Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Kế hoạch đưa tấm nền OLED của BOE lên dòng Galaxy S27 có thể đã không còn khả thi, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng Hàn Quốc, khả năng BOE trở thành nhà cung cấp màn hình cho Galaxy S27 bản tiêu chuẩn đang giảm mạnh, sau khi nội bộ Samsung xuất hiện nhiều ý kiến phản đối việc dùng tấm nền Trung Quốc trên dòng Galaxy S cao cấp.
Trước đó, Samsung được cho là đã cân nhắc chiến lược hai nguồn cung cho Galaxy S27 tiêu chuẩn, trong đó Samsung Display và BOE cùng cung cấp OLED. Đây được xem là cách để Samsung MX giảm chi phí linh kiện trong bối cảnh giá bộ nhớ, chip xử lý và nhiều thành phần khác đều tăng. Màn hình là một trong những bộ phận đắt đỏ nhất trên smartphone, nên việc có thêm nhà cung cấp giá rẻ hơn có thể giúp Samsung giảm áp lực biên lợi nhuận.
BOE có thể đã để vuột mất "khách sộp"
Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở chi phí. Galaxy S là dòng flagship chủ lực của Samsung, trong khi màn hình từ lâu đã là một trong những lợi thế nhận diện lớn nhất của hãng. Việc đưa BOE vào chuỗi cung ứng Galaxy S có thể tạo ra rủi ro về chất lượng hiển thị, độ đồng nhất giữa các lô máy, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh cao cấp của dòng sản phẩm.
Theo các nguồn tin trong ngành, Samsung vẫn đang đánh giá tấm nền BOE, nhưng thái độ trong nội bộ Samsung Electronics được cho là khá tiêu cực với phương án dùng song song OLED của BOE cho Galaxy S27. Một nguồn tin nhận định khả năng BOE tham gia cung ứng OLED cho S27, kể cả ở giai đoạn sau đợt sản xuất đầu tiên, hiện đã giảm xuống đáng kể.
Nếu kế hoạch này đổ vỡ, Samsung Display sẽ tiếp tục giữ vai trò gần như độc quyền đối với màn hình trên dòng Galaxy S27. Điều này cũng giúp các đối tác Hàn Quốc trong hệ sinh thái vật liệu và linh kiện màn hình tránh được áp lực giảm lợi nhuận, bởi OLED cho dòng Galaxy S thường có giá bán và biên lợi nhuận cao hơn so với phân khúc phổ thông.
Dù vậy, câu chuyện BOE chưa chắc đã kết thúc. Samsung Electronics vẫn có nhu cầu mở rộng hợp tác với BOE ở mảng màn hình LCD cho TV, trong bối cảnh nguồn cung LCD toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc. Sau khi tranh chấp bằng sáng chế giữa Samsung Display và BOE được dàn xếp, rào cản pháp lý cũng không còn lớn như trước, khiến BOE vẫn có cơ hội trở lại trong các thế hệ Galaxy S sau này.
BOE hiện không phải cái tên xa lạ trong ngành màn hình di động. Công ty Trung Quốc này đã tham gia chuỗi cung ứng của nhiều hãng lớn và từng được nhắc đến như một lựa chọn thay thế nhằm tối ưu chi phí. Tuy nhiên, với phân khúc flagship, đặc biệt là Galaxy S, tiêu chuẩn chất lượng và độ ổn định luôn khắt khe hơn nhiều so với các dòng phổ thông hoặc tầm trung.
Trước đó, đã có thông tin Samsung cân nhắc dùng màn hình BOE cho Galaxy S27 tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hơn vẫn ưu tiên tấm nền của Samsung Display. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên một mẫu Galaxy S dùng OLED từ nhà cung cấp Trung Quốc, đánh dấu thay đổi lớn trong chuỗi cung ứng flagship của Samsung.
Ở chiều ngược lại, việc tiếp tục dùng Samsung Display có thể khiến chi phí Galaxy S27 khó giảm, nhưng đổi lại Samsung giữ được yếu tố mà người dùng cao cấp quan tâm: chất lượng màn hình ổn định, đồng nhất và đúng với kỳ vọng dành cho một mẫu flagship.
