Zoey
Intern Writer
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa qua đã đưa thêm 80 công ty, chủ yếu là từ Trung Quốc, vào danh sách cấm mua công nghệ Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Đây là một bước mở rộng cuộc đàn áp các công ty Trung Quốc cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và máy chủ sử dụng chip của Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết những biện pháp này nhằm ngăn chặn Trung Quốc phát triển khả năng tính toán hiệu suất cao, bao gồm cả công nghệ lượng tử, cho mục đích quân sự. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, chính phủ đã cấm một số công ty Trung Quốc tiếp cận chip và công nghệ của Mỹ. Sau đó, chính quyền Biden đã đưa ra những hạn chế rộng hơn về việc xuất khẩu các chip tiên tiến và thiết bị sản xuất chip đến Trung Quốc, nhằm hạn chế khả năng của nước này trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo và tính toán hiệu suất cao.
Tuy nhiên, ngành công nghệ Trung Quốc đã tìm ra nhiều cách để lách các lệnh cấm này, từ việc mua chip bị cấm thông qua các phương thức ngầm cho đến việc xây dựng công nghệ trí tuệ nhân tạo của mình bằng các chip hạng thấp mà không bị hạn chế. Như ông Barath Harithas, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này “là những công cụ có nhiều lỗ hổng”. Điều này có nghĩa là việc phát hiện mọi hành vi vi phạm là rất khó khăn.
Tuy các hạn chế này có thể bị lách, nhưng chúng vẫn có thể mang lại cho Mỹ một khoảng thời gian dẫn đầu để phát triển công nghệ AI của riêng mình trước khi Trung Quốc kịp bắt kịp trong ngành sản xuất chip. Thực tế là các lệnh cấm từ Mỹ đã tạo ra một mạng lưới buôn lậu chip Nvidia - những chip tiên tiến nhất. Các kẻ buôn lậu đã đưa chip bị cấm vào Trung Quốc thông qua các trung gian ở Malaysia, Nhật Bản và Hồng Kông. Có những trường hợp thậm chí sử dụng người vận chuyển chip: một sinh viên nhận được 100 USD cho mỗi sáu chip mà anh ta mang từ Singapore về Trung Quốc trong hành lý của mình, theo tờ The Wall Street Journal.
Được ước tính, khoảng 12,500 chip có thể vào Trung Quốc mỗi năm thông qua con đường buôn lậu. Một số công ty Trung Quốc nằm trong danh sách Cấm của Mỹ đã lách cấm bằng cách tiếp cận chip qua các công ty con. Sau khi nhà sản xuất máy chủ máy tính Sugon bị đưa vào danh sách cấm vào năm 2019, các cựu giám đốc đã lập ra một công ty mới, Nettrix, chuyên kinh doanh máy chủ trang bị chip Nvidia và Intel.
Khi nhà sản xuất máy chủ lớn nhất Trung Quốc, Inspur Group, bị đưa vào danh sách cấm vào năm 2023, các công ty con của họ vẫn tiếp tục mua chip từ Mỹ. Nettrix và sáu công ty con của Inspur Group đã bị thêm vào danh sách cấm vào tháng Ba. Ngoài ra, các công ty Trung Quốc cũng đã có thể tiếp cận chip bị cấm bằng cách sử dụng dịch vụ điện toán đám mây nước ngoài sử dụng chip Nvidia tiên tiến. Theo các báo cáo truyền thông, dịch vụ đám mây của Google, Microsoft và Amazon đã cho các công ty và trường đại học Trung Quốc thuê máy chủ trang bị chip Nvidia.
Chính quyền Biden đã từng đưa ra đề xuất một hạn chế nhằm mục tiêu lấp đầy lỗ hổng này cho phép Trung Quốc sử dụng dịch vụ đám mây của Mỹ, nhưng đến nay, các dịch vụ đám mây vẫn chưa bị kiểm soát xuất khẩu. Quy tắc phổ biến AI, được đề xuất vào tuần cuối cùng của chính quyền Biden, đã nhằm hạn chế xuất khẩu chip đến phần lớn các quốc gia trên thế giới, miễn trừ cho các đồng minh chính của Mỹ, và cũng quy định việc sử dụng dịch vụ đám mây của nước ngoài.
Sự khan hiếm chip tại Mỹ đã buộc các công ty Trung Quốc phải đổi mới trong việc phát triển AI với nguồn lực hạn chế. Chính phủ Trung Quốc đã cấp phát các khoản trợ cấp và vay vốn hào phóng để giúp ngành chip tự cường. Vào tháng Giêng, một startup Trung Quốc tên là DeepSeek đã làm rúng động ngành AI toàn cầu khi công bố các mô hình AI mà họ cho biết được đào tạo với sức mạnh tính toán ít hơn rất nhiều so với các đối thủ phương Tây.
