So sánh chi tiết Apple iPhone 18 Pro Max và Samsung Galaxy S26 Ultra

Sasha
Sasha✔
Phản hồi: 0

Sasha✔

Writer
Cuộc đối đầu đã tồn tại từ thuở sơ khai của khái niệm "smartphone" – màn so tài giữa Apple và Samsung luôn thu hút sự chú ý, dù là ở khía cạnh quảng cáo, cộng đồng người hâm mộ, tính năng hay phần cứng.

1791796616285.png​

Dưới đây là màn so sánh chi tiết giữa Apple iPhone 18 Pro Max và Samsung Galaxy S26 Ultra của trang công nghệ GSMarena.

So sánh kích thước
iPhone 18 Pro MaxGalaxy S26 Ultra
Trọng lượng249g214g
Kích cỡ163.4 x 78 x 8.8 mm163.6 x 78.1 x 7.9 mm

iPhone 18 Pro Max có những tinh chỉnh nhẹ về thiết kế. Máy được trang bị mặt trước phủ Ceramic Shield 2, thân nhôm nguyên khối và lớp Ceramic Shield thế hệ đầu tiên bao phủ cuộn sạc không dây ở mặt lưng. Sản phẩm đạt chuẩn IP68, nhưng Apple cam kết máy có thể chịu được 30 phút ngâm trong nước ở độ sâu 6 mét.

Galaxy S26 Ultra mang đến phong cách thiết kế tối giản, được đánh giá là một trong những mẫu máy có vẻ ngoài tinh tế và thời thượng nhất thị trường. Máy sử dụng kính phẳng Gorilla Armor 2 ở mặt trước và Gorilla Glass Victus 2 ở mặt lưng. Khung và thân máy đều được chế tạo từ nhôm. Thiết bị đạt chuẩn IP68 tiêu chuẩn, đảm bảo khả năng kháng nước ở độ sâu 1,5 mét trong vòng 30 phút.

Cả hai smartphone đều có kích thước tổng thể tương đương nhau, nhưng Galaxy S26 Ultra nhẹ hơn đáng kể với trọng lượng 214g, trong khi iPhone nặng tới 249g.

Người chiến thắng: Galaxy S26 Ultra nhờ vẻ ngoài tinh tế và trọng lượng nhẹ hơn.

So sánh màn hình

iPhone 18 Pro MaxGalaxy S26 Ultra
Kích cỡ6.9 inch6.9 inch
Tấm nềnLTPO OLED 120Hz, độ phân giải 1320x2868 pixel, 460 PPI, độ sáng tự động tối đa 969 nitLTPO OLED 120Hz, độ phân giải 1440x3120 pixel, 500 PPI, độ sáng tự động tối đa 1480 nit

iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình LTPO OLED 6.9 inch với độ phân giải 1320 x 2868 pixel (mật độ điểm ảnh 460ppi), hỗ trợ tần số quét biến thiên 120Hz, Dolby Vision và HDR10. Màn hình có phần khuyết dạng viên thuốc và được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield 2 có phủ lớp chống bám vân tay (oleophobic).

Galaxy S26 Ultra sở hữu màn hình LTPO OLED 6,9 inch với độ phân giải cao hơn (1440 x 3120 pixel, 500 ppi), tần số quét biến thiên 120Hz và hỗ trợ HDR10+. Tấm nền này có thiết kế đục lỗ nhỏ, được bảo vệ bởi kính Gorilla Armor 2, đồng thời trang bị lớp phủ chống phản chiếu DX và tính năng chống nhìn trộm (Privacy Display).

Theo GSMarena, Galaxy S26 Ultra có độ sáng tự động tối đa cao hơn, đạt 1.480 nit so với 969 nit của iPhone 18 Pro Max. Độ sáng đỉnh (peak brightness) của cả hai thiết bị khá tương đồng, ở mức khoảng 2.800 nit.

Người chiến thắng: Galaxy S26 Ultra. Mặc dù màn hình của cả hai đều rất ấn tượng, nhưng màn hình trên Galaxy có độ phân giải cao hơn, phần khuyết nhỏ hơn và có thêm tính năng chống nhìn trộm.