Nói cách khác, Samsung đang đứng trước lựa chọn không dễ: cắt giảm chi phí để bảo vệ lợi nhuận, hay giữ tiêu chuẩn màn hình cao cấp để bảo vệ hình ảnh Galaxy S. Với diễn biến hiện tại, phương án an toàn dường như đang thắng thế.
Trước đó, Samsung được cho là đã cân nhắc chiến lược hai nguồn cung cho Galaxy S27 tiêu chuẩn, trong đó Samsung Display và BOE cùng cung cấp OLED. Đây được xem là cách để Samsung MX giảm chi phí linh kiện trong bối cảnh giá bộ nhớ, chip xử lý và nhiều thành phần khác đều tăng. Màn hình là một trong những bộ phận đắt đỏ nhất trên smartphone, nên việc có thêm nhà cung cấp giá rẻ hơn có thể giúp Samsung giảm áp lực biên lợi nhuận.
BOE có thể đã để vuột mất "khách sộp"
Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở chi phí. Galaxy S là dòng flagship chủ lực của Samsung, trong khi màn hình từ lâu đã là một trong những lợi thế nhận diện lớn nhất của hãng. Việc đưa BOE vào chuỗi cung ứng Galaxy S có thể tạo ra rủi ro về chất lượng hiển thị, độ đồng nhất giữa các lô máy, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh cao cấp của dòng sản phẩm.
Theo các nguồn tin trong ngành, Samsung vẫn đang đánh giá tấm nền BOE, nhưng thái độ trong nội bộ Samsung Electronics được cho là khá tiêu cực với phương án dùng song song OLED của BOE cho Galaxy S27. Một nguồn tin nhận định khả năng BOE tham gia cung ứng OLED cho S27, kể cả ở giai đoạn sau đợt sản xuất đầu tiên, hiện đã giảm xuống đáng kể.
Nếu kế hoạch này đổ vỡ, Samsung Display sẽ tiếp tục giữ vai trò gần như độc quyền đối với màn hình trên dòng Galaxy S27. Điều này cũng giúp các đối tác Hàn Quốc trong hệ sinh thái vật liệu và linh kiện màn hình tránh được áp lực giảm lợi nhuận, bởi OLED cho dòng Galaxy S thường có giá bán và biên lợi nhuận cao hơn so với phân khúc phổ thông.
Dù vậy, câu chuyện BOE chưa chắc đã kết thúc. Samsung Electronics vẫn có nhu cầu mở rộng hợp tác với BOE ở mảng màn hình LCD cho TV, trong bối cảnh nguồn cung LCD toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc. Sau khi tranh chấp bằng sáng chế giữa Samsung Display và BOE được dàn xếp, rào cản pháp lý cũng không còn lớn như trước, khiến BOE vẫn có cơ hội trở lại trong các thế hệ Galaxy S sau này.
BOE hiện không phải cái tên xa lạ trong ngành màn hình di động. Công ty Trung Quốc này đã tham gia chuỗi cung ứng của nhiều hãng lớn và từng được nhắc đến như một lựa chọn thay thế nhằm tối ưu chi phí. Tuy nhiên, với phân khúc flagship, đặc biệt là Galaxy S, tiêu chuẩn chất lượng và độ ổn định luôn khắt khe hơn nhiều so với các dòng phổ thông hoặc tầm trung.
Trước đó, đã có thông tin Samsung cân nhắc dùng màn hình BOE cho Galaxy S27 tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hơn vẫn ưu tiên tấm nền của Samsung Display. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên một mẫu Galaxy S dùng OLED từ nhà cung cấp Trung Quốc, đánh dấu thay đổi lớn trong chuỗi cung ứng flagship của Samsung.
Ở chiều ngược lại, việc tiếp tục dùng Samsung Display có thể khiến chi phí Galaxy S27 khó giảm, nhưng đổi lại Samsung giữ được yếu tố mà người dùng cao cấp quan tâm: chất lượng màn hình ổn định, đồng nhất và đúng với kỳ vọng dành cho một mẫu flagship.
Nói cách khác, Samsung đang đứng trước lựa chọn không dễ: cắt giảm chi phí để bảo vệ lợi nhuận, hay giữ tiêu chuẩn màn hình cao cấp để bảo vệ hình ảnh Galaxy S. Với diễn biến hiện tại, phương án an toàn dường như đang thắng thế.