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu không hiệu quả như mong muốn của các nhà hoạch định chính sách, một nghiên cứu năm 2024 tại Đại học California, Berkeley đã chỉ ra. Ngành AI Trung Quốc đã có thể xây dựng công nghệ AI tiên tiến bằng cách tích trữ chip trước khi chúng bị cấm và tối ưu hóa phần mềm để sử dụng chip cũ một cách hiệu quả hơn. Chính sách kiểm soát xuất khẩu hiện tại của Mỹ quá tập trung vào việc cấm tiếp cận các chip tiên tiến dùng để xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn, ông Ritwik Gupta, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết. “Tất cả những chip cũ không bị kiểm soát xuất khẩu vẫn liên tục hữu ích cho việc đào tạo các công nghệ mà vẫn mang lại lợi ích cho xã hội rộng rãi của Trung Quốc,” Gupta nói. (restofworld)
Tuy nhiên, ngành công nghệ Trung Quốc đã tìm ra nhiều cách để lách các lệnh cấm này, từ việc mua chip bị cấm thông qua các phương thức ngầm cho đến việc xây dựng công nghệ trí tuệ nhân tạo của mình bằng các chip hạng thấp mà không bị hạn chế. Như ông Barath Harithas, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu này “là những công cụ có nhiều lỗ hổng”. Điều này có nghĩa là việc phát hiện mọi hành vi vi phạm là rất khó khăn.

Tuy các hạn chế này có thể bị lách, nhưng chúng vẫn có thể mang lại cho Mỹ một khoảng thời gian dẫn đầu để phát triển công nghệ AI của riêng mình trước khi Trung Quốc kịp bắt kịp trong ngành sản xuất chip. Thực tế là các lệnh cấm từ Mỹ đã tạo ra một mạng lưới buôn lậu chip Nvidia - những chip tiên tiến nhất. Các kẻ buôn lậu đã đưa chip bị cấm vào Trung Quốc thông qua các trung gian ở Malaysia, Nhật Bản và Hồng Kông. Có những trường hợp thậm chí sử dụng người vận chuyển chip: một sinh viên nhận được 100 USD cho mỗi sáu chip mà anh ta mang từ Singapore về Trung Quốc trong hành lý của mình, theo tờ The Wall Street Journal.
Được ước tính, khoảng 12,500 chip có thể vào Trung Quốc mỗi năm thông qua con đường buôn lậu. Một số công ty Trung Quốc nằm trong danh sách Cấm của Mỹ đã lách cấm bằng cách tiếp cận chip qua các công ty con. Sau khi nhà sản xuất máy chủ máy tính Sugon bị đưa vào danh sách cấm vào năm 2019, các cựu giám đốc đã lập ra một công ty mới, Nettrix, chuyên kinh doanh máy chủ trang bị chip Nvidia và Intel.
Khi nhà sản xuất máy chủ lớn nhất Trung Quốc, Inspur Group, bị đưa vào danh sách cấm vào năm 2023, các công ty con của họ vẫn tiếp tục mua chip từ Mỹ. Nettrix và sáu công ty con của Inspur Group đã bị thêm vào danh sách cấm vào tháng Ba. Ngoài ra, các công ty Trung Quốc cũng đã có thể tiếp cận chip bị cấm bằng cách sử dụng dịch vụ điện toán đám mây nước ngoài sử dụng chip Nvidia tiên tiến. Theo các báo cáo truyền thông, dịch vụ đám mây của Google, Microsoft và Amazon đã cho các công ty và trường đại học Trung Quốc thuê máy chủ trang bị chip Nvidia.
Chính quyền Biden đã từng đưa ra đề xuất một hạn chế nhằm mục tiêu lấp đầy lỗ hổng này cho phép Trung Quốc sử dụng dịch vụ đám mây của Mỹ, nhưng đến nay, các dịch vụ đám mây vẫn chưa bị kiểm soát xuất khẩu. Quy tắc phổ biến AI, được đề xuất vào tuần cuối cùng của chính quyền Biden, đã nhằm hạn chế xuất khẩu chip đến phần lớn các quốc gia trên thế giới, miễn trừ cho các đồng minh chính của Mỹ, và cũng quy định việc sử dụng dịch vụ đám mây của nước ngoài.
Sự khan hiếm chip tại Mỹ đã buộc các công ty Trung Quốc phải đổi mới trong việc phát triển AI với nguồn lực hạn chế. Chính phủ Trung Quốc đã cấp phát các khoản trợ cấp và vay vốn hào phóng để giúp ngành chip tự cường. Vào tháng Giêng, một startup Trung Quốc tên là DeepSeek đã làm rúng động ngành AI toàn cầu khi công bố các mô hình AI mà họ cho biết được đào tạo với sức mạnh tính toán ít hơn rất nhiều so với các đối thủ phương Tây.
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu không hiệu quả như mong muốn của các nhà hoạch định chính sách, một nghiên cứu năm 2024 tại Đại học California, Berkeley đã chỉ ra. Ngành AI Trung Quốc đã có thể xây dựng công nghệ AI tiên tiến bằng cách tích trữ chip trước khi chúng bị cấm và tối ưu hóa phần mềm để sử dụng chip cũ một cách hiệu quả hơn. Chính sách kiểm soát xuất khẩu hiện tại của Mỹ quá tập trung vào việc cấm tiếp cận các chip tiên tiến dùng để xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn, ông Ritwik Gupta, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết. “Tất cả những chip cũ không bị kiểm soát xuất khẩu vẫn liên tục hữu ích cho việc đào tạo các công nghệ mà vẫn mang lại lợi ích cho xã hội rộng rãi của Trung Quốc,” Gupta nói. (restofworld)