Nga muốn hòa bình, Ukraine đáp trả lạnh lùng

T
Thanh Nam
Phản hồi: 0

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Điện Kremlin tiếp tục khẳng định lập trường của Nga về việc sẵn sàng đàm phán hòa bình, đồng thời đổ lỗi cho Ukraine về việc từ chối các nỗ lực ngoại giao. Trong cuộc họp báo ngày 8/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính Ukraine là bên chặn đứng đàm phán, trích dẫn sắc lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky cấm tiếp xúc với giới lãnh đạo Nga.
1733711267016.png

Ông Peskov cho rằng để nối lại đối thoại, Ukraine chỉ cần hủy bỏ sắc lệnh này và quay trở lại bàn đàm phán dựa trên thỏa thuận ngừng bắn dang dở ở Istanbul, đồng thời tính đến các thay đổi thực tế trên chiến trường. Ông cũng nhắc lại các điều kiện mà Tổng thống Putin đã nêu ra hồi tháng 6, bao gồm việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, duy trì trạng thái trung lập và chấp nhận chủ quyền của Nga đối với bốn vùng lãnh thổ đã sáp nhập.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Zelensky sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, trong phản hồi sau đó, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine mong muốn hòa bình nhưng không thể chấp nhận một thỏa thuận thiếu bền vững và không đảm bảo an ninh cho người dân. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ủng hộ từ Mỹ và cộng đồng quốc tế để ngăn chặn các hành động của Nga trong tương lai.
Điện Kremlin cho biết đã xem xét kỹ lưỡng phát biểu của ông Trump nhưng không đưa ra bình luận gì thêm. Cùng ngày, ông Zelensky công bố số liệu thương vong của cả hai bên, cho biết Ukraine có 43.000 binh sĩ thiệt mạng và 370.000 người bị thương, trong khi Nga có tới 198.000 binh sĩ thiệt mạng trong tổng số 750.000 thương vong. Người phát ngôn Peskov bác bỏ con số này, cho rằng tổn thất của Ukraine cao hơn nhiều so với Nga. Tình hình hiện tại cho thấy triển vọng hòa bình vẫn còn mờ mịt, khi hai bên vẫn còn nhiều bất đồng và chưa tìm được tiếng nói chung.
#chiếntranhngavàukraine
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top