Thời lượng pin

iPhone 18 Pro MaxGalaxy S26 Ultra
Dung lượng pin5391 mAh5000 mAh
Thời gian sử dụng thực tế19h20 phút16h22 phút
Thời gian lướt web17h13 phút13h01 phút
Thời gian chơi game12h09 phút9h42 phút
Thời gian xem phim26h12 phút24h48 phút

iPhone 18 Pro Max sử dụng viên pin 5.391 mAh, trong khi Galaxy S26 Ultra được trang bị viên pin 5.000 mAh. Tuy nhiên, do hai điện thoại sử dụng tấm nền màn hình và vi xử lý khác nhau nên thời lượng sử dụng thực tế không chỉ phụ thuộc vào dung lượng pin.

iPhone 18 Pro Max đạt điểm số Active Use Rating (Thời gian sử dụng thực tế - bài test riêng của GSMarena) là 19 giờ 20 phút, còn Galaxy S26 Ultra đạt 16 giờ 22 phút. iPhone thể hiện tốt hơn trong tất cả các bài kiểm tra khi bật màn hình, bao gồm duyệt web, phát video và chơi game.

Người chiến thắng: iPhone 18 Pro Max.

Tốc độ sạc

iPhone 18 Pro MaxGalaxy S26 Ultra
Tốc độ sạc54W60W
Sạc 15 phút50% pin51%
Sạc 30 phút81% pin84%
Sạc đầy55 phút43 phút

iPhone 18 Pro Max hỗ trợ sạc có dây lên đến 54W và sạc không dây lên đến 25W.

Galaxy S26 Ultra hỗ trợ sạc có dây lên đến 60W và sạc không dây lên đến 25W. Máy cũng hỗ trợ sạc ngược không dây, tính năng mà Apple chưa trang bị.

Cả iPhone và Galaxy đều sạc được 50% pin trong 15 phút và hơn 80% trong 30 phút. Tuy nhiên, Galaxy S26 Ultra sạc đầy nhanh hơn 12 phút so với đối thủ.

Người chiến thắng: Galaxy S26 Utra, nhưng chênh lệch ít. Cả hai điện thoại đều sạc nhanh ngang nhau trong 30 phút đầu tiên – khoảng thời gian quan trọng nhất.

Chất lượng loa


Cả iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra đều được trang bị loa stereo và đạt điểm "Rất tốt" trong bài kiểm tra độ lớn âm thanh của trang GSMarena.

Hơn nữa, chất lượng âm thanh của cả hai máy gần như tương đồng, với âm thanh đầu ra phong phú và sâu lắng như nhau.

Người chiến thắng: hòa.

Hiệu năng

iPhone 18 Pro MaxGalaxy S26 Ultra
Vi xử lýApple A20 Pro, 2nmGalaxy 8 Elite Gen5 for Galaxy, 3nm
Bộ nhớ tiêu chuẩnRAM 12GB/bộ nhớ trong 256GBRAM 12GB/bộ nhớ trong 256GB

iPhone 18 Pro Max vận hành nhờ chip Apple A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm. Apple nhấn mạnh vào các nhân CPU đẳng cấp máy tính để bàn, GPU mạnh mẽ hơn, số lượng nhân Neural Engine tăng gấp đôi và băng thông bộ nhớ tăng 50%.

A20 Pro sở hữu bộ vi xử lý 6 nhân, bao gồm 2 nhân "Super Core" xung nhịp 4,93GHz và 4 nhân tiết kiệm điện (Efficient Core) xung nhịp 2,64GHz. GPU của Apple nay có thiết kế 7 nhân, với hiệu năng được hứa hẹn nhanh hơn tới 40% so với A19 Pro. Neural Engine hiện có 32 nhân (tăng từ 16 nhân trên A19 Pro), hứa hẹn mang lại sự cải thiện đáng kể về hiệu năng AI. Toàn bộ hệ thống được làm mát bằng buồng hơi (vapor chamber) có kích thước lớn hơn nhiều.

iPhone có các tùy chọn bộ nhớ trong 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Tất cả các phiên bản đều đi kèm RAM 12GB.

