, ông Pezehiziyan nhấn mạnh rằng tổng thống và chính phủ đã bị loại bỏ một cách hiệu quả khỏi quá trình ra quyết định quan trọng của quốc gia, và khoảng trống quyền lực do đó đã cho phép các phe phái trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nắm quyền kiểm soát đất nước.
Ông Pezechian nói thêm rằng trong hoàn cảnh này, ông không thể điều hành chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ pháp lý của mình, và do đó đã yêu cầu từ chức ngay lập tức.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Lãnh tụ tối cao Mujtaba có chấp nhận đơn từ chức của tổng thống hay không, nhưng nội dung đơn từ chức cho thấy một sự rạn nứt sâu sắc và chưa từng có tiền lệ trong giới lãnh đạo cao nhất.
Báo cáo cho biết căng thẳng giữa chính phủ Iran và các cơ quan quân sự và an ninh của Cộng hòa Hồi giáo đã kéo dài nhiều tháng.
Trang web tin tức quốc tế của Iran trước đó đã đưa tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã dần dần hạn chế nhiều quyền hạn của tổng thống và trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát các bộ phận quan trọng của chính phủ.
Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này, tình hình đó đã đẩy chính phủ Pézechia vào bế tắc chính trị và hành chính, cản trở tiến trình đàm phán ngoại giao và gây khó khăn cho các cuộc cải cách dự kiến về cơ cấu nội các.
Ngày 31 tháng 5, các quan chức phủ tổng thống Iran đã bác bỏ tin đồn rằng Tổng thống Pezechzian đã đệ đơn từ chức lên Lãnh đạo tối cao Mojtaba, cho rằng đó là tin đồn do một số phương tiện truyền thông nước ngoài lan truyền.
Ông Tabatabaei, quan chức phụ trách báo chí và truyền thông của Phủ Tổng thống, đã bác bỏ tin đồn về việc ông Pezehiziyan từ chức trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông khẳng định rằng ông Pezehiziyan sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình và sẽ không ngừng phục vụ người dân Iran.
Theo các báo cáo của truyền thông Iran cùng ngày, Pezehiziyan đã phát biểu rằng chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy công việc của mình với thái độ kiên quyết "cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời ông".
Đầu tháng 5, các quan chức phủ tổng thống Iran đã phủ nhận bất kỳ bất đồng nào giữa Pezechzian và các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố rằng những tin đồn về việc Pezechzian có thể từ chức là do một số phương tiện truyền thông bịa đặt nhằm tạo sự chú ý.