A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Samsung Electronics từng là "ông vua tuyệt đối" với thị phần điện thoại gập chiếm hơn 80%, gần đây đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 do sức ép cạnh tranh từ sản phẩm giá rẻ nhưng hiệu năng tốt của các nhà sản xuất Trung Quốc. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi Apple được cho là sẽ ra mắt chiếc điện thoại gập đầu tiên, làm thu hẹp hơn nữa vị thế của Samsung.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, trong quý 2 năm nay, thị phần các nhà sản xuất Trung Quốc trên thị trường điện thoại gập toàn cầu (tính theo số lượng xuất xưởng) đã lần đầu tiên vượt mốc 70%. Hai công ty Trung Quốc là Huawei và Motorola (được Lenovo mua lại từ Google vào năm 2014) lần lượt chiếm vị trí số một và số hai với 45% và 28% thị phần. Chỉ riêng hai công ty này đã chiếm tới 73% thị trường. Trong khi đó, thị phần Samsung Electronics đã giảm xuống chỉ còn 9%, tụt 12% so với cùng kỳ năm ngoái và rơi xuống vị trí thứ 3.
Sự trỗi dậy nhanh chóng của các công ty Trung Quốc được cho là do sự lan tỏa của làn sóng "tiêu dùng yêu nước" tại thị trường điện thoại gập lớn nhất thế giới. Trung Quốc chiếm tới 56% tổng lượng xuất xưởng toàn cầu. Một người trong ngành cho biết: "Do căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, làn sóng tiêu dùng yêu nước để bảo vệ các thương hiệu trong nước đã lan rộng, giúp thị phần các công ty Trung Quốc tại đây tăng nhanh, kéo theo đó là sự tăng vọt của thị phần toàn cầu." Theo IDC, trong nửa đầu năm nay, thị phần Huawei tại thị trường điện thoại gập Trung Quốc đã lên tới 75%, trong khi Samsung và các hãng khác chỉ chiếm vỏn vẹn 3.8%.
Yếu tố "giá rẻ hiệu năng cao" cũng là một vũ khí lợi hại. Mẫu "Razr 60" của Motorola có giá xuất xưởng tại Mỹ là 699 USD, rẻ hơn tới 37% so với Galaxy Z Flip7 của Samsung (1099 USD). Trong khi đó, Huawei không chỉ có các mẫu điện thoại gập cao cấp giá hơn 2.5 triệu won mà còn có cả các mẫu phổ thông giá chỉ từ 800,000 đến hơn 1 triệu won.
Trong bối cảnh này, việc Apple tham gia vào thị trường điện thoại gập có thể là 1 gánh nặng lớn đối với Samsung. Thị phần Samsung tại các thị trường mạnh của Apple như Bắc Mỹ và châu Âu sẽ sụt giảm mạnh. Một người trong ngành nhận định: "Ảnh hưởng của iPhone tại thị trường Bắc Mỹ là tuyệt đối, nếu Apple ra mắt điện thoại gập mới, chỗ đứng Samsung tại thị trường chủ lực này càng bị thu hẹp." Bắc Mỹ hiện là thị trường điện thoại gập lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, chiếm 20% tổng thị phần.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng, để có thể giành lại thị phần đã mất, họ phải giải quyết vấn đề giá cả trước tiên, tức đảm bảo được yếu tố "giá rẻ hiệu năng cao" để cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc. Giáo sư Kim Yong-seok từ Đại học Gachon (cựu Giám đốc điều hành của Samsung Electronics) cho rằng: "Cần phải có một chiến lược đa dạng hóa giá sản phẩm, chẳng hạn giảm chi phí bằng cách trang bị chip Exynos và ra mắt các mẫu điện thoại gập phổ thông." Trên thực tế, Samsung đã lần đầu trang bị chip Exynos 2500 tự phát triển cho Galaxy Z Flip7 ra mắt vào tháng 7 vừa qua nhằm giảm chi phí sản xuất.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, trong quý 2 năm nay, thị phần các nhà sản xuất Trung Quốc trên thị trường điện thoại gập toàn cầu (tính theo số lượng xuất xưởng) đã lần đầu tiên vượt mốc 70%. Hai công ty Trung Quốc là Huawei và Motorola (được Lenovo mua lại từ Google vào năm 2014) lần lượt chiếm vị trí số một và số hai với 45% và 28% thị phần. Chỉ riêng hai công ty này đã chiếm tới 73% thị trường. Trong khi đó, thị phần Samsung Electronics đã giảm xuống chỉ còn 9%, tụt 12% so với cùng kỳ năm ngoái và rơi xuống vị trí thứ 3.
Sự trỗi dậy nhanh chóng của các công ty Trung Quốc được cho là do sự lan tỏa của làn sóng "tiêu dùng yêu nước" tại thị trường điện thoại gập lớn nhất thế giới. Trung Quốc chiếm tới 56% tổng lượng xuất xưởng toàn cầu. Một người trong ngành cho biết: "Do căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, làn sóng tiêu dùng yêu nước để bảo vệ các thương hiệu trong nước đã lan rộng, giúp thị phần các công ty Trung Quốc tại đây tăng nhanh, kéo theo đó là sự tăng vọt của thị phần toàn cầu." Theo IDC, trong nửa đầu năm nay, thị phần Huawei tại thị trường điện thoại gập Trung Quốc đã lên tới 75%, trong khi Samsung và các hãng khác chỉ chiếm vỏn vẹn 3.8%.

Yếu tố "giá rẻ hiệu năng cao" cũng là một vũ khí lợi hại. Mẫu "Razr 60" của Motorola có giá xuất xưởng tại Mỹ là 699 USD, rẻ hơn tới 37% so với Galaxy Z Flip7 của Samsung (1099 USD). Trong khi đó, Huawei không chỉ có các mẫu điện thoại gập cao cấp giá hơn 2.5 triệu won mà còn có cả các mẫu phổ thông giá chỉ từ 800,000 đến hơn 1 triệu won.
Trong bối cảnh này, việc Apple tham gia vào thị trường điện thoại gập có thể là 1 gánh nặng lớn đối với Samsung. Thị phần Samsung tại các thị trường mạnh của Apple như Bắc Mỹ và châu Âu sẽ sụt giảm mạnh. Một người trong ngành nhận định: "Ảnh hưởng của iPhone tại thị trường Bắc Mỹ là tuyệt đối, nếu Apple ra mắt điện thoại gập mới, chỗ đứng Samsung tại thị trường chủ lực này càng bị thu hẹp." Bắc Mỹ hiện là thị trường điện thoại gập lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc, chiếm 20% tổng thị phần.
Các chuyên gia trong ngành cho rằng, để có thể giành lại thị phần đã mất, họ phải giải quyết vấn đề giá cả trước tiên, tức đảm bảo được yếu tố "giá rẻ hiệu năng cao" để cạnh tranh với đối thủ Trung Quốc. Giáo sư Kim Yong-seok từ Đại học Gachon (cựu Giám đốc điều hành của Samsung Electronics) cho rằng: "Cần phải có một chiến lược đa dạng hóa giá sản phẩm, chẳng hạn giảm chi phí bằng cách trang bị chip Exynos và ra mắt các mẫu điện thoại gập phổ thông." Trên thực tế, Samsung đã lần đầu trang bị chip Exynos 2500 tự phát triển cho Galaxy Z Flip7 ra mắt vào tháng 7 vừa qua nhằm giảm chi phí sản xuất.