Galaxy S26 Ultra sử dụng phiên bản ép xung của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, với CPU 8 nhân và GPU Adreno có tốc độ cao hơn so với bản tiêu chuẩn. Đó là lý do Samsung gọi nó là "SD 8 Elite Gen 5 for Galaxy", mã hiệu SM8850-AD. Hậu tố "AD" cho biết 2 nhân chính Oryon V3 Phoenix L hoạt động ở xung nhịp 4,74 GHz thay vì 4,6 GHz. 6 nhân Oryon V3 Phoenix M còn lại vẫn duy trì mức xung nhịp 3,62 GHz.

GPU Adreno 840 cũng được cho là có tốc độ xung nhịp cao hơn. Cụ thể, phiên bản AD của SoC này sẽ có GPU Adreno 840 chạy ở mức 1300 MHz, so với mức 1200 MHz trên phiên bản AC tiêu chuẩn002E

Các tùy chọn cấu hình bộ nhớ cho dòng Galaxy bao gồm 12GB/256GB, 12GB/512GB và 16GB/1TB.

Hiệu năng qua các bài kiểm tra (benchmark)
iPhone 18 Pro MaxGalaxy S26 Ultra
Antutu 113.463.0723.892.165
Geekbench 612.79411.566
3D Mark Wild Life7.9317.744

Nhìn chung, cả hai thiết bị này đều sở hữu phần cứng mạnh mẽ nhất trong năm nay.

Các bài kiểm tra của GSMarena cho thấy chip của Apple có lợi thế nhỏ về hiệu năng thuần của CPU và GPU. iPhone đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra hiệu năng AI nhờ vào Neural Engine mạnh mẽ. Cuối cùng, máy cũng duy trì hiệu năng ổn định tốt hơn so với Galaxy S26 Ultra, theo kết quả đánh giá riêng của GSMarena.

Người chiến thắng: iPhone 18 Pro Max.

So sánh camera


iPhone 18 Pro Max không mang lại nhiều thay đổi về hệ thống camera so với phiên bản tiền nhiệm (tính năng khẩu độ biến thiên không tạo ra sự khác biệt lớn như cách Apple quảng bá) và có nhiều điểm tương đồng với 17 Pro Max. Điều tương tự cũng xảy ra với Galaxy S26 Ultra. Máy có chất lượng gần như ngang bằng với thế hệ trước. Vì vậy, đây lại là một trường hợp nâng cấp nhỏ hoặc một cuộc so sánh giữa hai hệ thống camera tuy khác biệt nhưng lại rất giống nhau.

Cả hai đều sở hữu hệ thống camera có thông số tương đương nhau – yếu tố quan trọng nhất là kích thước cảm biến: cảm biến trên Galaxy có kích thước 1/1.3 inch, trong khi Apple công bố thông số của Pro Max là 1/1.28 inch. Việc Samsung sử dụng cảm biến 200MP còn Apple dùng 48MP có thực sự quan trọng? Galaxy không có tính năng thay đổi khẩu độ mà cố định ở mức f/1.4, trong khi iPhone có khẩu độ mở rộng tối đa là f/1.48 và có thể khép khẩu xuống f/4.0 (các mức f/1.8 và f/2.8 cũng khả dụng).

Sự tương đồng tiếp tục được thể hiện ở camera góc siêu rộng, khi cả hai điện thoại đều sử dụng cảm biến có kích thước tương đương (1/2.5 inch) cùng ống kính có thông số khá ấn tượng. Cả hai máy đều sở hữu camera tele với tiêu cự quanh mốc 100mm: Samsung dùng ống kính 111mm (được quảng bá là zoom 5x), trong khi Apple chọn mức tương đương 100mm (gắn mác zoom 4x). Galaxy còn có thêm một camera zoom 3x, dù thực tế nó không mang lại nhiều giá trị sử dụng nổi bật.

Cả hai đều trang bị camera selfie chất lượng đã được kiểm chứng, nhưng thông số của iPhone có phần ấn tượng hơn: cảm biến 18MP hỗ trợ đa tỷ lệ khung hình, cho phép chụp ảnh ngang khi cầm máy dọc (và ngược lại), đi kèm ống kính góc rộng tương đương 23mm. Galaxy sử dụng cảm biến 12MP truyền thống hơn cùng ống kính 23mm (vẫn đủ rộng rãi).

