The Storm Riders
Writer
Thông tin rò rỉ về giá bán của thế hệ Galaxy Z Fold8 tại thị trường châu Âu đang khiến cộng đồng công nghệ bàn tán xôn xao. Đáng chú ý là chiến lược định giá có phần "ngược đời" của Samsung, khi phiên bản mang thiết kế hoàn toàn mới lại có giá mềm hơn bản nâng cấp nhẹ.
Cộng đồng công nghệ đang truyền tay nhau bảng giá rò rỉ của dòng Galaxy Z Fold8 tại thị trường Đức từ nguồn tin WinFuture. Theo đó, thế hệ màn hình gập mới của Samsung sẽ có giá khởi điểm từ 1.999 EUR (khoảng 60,17 triệu đồng). Mức giá này ngang bằng với phiên bản tiền nhiệm sau đợt tăng giá hồi đầu năm 2026. Tuy nhiên, điều bất ngờ là mức giá "dễ thở" này lại được áp dụng cho Galaxy Z Fold8 Wide – một thiết bị sở hữu kiểu dáng màn hình rộng hoàn toàn mới.
Trong khi đó, phiên bản được người dùng mong chờ là Galaxy Z Fold8 Ultra lại tăng thêm 100 EUR (khoảng 3 triệu đồng), đẩy giá khởi điểm lên tới 2.199 EUR (khoảng 66,19 triệu đồng).
Ảnh concept thiết kế Galaxy Z Fold 8
Dưới góc nhìn kỹ thuật, mức giá chênh lệch này có thể giải thích bằng việc phiên bản Ultra sở hữu nhiều linh kiện phần cứng vật lý hơn. Cụ thể, máy được trang bị cụm ba camera mà phiên bản màn hình rộng không có, đi kèm viên pin dung lượng lớn hơn. Dù vậy, đứng ở góc độ người tiêu dùng, việc phải chi thêm tiền cho một bản nâng cấp nhỏ giọt thay vì một chiếc máy có ngoại hình lột xác hoàn toàn vẫn là điều rất khó chấp nhận.
Mẫu màn hình gập vỏ sò Galaxy Z Flip8 dự kiến cũng sẽ tăng thêm 100 EUR, kéo giá khởi điểm lên mức 1.299 EUR (khoảng 39,1 triệu đồng).
Ngay cả các món phụ kiện đeo tay cũng không đứng ngoài cuộc chơi tăng giá này. Theo báo cáo rò rỉ, các dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới như Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2 sẽ đồng loạt tăng giá khoảng 10%:
Cộng đồng công nghệ đang truyền tay nhau bảng giá rò rỉ của dòng Galaxy Z Fold8 tại thị trường Đức từ nguồn tin WinFuture. Theo đó, thế hệ màn hình gập mới của Samsung sẽ có giá khởi điểm từ 1.999 EUR (khoảng 60,17 triệu đồng). Mức giá này ngang bằng với phiên bản tiền nhiệm sau đợt tăng giá hồi đầu năm 2026. Tuy nhiên, điều bất ngờ là mức giá "dễ thở" này lại được áp dụng cho Galaxy Z Fold8 Wide – một thiết bị sở hữu kiểu dáng màn hình rộng hoàn toàn mới.
Trong khi đó, phiên bản được người dùng mong chờ là Galaxy Z Fold8 Ultra lại tăng thêm 100 EUR (khoảng 3 triệu đồng), đẩy giá khởi điểm lên tới 2.199 EUR (khoảng 66,19 triệu đồng).
Ảnh concept thiết kế Galaxy Z Fold 8
Nghịch lý bản "bình cũ" đắt hơn thiết kế mới
Mức giá của bản Ultra đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng. Nhiều người bày tỏ sự ngao ngán khi mẫu "Ultra" năm nay được đánh giá là không có nâng cấp nào thực sự đáng kể so với thế hệ Fold7 tiền nhiệm. Việc một thiết bị chỉ được làm mới nhẹ lại có giá đắt đỏ hơn cả một chiếc máy sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới như bản Wide đã tạo nên một làn sóng châm biếm trong cộng đồng.Dưới góc nhìn kỹ thuật, mức giá chênh lệch này có thể giải thích bằng việc phiên bản Ultra sở hữu nhiều linh kiện phần cứng vật lý hơn. Cụ thể, máy được trang bị cụm ba camera mà phiên bản màn hình rộng không có, đi kèm viên pin dung lượng lớn hơn. Dù vậy, đứng ở góc độ người tiêu dùng, việc phải chi thêm tiền cho một bản nâng cấp nhỏ giọt thay vì một chiếc máy có ngoại hình lột xác hoàn toàn vẫn là điều rất khó chấp nhận.
Làn sóng tăng giá bao trùm cả hệ sinh thái
Không chỉ riêng dòng Fold, cơn bão tăng giá dường như đang quét qua toàn bộ dải sản phẩm mới của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.Mẫu màn hình gập vỏ sò Galaxy Z Flip8 dự kiến cũng sẽ tăng thêm 100 EUR, kéo giá khởi điểm lên mức 1.299 EUR (khoảng 39,1 triệu đồng).
Ngay cả các món phụ kiện đeo tay cũng không đứng ngoài cuộc chơi tăng giá này. Theo báo cáo rò rỉ, các dòng đồng hồ thông minh thế hệ mới như Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2 sẽ đồng loạt tăng giá khoảng 10%:
- Galaxy Watch 9 bản tiêu chuẩn (40 mm BT) dự kiến có giá từ 409 EUR (khoảng 12,3 triệu đồng), tăng thêm 40 EUR so với trước.
- Galaxy Watch Ultra 2 LTE – phiên bản cao cấp nhất – cũng tăng thêm 50 EUR (khoảng 1,5 triệu đồng), chạm mốc 749 EUR (khoảng 22,5 triệu đồng).