Tại sao Campuchia trở thành căn cứ tội phạm mới? Người Hàn Quốc đặt câu hỏi

Hoàng Đức
Hoàng Đức
Phản hồi: 0
Cái chết gần đây của một sinh viên đại học Hàn Quốc bị phát hiện bị tra tấn và giết hại tại Campuchia sau khi đến đó tham dự hội chợ việc làm đã thu hút sự chú ý đến số vụ bắt cóc, giam giữ hình sự và giết người liên quan đến người Hàn Quốc ngày càng tăng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chính quyềnHàn Quốc cho biết các đường dây tội phạm xuyên quốc gia từng hoạt động trên khắp "Tam giác vàng" - khu vực biên giới nối liền Lào, Myanmar và Thái Lan - đã chuyển đến Campuchia, nơi chúng điều hành các đường dây lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo tình cảm và hoạt động cờ bạc bất hợp pháp trên quy mô lớn.

Những mạng lưới này ngày càng nhắm vào người Hàn Quốc, sử dụng những lời mời làm việc giả để dụ dỗ nạn nhân, sau đó ép họ tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra lệnh chính phủ phải ứng phó toàn diện. Bộ Ngoại giao đã mở rộng khuyến cáo du lịch đến một số khu vực của Campuchia, trong khi Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết họ có kế hoạch đàm phán trực tiếp với chính quyền Campuchia để thành lập đơn vị cảnh sát "Korean Desk" (Bộ phận Hàn Quốc) phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để xử lý các tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Gia tăng các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ

Theo dữ liệu từ Dân biểu Park Chan-dae của Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc, các vụ gian lận việc làm và giam giữ hình sự liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia được báo cáo đã tăng từ chỉ một vụ vào năm 2022 lên 220 vụ vào năm 2024, với 330 vụ đã được đệ trình tính đến tháng 8 năm nay.
1760348624160.png

Một bức ảnh chụp hộ chiếu nước ngoài bị vứt trong thùng rác ở Campuchia đã lan truyền trên mạng, làm nổi bật làn sóng bắt cóc và giam giữ hình sự ngày càng gia tăng liên quan đến người nước ngoài, bao gồm cả người Hàn Quốc. Ảnh chụp từ một cộng đồng trực tuyến
Trong một vụ án nổi cộm gần đây, một sinh viên đại học Hàn Quốc, được xác định là A, đã bị dụ dỗ bởi lời mời tham gia hội chợ việc làm và sau đó được phát hiện đã chết trong một khu nhà giam tội phạm được người dân địa phương gọi là "Wench".

Một nạn nhân khác, được cứu khỏi cùng địa điểm, đã nói với văn phòng của Dân biểu Park rằng A “bị đánh rất dã man đến mức không thể đi lại hay thở được, và đã chết trên đường đến bệnh viện”.

Đầu tháng này, hai nạn nhân khác, được xác định là C và D, đã được giải cứu khỏi một khách sạn ở Sihanoukville sau khi bị một nhóm tội phạm địa phương bắt giữ.

Họ đã được hứa hẹn những công việc CNTT với mức lương từ 8 đến 15 triệu won (5.800 đến 10.900 đô la) mỗi tháng, nhưng rồi lại bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo qua điện thoại.

Khi họ từ chối, họ bị đánh bằng ống kim loại và bị tra tấn bằng các thiết bị sốc điện, và bị dội nước để đánh thức họ mỗi khi họ bất tỉnh.

Mặc dù một trong hai nạn nhân đã gửi được tin nhắn cầu cứu qua Telegram, những kẻ bắt cóc đã phát hiện ra thông tin liên lạc này và trốn tránh cảnh sát địa phương. Hai người đã đe dọa sẽ bị "chôn sống" hoặc "thiêu sống" trước khi cảnh sát Campuchia đột kích vào khách sạn nơi họ bị giam giữ, 160 ngày sau khi họ bị bắt giữ lần đầu.

Tại sao Campuchia trở thành căn cứ tội phạm mới
1760348723870.png

Các chuyên gia cho rằng sự trỗi dậy của Campuchia như một trung tâm tội phạm là do quyết định của chính phủ Hàn Quốc năm 2023 chỉ định Tam giác Vàng là khu vực cấm du lịch. Sau cuộc đàn áp, một số nhóm tội phạm đã di dời đến các thành phố của Campuchia, bao gồm Phnom Penh, Sihanoukville và Kampot, lập các khu phức hợp ở những khu vực như núi Bokor.

Các băng nhóm này hoạt động xuyên quốc gia, nhắm vào nạn nhân từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Mạng lưới của chúng phân tán, rải rác khắp các thành phố, khiến chính quyền khó xác định được khu vực "cấm đi lại" cụ thể.

Ngay cả khi cảnh sát địa phương nhận được báo cáo về vị trí của nạn nhân, quá trình điều tra thường gặp khó khăn vì tội phạm di chuyển nhanh chóng hoặc do nghi ngờ có sự thông đồng giữa cảnh sát địa phương và các nhóm tội phạm.

Một số người Hàn Quốc được giải cứu được cho là đã trở về Campuchia để tái gia nhập mạng lưới tội phạm. Một người đàn ông ngoài 20 tuổi, được trả tự do và hồi hương vào tháng 2, đã bị bắt lại vào tháng 8 sau khi quay trở lại Campuchia để làm việc tại một khu nhà khác.

Một quan chức chính phủ cho biết: "Nhiều người quay lại để kiếm tiền, trong khi những người khác lại ngần ngại báo cáo tội phạm vì sợ bị trừng phạt".

Để ứng phó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương với chính quyền Campuchia trong khuôn khổ Hội nghị Cảnh sát trưởng Quốc tế tại Seoul từ ngày 20 đến 23 tháng 10, nhằm hoàn tất thỏa thuận cử sĩ quan Hàn Quốc và thành lập Bộ phận Hàn Quốc. Đây sẽ là đơn vị thứ ba thuộc loại này, sau các đơn vị tại Philippines và Thái Lan.

Các điều tra viên và chuyên gia pháp y Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị sang Campuchia vào cuối tháng này để tiến hành khám nghiệm tử thi chung và phối hợp đưa thi thể sinh viên bị sát hại về nước. Giám đốc Văn phòng Điều tra Quốc gia dự kiến sẽ sang Campuchia để xúc tiến quá trình này.

Chính quyền cũng đang hợp tác với Interpol và ASEANAPOL để thành lập lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia điều tra tội phạm xuyên biên giới.

Lee Yoon-ho, giáo sư quản lý cảnh sát tại Đại học Dongguk, cho biết Hàn Quốc cần có một cách tiếp cận dài hạn hơn. "Cũng như Liên minh Châu Âu đã thành lập Europol thông qua hợp tác đa phương, Hàn Quốc cũng cần một khuôn khổ cảnh sát quốc tế vững mạnh để đảm bảo sự hợp tác xuyên biên giới bền vững", ông nói. #lừađảotrựctuyếnbuônngườiởCam
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy90YWktc2FvLWNhbXB1Y2hpYS10cm8tdGhhbmgtY2FuLWN1LXRvaS1waGFtLW1vaS1uZ3VvaS1oYW4tcXVvYy1kYXQtY2F1LWhvaS43MTI0Mi8=
Top