Trường Sơn
Writer
Nga cảnh báo mạnh nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, đồng thời kêu gọi cân nhắc hậu quả lâu dài, theo tuyên bố của quan chức quốc phòng Nga và phát ngôn của giới chức Mỹ được ghi nhận gần đây.
Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Nga, nói với truyền thông nhà nước vào ngày 8/10 rằng nếu Washington giao Tomahawk cho Kyiv, Nga sẽ không chỉ cố gắng đánh chặn các tên lửa mà còn nhắm vào các bệ phóng trước khi chúng được sử dụng. Ông còn cảnh báo chính quyền Mỹ rằng Moscow sẽ tìm cách gây khó khăn cho các kênh cung cấp vũ khí.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng rằng ông chưa hoàn toàn quyết định về việc chuyển giao Tomahawk, song ông gần như đã có lựa chọn cuối cùng. Ông cho biết trước khi quyết định sẽ muốn biết kế hoạch sử dụng của Ukraine, vì ông không muốn làm leo thang xung đột với Nga.
Những phát ngôn này phản ánh căng thẳng trong chính sách hỗ trợ quân sự của Washington đối với Ukraine. Ở một phía là áp lực trong nước nhằm tăng viện trợ, còn ở phía khác là lo ngại về khả năng chuyển xung đột sang một cấp độ mới nếu vũ khí có tầm bắn xa được cung cấp.
Bộ Ngoại giao Nga cùng Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cảnh báo rằng việc cung cấp Tomahawk sẽ là một bước leo thang nghiêm trọng và thay đổi tính chất cuộc xung đột. Ông Ryabkov kêu gọi Mỹ đánh giá thận trọng hậu quả chiến lược của bất kỳ quyết định chuyển giao vũ khí nào.
Các nhà quan sát cho rằng ý nghĩa của Tomahawk không chỉ nằm ở mặt kỹ thuật mà còn mang tính biểu tượng. Nếu được chuyển giao, loại tên lửa này sẽ báo hiệu một bước nâng cấp từ hỗ trợ phòng thủ sang khả năng tấn công tầm xa, điều mà Moscow không muốn chấp nhận.
Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Nga, nói với truyền thông nhà nước vào ngày 8/10 rằng nếu Washington giao Tomahawk cho Kyiv, Nga sẽ không chỉ cố gắng đánh chặn các tên lửa mà còn nhắm vào các bệ phóng trước khi chúng được sử dụng. Ông còn cảnh báo chính quyền Mỹ rằng Moscow sẽ tìm cách gây khó khăn cho các kênh cung cấp vũ khí.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng rằng ông chưa hoàn toàn quyết định về việc chuyển giao Tomahawk, song ông gần như đã có lựa chọn cuối cùng. Ông cho biết trước khi quyết định sẽ muốn biết kế hoạch sử dụng của Ukraine, vì ông không muốn làm leo thang xung đột với Nga.

Những phát ngôn này phản ánh căng thẳng trong chính sách hỗ trợ quân sự của Washington đối với Ukraine. Ở một phía là áp lực trong nước nhằm tăng viện trợ, còn ở phía khác là lo ngại về khả năng chuyển xung đột sang một cấp độ mới nếu vũ khí có tầm bắn xa được cung cấp.
Bộ Ngoại giao Nga cùng Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cảnh báo rằng việc cung cấp Tomahawk sẽ là một bước leo thang nghiêm trọng và thay đổi tính chất cuộc xung đột. Ông Ryabkov kêu gọi Mỹ đánh giá thận trọng hậu quả chiến lược của bất kỳ quyết định chuyển giao vũ khí nào.
Các nhà quan sát cho rằng ý nghĩa của Tomahawk không chỉ nằm ở mặt kỹ thuật mà còn mang tính biểu tượng. Nếu được chuyển giao, loại tên lửa này sẽ báo hiệu một bước nâng cấp từ hỗ trợ phòng thủ sang khả năng tấn công tầm xa, điều mà Moscow không muốn chấp nhận.