The Storm Riders
Writer
Caviar, hãng chuyên độ chế thiết bị cao cấp, vừa ra mắt bộ sưu tập phụ kiện mới dành cho iPhone 17 Pro Max mang tên Genesis. Khác với những sản phẩm trước đây, lần này Caviar không thay thế toàn bộ khung máy mà giới thiệu các mô-đun tùy chỉnh từ tính. Những phụ kiện này hoạt động như những tấm ốp lưng cao cấp, dễ dàng gắn vào thiết bị mà không cần tháo rời điện thoại.
Vector là mẫu có thiết kế tiết chế nhất trong dòng Genesis, sử dụng titan đen phủ PVD, da cá sấu đen và các đường nhấn hình học. Trong khi đó, Orion lại chọn hướng xa xỉ hơn với da cá sấu xanh đậm, khung titan phủ PVD vàng và men xanh, gợi cảm hứng từ bầu trời đêm và chiều sâu vũ trụ.
Tất cả các phiên bản Genesis đều dùng cơ chế gắn từ tính, cho phép tháo lắp nhanh mà không làm thay đổi cấu trúc iPhone. Đây có thể xem là một hướng đi mới của Caviar, khi hãng không chỉ bán những chiếc iPhone độ sẵn giá hàng chục nghìn USD, mà còn mở rộng sang nhóm phụ kiện siêu cao cấp dành cho người dùng muốn cá nhân hóa thiết bị theo cách linh hoạt hơn.
Dù vậy, với mức giá khởi điểm từ 1.630 USD cho các phiên bản thấp hơn và lên tới gần 5.000 USD cho Relict, Genesis rõ ràng không phải là dòng phụ kiện dành cho số đông. Đây vẫn là món đồ sưu tầm dành cho nhóm khách hàng muốn biến iPhone thành một món trang sức công nghệ đúng nghĩa.
Mẫu ốp lưng Relict giá 118,2 triệu đồng đính hóa thạch khủng long
Sản phẩm nổi bật nhất trong bộ sưu tập Genesis là Relict, có giá 4.490 USD (khoảng 118,2 triệu đồng) và chỉ được sản xuất giới hạn bảy chiếc. Điểm nhấn của Relict là một mảnh hóa thạch khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex được gắn vào mặt sau, cùng với khung chế tạo từ titan nhẹ dùng trong ngành hàng không và da cá sấu, hoàn thiện với tông màu xám khói đến trắng kiểu Himalaya, điểm xuyết bằng men trang sức màu xanh lam.
Bốn mẫu thiết kế khác từ da cá sấu và titan
Ngoài Relict, bộ sưu tập Genesis còn có bốn phiên bản khác gồm Proteus, Stimulus, Vector và Orion. Proteus dùng titan tông bạc kết hợp da cá sấu màu xanh, hướng đến ý tưởng biến đổi hình thái nhưng vẫn giữ nguyên bản chất của thiết bị. Stimulus mang phong cách thể thao hơn với da cá sấu đen, khung titan và điểm nhấn men trang sức màu cam.
Vector là mẫu có thiết kế tiết chế nhất trong dòng Genesis, sử dụng titan đen phủ PVD, da cá sấu đen và các đường nhấn hình học. Trong khi đó, Orion lại chọn hướng xa xỉ hơn với da cá sấu xanh đậm, khung titan phủ PVD vàng và men xanh, gợi cảm hứng từ bầu trời đêm và chiều sâu vũ trụ.
Tất cả các phiên bản Genesis đều dùng cơ chế gắn từ tính, cho phép tháo lắp nhanh mà không làm thay đổi cấu trúc iPhone. Đây có thể xem là một hướng đi mới của Caviar, khi hãng không chỉ bán những chiếc iPhone độ sẵn giá hàng chục nghìn USD, mà còn mở rộng sang nhóm phụ kiện siêu cao cấp dành cho người dùng muốn cá nhân hóa thiết bị theo cách linh hoạt hơn.
Dù vậy, với mức giá khởi điểm từ 1.630 USD cho các phiên bản thấp hơn và lên tới gần 5.000 USD cho Relict, Genesis rõ ràng không phải là dòng phụ kiện dành cho số đông. Đây vẫn là món đồ sưu tầm dành cho nhóm khách hàng muốn biến iPhone thành một món trang sức công nghệ đúng nghĩa.