Phi công Mỹ và bài toán mang súng trên bầu trời sau lệnh cấm M18

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Một quyết định bất ngờ vừa được đưa ra bởi Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ (AFGSC): toàn bộ việc sử dụng súng lục Sig Sauer M18 bị tạm dừng vô thời hạn sau một sự cố chết người tại Căn cứ Không quân FE Warren ở Wyoming. Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên câu hỏi: phi hành đoàn sẽ dùng vũ khí gì để tự vệ trong thời gian này?

Súng M4 được dùng thay thế, nhưng không phù hợp với máy bay ném bom​

Trong thông báo rò rỉ từ Tướng Thomas A. Bussiere Tư lệnh AFGSC các nhân sự từng được cấp M18 tạm thời sẽ nhận súng carbine M4 thay thế. Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn khó khăn cho các phi hành đoàn vận hành máy bay ném bom B-1, B-2 và B-52. M4 vốn cồng kềnh và không thực tế để mang trong khoang máy bay, vốn yêu cầu gọn nhẹ và an toàn tuyệt đối.
1753426994452.png

Trước đây, các đơn vị Không quân đã đầu tư vào một biến thể đặc biệt của M4 mang tên ASDW (Crew Self Defense Weapon) có thể tháo lắp nhanh, gấp gọn, phù hợp để giấu dưới ghế phóng hoặc trong khoang máy bay. Khoảng 2.700 khẩu ASDW đã được phân phối từ năm 2020, sau các yêu cầu tăng cường hỏa lực từ thực địa như vụ phi công Jordan bị ISIS thiêu sống vào năm 2015. Giờ đây, AFGSC có thể sẽ tăng cường sử dụng lại loại vũ khí này.

Nhiều lựa chọn thay thế được cân nhắc, từ M9 cũ đến súng Glock và MP5​

Dù M18 được đưa vào sử dụng từ năm 2019 để thay thế súng Beretta M9, nhưng theo tài liệu huấn luyện gần nhất, M9 vẫn chưa bị loại hoàn toàn, và vẫn được phi hành đoàn sử dụng ít nhất tới cuối năm 2024. Điều này mở ra khả năng quay lại dùng M9 như một giải pháp tạm thời.
1753427015118.png

Một số lựa chọn khác cũng được nhắc đến, bao gồm các loại súng lục Glock đang được lực lượng đặc nhiệm sử dụng, hay các loại súng tiểu liên như MP5 hoặc APC9K. Tuy nhiên, mọi vũ khí muốn trang bị trên máy bay có ghế phóng cần phải qua quy trình phê duyệt nghiêm ngặt, và điều này có thể mất thời gian.

Vấn đề nằm ở chỗ M18 cùng phiên bản lớn hơn là M17 thuộc dòng P320 của Sig Sauer, vốn đang bị vướng vào loạt cáo buộc kỹ thuật rằng súng có thể khai hỏa mà không cần bóp cò. Dù Sig đã phủ nhận và cho rằng các báo cáo, bao gồm cả một phân tích kỹ thuật từ FBI, là thiếu cơ sở, nhưng hàng loạt vụ việc được ghi nhận khiến tranh cãi ngày càng lan rộng, cả trong lẫn ngoài quân đội. (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9waGktY29uZy1teS12YS1iYWktdG9hbi1tYW5nLXN1bmctdHJlbi1iYXUtdHJvaS1zYXUtbGVuaC1jYW0tbTE4LjY1Nzk5Lw==
Top