Chiếc điện thoại Xperia 1 VIII mới của Sony đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không phải vì camera hay giá bán, mà xuất phát từ độ dày thực tế của thiết bị so với thông số kỹ thuật được công bố.
Trong khi Sony quảng cáo độ dày của máy là 8,3mm, tài khoản rò rỉ thông tin nổi tiếng @OnLeaks gần đây đã đo đạc thực tế và ghi nhận con số xấp xỉ 8,59mm. Sự chênh lệch này đã khơi dậy những cuộc thảo luận về cách thức các thương hiệu di động báo cáo kích thước sản phẩm.
Khoảng cách 0,29mm có vẻ rất nhỏ, nhưng nguồn gốc của nó nằm ở cách thiết kế phần cứng của máy. Trên Xperia 1 VIII, các tấm kính cường lực ở mặt trước và mặt sau nhô cao hơn một chút so với phần khung kim loại. Nhiều khả năng Sony đã loại trừ phần kính nhô lên này và chỉ đo riêng độ dày của khung viền kim loại ở giữa để đưa ra con số quảng cáo 8,3mm.
Hiện tại, Sony vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào giải thích cách họ đo lường thiết bị, dù trước đó hãng từng có những lập luận riêng trong các tranh cãi khác như vụ việc liên quan đến tính năng Trợ lý Camera AI (AI Camera Assistant).
Việc cắt giảm số liệu kích thước không phải là câu chuyện mới. Trước đây, Apple từng bị chế giễu khi quảng cáo chiếc iPhone Air có độ dày chỉ 5,64mm, bất chấp cụm camera lồi của máy thực tế dày tới khoảng 11,32mm. Với Xperia 1 VIII, Sony dường như đã đi xa hơn một bước bằng cách bỏ qua cả phần thân máy nhô lên mà người dùng trực tiếp tiếp xúc khi cầm nắm.
Thực tế, các thương hiệu di động từ lâu đã có xu hướng quảng cáo điểm mỏng nhất của thiết bị, bỏ qua các cụm camera lồi hoặc các cạnh kính nâng cao. Thêm vào đó, một số phiên bản màu sắc khác nhau của cùng một mẫu điện thoại cũng có thể lệch nhau đôi chút về kích thước do lớp phủ hoặc vật liệu thay đổi, nhưng tài liệu tiếp thị luôn ưu tiên hiển thị con số nhỏ nhất có thể.
Trong khi Sony quảng cáo độ dày của máy là 8,3mm, tài khoản rò rỉ thông tin nổi tiếng @OnLeaks gần đây đã đo đạc thực tế và ghi nhận con số xấp xỉ 8,59mm. Sự chênh lệch này đã khơi dậy những cuộc thảo luận về cách thức các thương hiệu di động báo cáo kích thước sản phẩm.
Nguyên nhân đằng sau sự chênh lệch độ dày
Khoảng cách 0,29mm có vẻ rất nhỏ, nhưng nguồn gốc của nó nằm ở cách thiết kế phần cứng của máy. Trên Xperia 1 VIII, các tấm kính cường lực ở mặt trước và mặt sau nhô cao hơn một chút so với phần khung kim loại. Nhiều khả năng Sony đã loại trừ phần kính nhô lên này và chỉ đo riêng độ dày của khung viền kim loại ở giữa để đưa ra con số quảng cáo 8,3mm.
Hiện tại, Sony vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào giải thích cách họ đo lường thiết bị, dù trước đó hãng từng có những lập luận riêng trong các tranh cãi khác như vụ việc liên quan đến tính năng Trợ lý Camera AI (AI Camera Assistant).
Thực trạng đo lường trong ngành di động
Việc cắt giảm số liệu kích thước không phải là câu chuyện mới. Trước đây, Apple từng bị chế giễu khi quảng cáo chiếc iPhone Air có độ dày chỉ 5,64mm, bất chấp cụm camera lồi của máy thực tế dày tới khoảng 11,32mm. Với Xperia 1 VIII, Sony dường như đã đi xa hơn một bước bằng cách bỏ qua cả phần thân máy nhô lên mà người dùng trực tiếp tiếp xúc khi cầm nắm.
Thực tế, các thương hiệu di động từ lâu đã có xu hướng quảng cáo điểm mỏng nhất của thiết bị, bỏ qua các cụm camera lồi hoặc các cạnh kính nâng cao. Thêm vào đó, một số phiên bản màu sắc khác nhau của cùng một mẫu điện thoại cũng có thể lệch nhau đôi chút về kích thước do lớp phủ hoặc vật liệu thay đổi, nhưng tài liệu tiếp thị luôn ưu tiên hiển thị con số nhỏ nhất có thể.