Chất lượng hình ảnh

Điều kiện ánh sáng ban ngày:
Không có gì ngạc nhiên khi cả hai điện thoại đều cho ra những bức ảnh tuyệt vời ở mức zoom 1x vào ban ngày, dù vẫn có những điểm khác biệt. iPhone mặc định chụp ở độ phân giải 24MP và có thể tái tạo chi tiết thực tế tốt hơn một chút, nhưng sự khác biệt không quá lớn và ảnh 12MP của Galaxy vẫn rất sắc nét. Màu sắc trên cả hai máy đều nịnh mắt: iPhone có xu hướng cân bằng trắng hơi ấm, còn Galaxy có độ bão hòa màu cao hơn một chút, đặc biệt là với các mảng xanh của cây cối. Dải tương phản động (dynamic range) của cả hai đều xuất sắc. Rất khó để chỉ ra đâu là thiết bị vượt trội hơn hẳn.

1791796770424.png1791796811680.png
1791796922498.png1791796934013.png
Ảnh chụp từ camera chính zoom 1x của iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải)​

Zoom 2x không phải là thế mạnh của Galaxy, nhưng máy vẫn xử lý khá ổn. Tuy nhiên, iPhone lại chiếm ưu thế ở mức này, nhờ cách tái tạo chi tiết tinh tế, tự nhiên hơn và có thể là cả khả năng giữ lại nhiều chi tiết hơn.

1791796988051.png1791797030583.png
1791797062636.png1791797089893.png
Ảnh chụp từ camera chính zoom 2X của iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải)​

Camera zoom 3x của Galaxy chỉ dừng lại ở mức tạm ổn, nhưng có lẽ vẫn hữu ích khi cần lấp đầy khoảng trống giữa mức zoom 2x và 5x, nhất là khi xét đến hiệu suất không quá ấn tượng ở mức 2x.
​
Việc so sánh giữa camera zoom 4x của iPhone và camera tele 5x của Galaxy có thể hơi khó khăn. ...do sự khác biệt nhỏ về tiêu cự và độ phân giải (24MP so với 12MP). Ở mức zoom 4x, chất lượng ảnh iPhone khi soi kỹ từng điểm ảnh (pixel) ở chế độ 24MP không thực sự xuất sắc, trong khi ảnh của Galaxy trông đẹp hơn khi xem ở tỷ lệ 1:1. Xét cho cùng, cả hai có lẽ đều thu được lượng chi tiết ngang nhau, chỉ là ảnh chụp từ S26 Ultra thường tạo cảm giác nịnh mắt và dễ ưng ý hơn.

1791797303676.png1791797313948.png
1791797413841.png1791797439656.png
Ảnh chụp từ camera telephoto zoom 4X của iPhone 18 Pro Max (trái) và zoom 5X của Galaxy S26 Ultra (phải)​

Ở mức zoom danh định gấp đôi, ảnh chụp 10x của Galaxy trong điều kiện đủ sáng vượt trội hơn hẳn so với ảnh 8x của iPhone. Tuy nhiên, chất lượng ảnh Galaxy lại giảm sút nhanh chóng trong môi trường thiếu sáng – khi chụp trong nhà, iPhone lại chiếm ưu thế hơn.

Camera góc siêu rộng cho ra những bức ảnh có độ chi tiết gần như tương đương nhau, dù iPhone sử dụng độ phân giải cao gấp đôi. Màu sắc cây cối trên ảnh Galaxy vẫn rực rỡ và tươi tốt hơn so với iPhone, nhưng đây không phải là yếu tố mang tính quyết định khi chọn mua máy.

1791797552242.png1791797559390.png
1791797646123.png1791797638348.png
Ảnh chụp từ camera góc siêu rộng của iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải)​

Chụp thiếu sáng: Cả hai mẫu điện thoại này đều không quá lạm dụng kiểu xử lý hình ảnh mạnh tay đặc trưng của chế độ chụp đêm (Night mode). Cách tiếp cận có phần dè dặt này đôi khi lại ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng ảnh, đặc biệt là với Galaxy.

