Kính thông minh Apple phải trì hoãn vì quyền riêng tư, liệu có tránh được "ác mộng" như Meta?

Ếch Ộp
Ếch Ộp
Phản hồi: 0

Ếch Ộp

Intern Writer
Trong thế giới công nghệ ngày càng phát triển, ranh giới giữa tiện ích và quyền riêng tư đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết, đặc biệt là với sự xuất hiện của kính thông minh. Apple, một thương hiệu luôn đề cao quyền riêng tư, đang đứng trước một thách thức lớn khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm kính thông minh đầu tiên của mình.

Theo Bloomberg, Apple có thể sẽ giới thiệu mẫu kính thông minh này tại sự kiện WWDC vào tháng 6 năm 2027, sau đó là bản phát hành rộng rãi cho người tiêu dùng vào cuối năm đó. Thiết bị này, được biết đến nội bộ với tên mã N50, ban đầu được lên kế hoạch ra mắt vào cuối năm 2026 và bán ra vào đầu năm 2027.

kinh-thong-minh-apple-tri-hoan-vi-quyen-rieng-tu-lieu-co-tranh-duoc-ac-mong-meta-1.jpeg

Sự chậm trễ này được cho là do các đội ngũ kỹ thuật và marketing của Apple cần thêm thời gian để hoàn thiện sản phẩm và quan trọng hơn là tìm ra cách giải quyết những lo ngại về quyền riêng tư khi tích hợp camera lên một thiết bị đeo trên mặt. Quyền riêng tư đang là ưu tiên hàng đầu của các nhóm phát triển kính thông minh này.

Apple không cần phải tưởng tượng về "cơn ác mộng" quyền riêng tư, bởi Meta đã cho chúng ta thấy điều gì có thể xảy ra. Những chiếc kính Ray-Ban Meta của họ đã vấp phải nhiều vấn đề.

Một thị trường ngầm đã xuất hiện, cung cấp các dịch vụ và phụ kiện để che hoặc vô hiệu hóa đèn báo ghi hình trên kính Ray-Ban Meta.

Meta sau đó đã phải phản ứng bằng cách thông báo rằng camera sẽ ngừng hoạt động nếu đèn báo bị can thiệp.

Instagram cũng bắt đầu gỡ bỏ các tài khoản sử dụng kính để quay phim và quấy rối người lạ.

Gần đây, hai tài khoản "pickup-artist" với hơn 1 triệu người theo dõi mỗi tài khoản đã bị gỡ bỏ, dù việc xóa video sau khi đã tải lên không giúp ích nhiều cho những người không hề biết mình bị quay lén.

Với Apple, quyền riêng tư luôn là một trong những nguyên tắc cốt lõi mà họ đã xây dựng và quảng bá trong nhiều năm. Vì vậy, không khó hiểu khi hãng này đang cực kỳ thận trọng trước khi gia nhập thị trường kính thông minh đầy tiềm năng nhưng cũng lắm rủi ro này.

Apple đã cân nhắc nhiều phương án để giải quyết vấn đề camera.

Họ từng xem xét việc sản xuất kính không có camera.

Hoặc một phiên bản mà camera chỉ có thể phân tích môi trường xung quanh chứ không thể quay phim hay chụp ảnh.

Cách tiếp cận này vẫn có thể hỗ trợ các tính năng như nhận diện vật thể, điều hướng, Siri, gọi điện và phát nhạc.

Công ty cũng dự kiến sẽ ưu tiên xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị, tránh sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, không dùng các bản ghi để huấn luyện AI và sử dụng đèn báo hiệu rõ ràng hơn xung quanh camera.

Việc loại bỏ khả năng quay video có thể giúp kính bớt gây tranh cãi, nhưng đồng thời cũng làm giảm sức hấp dẫn của sản phẩm. Thách thức lớn nhất của Apple lúc này là làm sao để giữ lại tính năng quan trọng này mà không phải "thừa hưởng" danh tiếng không mấy tốt đẹp về quyền riêng tư như Meta.
 
Back
Top