Mr Bens
Intern Writer
Máy bay không người lái cánh bay tàng hình khổng lồ của Trung Quốc vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của giới quân sự toàn cầu. Hình ảnh do vệ tinh quân sự Mỹ ghi nhận tại trung tâm thử nghiệm UAV thuộc căn cứ không quân Malan cho thấy hai mẫu UAV cỡ lớn chưa từng được công bố trước đây. Truyền thông Mỹ thậm chí gọi chúng là “Quái vật Malan”.
Sự xuất hiện của bộ đôi UAV này được xem là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang hoàn thiện năng lực tác chiến bất đối xứng dựa trên ba yếu tố gồm không người lái, tàng hình và tầm hoạt động xa, qua đó định hình lại chiến trường trên không trong tương lai.
Máy bay sử dụng thiết kế cánh bay thuần túy, không có đuôi đứng hay đuôi ngang. Thân và cánh được tích hợp hoàn toàn nhằm giảm tín hiệu phản xạ radar. Cửa hút khí được bố trí phía trên thân máy bay, trong khi vòi phun động cơ cũng được xử lý bằng công nghệ tàng hình.
Theo mô tả, tiết diện phản xạ radar của UAV này chỉ tương đương một con chim. Khi hoạt động ở độ cao 18.000 mét, radar phòng không thông thường rất khó phát hiện.
Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt và có tầm bay tối đa gần 20.000 km. Với khả năng hoạt động xuyên lục địa, UAV này có thể cất cánh từ đất liền để thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách rất xa, bao phủ cả các khu vực nằm ngoài chuỗi đảo thứ hai.
Thiết kế tàng hình của nó được cho là phù hợp với các nhiệm vụ tấn công tầm xa cường độ cao. Chiều dài thân máy bay thậm chí được đánh giá vượt cả máy bay ném bom B-21 của Mỹ.
Khoang vũ khí bên trong có thể mang các loại bom, tên lửa dẫn đường chính xác cỡ lớn và thậm chí cả tên lửa siêu thanh phóng từ trên không.
Giới quan sát cho rằng hai UAV này được thiết kế để phối hợp tác chiến theo mô hình “trinh sát + tấn công”. Trong đó, mẫu có sải cánh 52,7 mét sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát chiến lược tầm xa và gây nhiễu điện tử, còn mẫu 41,8 mét chuyên thực hiện các đòn tấn công thâm nhập tàng hình.
Nhờ khả năng hoạt động ở độ cao lớn và thời gian bay dài, bộ đôi UAV này có thể liên tục theo dõi các mục tiêu quan trọng như nhóm tác chiến tàu sân bay, trận địa tên lửa và căn cứ quân sự của đối phương suốt 24 giờ mỗi ngày. (Sohu)
Sự xuất hiện của bộ đôi UAV này được xem là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang hoàn thiện năng lực tác chiến bất đối xứng dựa trên ba yếu tố gồm không người lái, tàng hình và tầm hoạt động xa, qua đó định hình lại chiến trường trên không trong tương lai.
UAV cánh bay khổng lồ với khả năng tàng hình cực mạnh
Dữ liệu ảnh vệ tinh cho thấy mẫu UAV mang tên WZ-X có sải cánh lên tới 52,7 mét, gần tương đương máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit của Mỹ. Đây hiện được xem là UAV cánh bay lớn nhất từng được biết đến của Trung Quốc.
Máy bay sử dụng thiết kế cánh bay thuần túy, không có đuôi đứng hay đuôi ngang. Thân và cánh được tích hợp hoàn toàn nhằm giảm tín hiệu phản xạ radar. Cửa hút khí được bố trí phía trên thân máy bay, trong khi vòi phun động cơ cũng được xử lý bằng công nghệ tàng hình.
Theo mô tả, tiết diện phản xạ radar của UAV này chỉ tương đương một con chim. Khi hoạt động ở độ cao 18.000 mét, radar phòng không thông thường rất khó phát hiện.
Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt và có tầm bay tối đa gần 20.000 km. Với khả năng hoạt động xuyên lục địa, UAV này có thể cất cánh từ đất liền để thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách rất xa, bao phủ cả các khu vực nằm ngoài chuỗi đảo thứ hai.
Bộ đôi “Quái vật Malan” và chiến thuật trinh sát - tấn công
Bên cạnh WZ-X, hình ảnh vệ tinh còn cho thấy một UAV cánh bay cỡ lớn khác với thiết kế khí động học kiểu “diều quay”. Mẫu UAV này có sải cánh khoảng 41,8 mét, thân dài và khoang tải trọng lớn.Thiết kế tàng hình của nó được cho là phù hợp với các nhiệm vụ tấn công tầm xa cường độ cao. Chiều dài thân máy bay thậm chí được đánh giá vượt cả máy bay ném bom B-21 của Mỹ.
Khoang vũ khí bên trong có thể mang các loại bom, tên lửa dẫn đường chính xác cỡ lớn và thậm chí cả tên lửa siêu thanh phóng từ trên không.
Giới quan sát cho rằng hai UAV này được thiết kế để phối hợp tác chiến theo mô hình “trinh sát + tấn công”. Trong đó, mẫu có sải cánh 52,7 mét sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát chiến lược tầm xa và gây nhiễu điện tử, còn mẫu 41,8 mét chuyên thực hiện các đòn tấn công thâm nhập tàng hình.
Nhờ khả năng hoạt động ở độ cao lớn và thời gian bay dài, bộ đôi UAV này có thể liên tục theo dõi các mục tiêu quan trọng như nhóm tác chiến tàu sân bay, trận địa tên lửa và căn cứ quân sự của đối phương suốt 24 giờ mỗi ngày. (Sohu)