Dù vậy, cả iPhone và Galaxy đều cho ra những bức ảnh thiếu sáng chất lượng tốt ở mức zoom 1x khi sử dụng chế độ tự động hoàn toàn. Ảnh mặc định của iPhone thường sắc nét và chi tiết hơn một chút so với Galaxy, tuy nhiên sự khác biệt này không quá lớn.

1791797726747.png1791797737263.png
Ảnh chụp từ camera chính zoom 1x của iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải)​

Chế độ Ban đêm (Night mode) chuyên dụng của Galaxy có thể giúp ảnh sắc nét hơn, nhưng chúng tôi nhận thấy nó làm thay đổi cân bằng trắng và thường tạo ra các hiệu ứng màu sắc lạ, vì vậy chúng tôi không chắc đó là lựa chọn tối ưu.

Ở mức zoom 2x, Galaxy có thể bắt kịp iPhone trong các cảnh đủ sáng, nhưng ở những bối cảnh tối hơn, iPhone lại chiếm ưu thế rõ rệt.

1791797880839.png1791797896580.png
1791797969058.png1791797961121.png
Ảnh chụp từ camera chính zoom 2X của iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải)​

Nếu bạn chủ động kích hoạt chế độ Ban đêm trên Galaxy (hoặc máy tự động kích hoạt khi thấy cần thiết), khoảng cách về chất lượng giữa hai máy sẽ được thu hẹp lại.

Ống kính tele 3x của Galaxy không thực sự ấn tượng trong điều kiện thiếu sáng. Ảnh chụp ở chế độ tự động thường bị mờ và tối, dù chất lượng có cải thiện đáng kể khi dùng chế độ Ban đêm. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy nó mang lại lợi thế thực sự nào so với iPhone.

Khi so sánh các ống kính tele chuyên dụng, có thể thấy Galaxy thường nhỉnh hơn về độ sắc nét và độ chi tiết. Chế độ Ban đêm của Galaxy chấp nhận giảm bớt độ sắc nét để tăng cường khử nhiễu, nhưng kết quả hình ảnh không hẳn là đẹp hơn.

Ở mức zoom 8x hoặc 10x, có lẽ iPhone lại chiếm ưu thế đôi chút, mặc dù sự khác biệt này không quá đáng kể. Việc ép buộc sử dụng chế độ Ban đêm trên Galaxy không làm ảnh đẹp hơn mà chỉ tạo ra sự khác biệt về phong cách hình ảnh.

Đối với ống kính góc siêu rộng, chúng tôi thích cách xử lý độ sáng của Galaxy hơn; ảnh của iPhone khá tối và bị giảm sáng đáng kể ở các góc. Độ chi tiết nhìn chung tương đương nhau, nhưng khả năng tái tạo hình ảnh của Galaxy có phần nhỉnh hơn.

Chế độ Ban đêm của Galaxy giúp làm sáng vùng tối tốt hơn và cho kết quả đẹp mắt hơn một chút, dù đôi khi vẫn gặp lỗi sai lệch màu sắc mà chúng tôi từng ghi nhận trước đó.

1791798251391.png1791798359490.png
Ảnh chụp từ camera góc siêu rộng của iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải)​

Ảnh selfie: Camera selfie của Galaxy tuy đơn giản nhưng cho chất lượng ảnh tuyệt vời với khả năng tái tạo chi tiết thuộc hàng tốt nhất hiện nay. iPhone không xuất sắc bằng về chất lượng tuyệt đối nhưng vẫn rất tốt; ngoài ra, máy còn mang lại sự tiện lợi khi cho phép chụp selfie góc rộng (landscape) ngay cả khi cầm điện thoại theo chiều dọc.

1791798467892.png1791798481584.png
1791798511524.png1791798537457.png
Ảnh chụp từ camera selfie của iPhone 18 Pro Max (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải)​

Chất lượng video

Cả hai điện thoại đều sở hữu khả năng quay video đa dạng và phong phú. Cả Galaxy và iPhone đều hỗ trợ quay video 4K60 trên tất cả các ống kính, cũng như 4K24 trên mọi camera. Galaxy hỗ trợ quay 4K120 ở cả camera chính và camera góc siêu rộng, trong khi iPhone chỉ hỗ trợ 4K120 ở camera chính phía sau. Đáng chú ý, S26 Ultra còn cho phép quay 8K30 ở các mức zoom 0,6x, 1x và 5x. Cả hai điện thoại đều hỗ trợ quay video Dolby Vision, sử dụng các codec chuẩn chuyên nghiệp và cho phép lưu trực tiếp vào bộ nhớ ngoài. Những tính năng thực sự ấn tượng.

