Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Trong nhiều năm, dòng Galaxy Ultra của Samsung đã khẳng định vị thế là đại diện tiêu biểu cho smartphone Android cao cấp. Với màn hình lớn, thiết kế vuông vức kế thừa từ dòng Galaxy Note cùng bút S Pen đặc trưng, dòng máy này luôn có một lượng người hâm mộ trung thành. Tuy nhiên, một làn sóng quan điểm mới đang xuất hiện, cho rằng dòng Ultra đang dần đánh mất đi cá tính vốn có để trở nên phổ thông hơn.
Galaxy S26 Ultra có thiết kế bo cong các góc để dễ cầm nắm hơn, nhưng Samfan nói rằng điều này khiến dòng Ultra mất đi bản sắc
Nhiều ý kiến cho rằng Samsung Galaxy S24 Ultra có thể là mẫu máy cuối cùng giữ được đúng tinh thần của dòng Ultra. Kiểu dáng vuông vức và các cạnh sắc nét giúp thiết bị này dễ dàng được nhận diện và tách biệt hoàn toàn với các phiên bản Galaxy S thông thường. Ngược lại, các thế hệ mới như Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra đang có xu hướng mềm hóa thiết kế. Việc bo cong các góc khiến dòng Ultra trở nên tương đồng với các phiên bản còn lại trong series, dẫn đến nhận xét rằng dòng Galaxy S26 giờ đây chỉ giống như ba chiếc điện thoại có kích thước khác nhau thay vì những dòng sản phẩm riêng biệt.
Ngoài kích thước thì 3 phiên bản của dòng Galaxy S26 trông gần như chẳng khác gì nhau
Kết quả từ các cuộc khảo sát cho thấy hơn 79% người tham gia đồng tình rằng dòng Galaxy S26 hiện nay quá giống nhau. Chỉ có khoảng 13,5% người dùng nhìn nhận sự thay đổi này theo hướng tích cực. Sự tiếc nuối dành cho tinh thần Galaxy Note thể hiện rõ qua việc nhiều người vẫn ưu tiên sử dụng các mẫu cũ như Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra hoặc thậm chí là Note 20 Ultra. Họ cho rằng thiết kế rộng và góc cạnh tạo cảm giác mạnh mẽ hơn, và dù các mẫu mới có thể dễ cầm nắm hơn, nhưng đó không phải là lợi thế đủ lớn để đánh đổi bản sắc riêng của dòng máy.
Thiết kế dần mất đi sự khác biệt
Galaxy S26 Ultra có thiết kế bo cong các góc để dễ cầm nắm hơn, nhưng Samfan nói rằng điều này khiến dòng Ultra mất đi bản sắc
Nhiều ý kiến cho rằng Samsung Galaxy S24 Ultra có thể là mẫu máy cuối cùng giữ được đúng tinh thần của dòng Ultra. Kiểu dáng vuông vức và các cạnh sắc nét giúp thiết bị này dễ dàng được nhận diện và tách biệt hoàn toàn với các phiên bản Galaxy S thông thường. Ngược lại, các thế hệ mới như Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra đang có xu hướng mềm hóa thiết kế. Việc bo cong các góc khiến dòng Ultra trở nên tương đồng với các phiên bản còn lại trong series, dẫn đến nhận xét rằng dòng Galaxy S26 giờ đây chỉ giống như ba chiếc điện thoại có kích thước khác nhau thay vì những dòng sản phẩm riêng biệt.
Những thay đổi gây tranh cãi về tính năng và phần cứng
Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, những thay đổi về tính năng bên trong cũng khiến người dùng không hài lòng. Việc Samsung loại bỏ một số khả năng kết nối Bluetooth trên bút S Pen đã trở thành chủ đề gây tranh luận gay gắt, với một số người coi đây là yếu tố không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, dung lượng pin 5.000mAh vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ liên tiếp. Trong khi đó, các đối thủ Android từ Trung Quốc đã nâng cấp pin lên mức cao hơn đáng kể, kèm theo tốc độ sạc nhanh hơn, khiến Samsung dần mất đi vị thế tiên phong ở phân khúc cao cấp.Phản hồi từ cộng đồng người dùng
Ngoài kích thước thì 3 phiên bản của dòng Galaxy S26 trông gần như chẳng khác gì nhau
Kết quả từ các cuộc khảo sát cho thấy hơn 79% người tham gia đồng tình rằng dòng Galaxy S26 hiện nay quá giống nhau. Chỉ có khoảng 13,5% người dùng nhìn nhận sự thay đổi này theo hướng tích cực. Sự tiếc nuối dành cho tinh thần Galaxy Note thể hiện rõ qua việc nhiều người vẫn ưu tiên sử dụng các mẫu cũ như Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra hoặc thậm chí là Note 20 Ultra. Họ cho rằng thiết kế rộng và góc cạnh tạo cảm giác mạnh mẽ hơn, và dù các mẫu mới có thể dễ cầm nắm hơn, nhưng đó không phải là lợi thế đủ lớn để đánh đổi bản sắc riêng của dòng máy.