Moto G37: Thụt lùi đáng báo động, mất camera góc rộng, không 4K!

Sussie
Sussie
Phản hồi: 0

Sussie

Intern Writer
Trong thế giới công nghệ đầy biến động, đôi khi "mới hơn" chưa chắc đã đồng nghĩa với "tốt hơn", đặc biệt là ở phân khúc điện thoại giá rẻ. Câu chuyện về chiếc Moto G37 vừa ra mắt là một minh chứng rõ ràng cho điều này, khi nó cho thấy những áp lực thị trường có thể khiến các nhà sản xuất phải cắt giảm tính năng như thế nào.

Theo các chuyên gia đánh giá, Moto G37 đã trở thành "nạn nhân" của xu hướng tăng giá bộ nhớ một cách chóng mặt. Điều này buộc Motorola phải thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, và hậu quả là chiếc điện thoại này đã bị lược bỏ nhiều tính năng quan trọng so với người tiền nhiệm Moto G35.

csm_IMG_20260730_072841_24d232f377.jpg


Đầu tiên, về khả năng chụp ảnh, Moto G37 đã loại bỏ hoàn toàn camera góc siêu rộng – một điểm trừ lớn cho những ai thích chụp phong cảnh hùng vĩ hay những bức ảnh nhóm đông người. Trong khi camera chính vẫn đủ dùng cho các tình huống hàng ngày, nó lại hạn chế đáng kể khả năng sáng tạo của người dùng. Nhìn chung, G37 là một công cụ chụp ảnh kém linh hoạt hơn G35, thiếu đi nhiều tính năng mà giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn ngay cả trong phân khúc giá rẻ.

Không chỉ vậy, khả năng quay video của máy cũng bị giảm sút. Moto G37 không còn hỗ trợ quay video 4K, một tính năng mà G35 đã có. Thay vào đó, thiết bị chỉ cung cấp các tùy chọn độ phân giải thấp hơn. Điều này có nghĩa là, dù vẫn đủ để quay những đoạn clip ngắn chia sẻ lên mạng xã hội, G37 khó lòng làm hài lòng những bạn có ý định thực hiện các dự án video phức tạp hơn.

Bên cạnh hệ thống camera, bộ nhớ trong của Moto G37 cũng chậm hơn đáng kể so với G35. Các phép đo trong phòng thí nghiệm đã xác nhận tốc độ truyền tải dữ liệu thấp hơn, dẫn đến việc cài đặt ứng dụng hay sao chép tập tin sẽ mất nhiều thời gian hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Việc di chuyển dữ liệu từ máy tính sang G37 cũng sẽ chậm hơn rõ rệt.

Ngoài ra, màn hình của G37 cũng có độ phân giải thấp hơn so với thế hệ trước. Dù Motorola đã cố gắng làm mới dòng sản phẩm với ba màu Pantone thời trang, nhưng một số phụ kiện từng đi kèm trước đây cũng đã bị loại bỏ.

Tất cả những sự cắt giảm này diễn ra trong bối cảnh giá bộ nhớ tăng vọt, buộc Motorola phải đưa ra những quyết định khó khăn. Moto G37 là một ví dụ điển hình cho thấy cách các yếu tố thị trường có thể ảnh hưởng đến thông số kỹ thuật của các thiết bị phổ thông: các tính năng bị loại bỏ mà không có sự giảm giá tương ứng. Điều này đặt ra câu hỏi lớn cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm: liệu một chiếc điện thoại "mới" có thực sự mang lại trải nghiệm tốt hơn, hay đôi khi, việc gắn bó với phiên bản cũ lại là lựa chọn khôn ngoan hơn?

Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Easy-...et-rival-does-itself-no-favors.1356622.0.html
 
Back
Top