Video 4K30 quay bằng camera góc siêu rộng của iPhone sắc nét hơn hẳn so với Galaxy. Bản Pro Max cũng cho hình ảnh sắc nét hơn một chút so với bản Ultra khi so sánh video 4K30 từ camera chính ở cả hai mức zoom 1x và 2x. iPhone vẫn giữ lợi thế ở mức zoom 4x so với camera 5x của Galaxy: nó ghi lại được nhiều chi tiết hơn và tái tạo hình ảnh đẹp mắt hơn. Khi so sánh ở mức zoom 8x và 10x, iPhone cũng giành phần thắng. Xét về tổng thể, khó có thể chê trách điều gì ở cả hai thiết bị – chúng đều có dải tương phản động (dynamic range) xuất sắc và màu sắc nịnh mắt.

Trong điều kiện thiếu sáng, camera góc siêu rộng của iPhone kém sắc nét hơn so với Galaxy và hình ảnh bị tối hơn (thiếu sáng) so với khả năng xử lý ấn tượng của Galaxy. Video từ camera chính khá tương đồng về tổng thể, nhưng hình ảnh trên iPhone trông "sạch" hơn – Galaxy gặp tình trạng nhiễu màu (chroma noise) khá khó chịu. Video zoom 4x của iPhone cũng sắc nét hơn một chút so với video zoom 5x của Galaxy, và iPhone cũng thể hiện tốt hơn khi so sánh video ở mức zoom 8x và 10x.

Người chiến thắng: Chúng tôi để bạn tự đưa ra quyết định dựa trên khía cạnh nào của hiệu suất camera mà bạn coi trọng hơn.

Kết luận

Thật khó để tưởng tượng viễn cảnh nhiều người hâm mộ trung thành của phe này lại chuyển sang sử dụng sản phẩm của phe đối thủ. iPhone 18 Pro Max hội tụ những gì tinh túy nhất của Apple: thiết kế hoàn thiện xuất sắc, màn hình tuyệt đẹp, con chip nhanh nhất thị trường, thời lượng pin hàng đầu cùng hệ thống camera đa năng cho chất lượng video luôn ấn tượng.

Galaxy S26 Ultra cũng mang lại trải nghiệm tương đương nhưng có thêm lợi thế là bút S-Pen. Chiếc Galaxy này sở hữu thiết kế tinh tế, màn hình OLED siêu sắc nét, vi xử lý mạnh mẽ nhất trong thế giới Android và hệ thống camera thuộc hàng tốt nhất hiện nay (bao gồm cả camera selfie). Hiệu năng pin của máy không hề thua kém iPhone, và tốc độ sạc cũng nhanh tương đương.

Suy cho cùng, sự lựa chọn phụ thuộc vào thói quen sử dụng của bạn – hãy chọn thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu thay vì bận tâm đến cuộc cạnh tranh giữa các thương hiệu.

Chọn Apple iPhone 18 Pro Max để có:
  • Màn hình Dolby Vision và các tính năng của Dynamic Island.
  • Thiết kế bền bỉ hơn.
  • Thời lượng pin dài hơn.
  • Hiệu năng duy trì ổn định hơn.
  • Chất lượng video tổng thể tốt hơn.
  • Hệ điều hành Apple iOS.
Sở hữu Samsung Galaxy S26 Ultra để có:
  • Màn hình độ phân giải cao hơn, lỗ khoét nhỏ hơn.
  • Thiết kế tinh tế, gọn gàng.
  • S-Pen.
  • Ảnh selfie đẹp nhất trong phân khúc.
  • Hệ điều hành Android.
 

Đính kèm

  • 1791797603317.png
    1791797603317.png
    1.3 MB · Lượt xem: 3
  • 1791798260857.png
    1791798260857.png
    1.1 MB · Lượt xem: 2
Back
Top