Kinh hoàng hơn 200 trẻ mẫu giáo bị ngộ độc chì ở Trung Quốc

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Theo tờ South China Morning Post (SCMP), một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại trường mẫu giáo Peixin ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc. Hơn 200 trẻ em theo học tại đây đã bị chẩn đoán ngộ độc chì. Chính quyền thành phố đã nhanh chóng vào cuộc và đưa ra kết luận: nguyên nhân là do nhà trường đã sử dụng thuốc nhuộm dùng trong mỹ thuật vốn là 1 loại chất cấm dùng để chế biến thực phẩm, nhằm chế biến thức ăn cho trẻ. Tám người, bao gồm cả hiệu trưởng nhà trường, đã bị bắt giữ.

Nghe thì có vẻ như vụ việc đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Nhưng không, đây mới chỉ là khởi đầu của một "cơn bão" lớn hơn. Các bậc phụ huynh và người dân địa phương đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cáo buộc chính quyền thành phố đang cố gắng thu nhỏ và che giấu bản chất thực sự của vụ việc. Họ cho rằng kết quả điều tra được công bố là không đáng tin cậy.

Cơ sở cho những cáo buộc này là gì? Đó là sự khác biệt một trời một vực trong kết quả xét nghiệm. Một phụ huynh, ông Liu Qifang, đã chia sẻ với truyền thông rằng khi con gái ông xét nghiệm tại một bệnh viện ở Thiên Thủy, nồng độ chì trong máu chỉ là 5,416 microgam/lít, thấp hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn. Nhưng khi ông đưa con đến một bệnh viện ở thủ phủ Tây An của tỉnh Thiểm Tây lân cận để xét nghiệm lại, kết quả đã khiến ông chết lặng: nồng độ chì lên tới 232 microgam/lít, cao gấp 40 lần so với kết quả ban đầu.

1752564433225.png


Trên thực tế, rất nhiều trẻ em được xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Tây An đều có nồng độ chì trong máu dao động từ 200 đến 500 microgam/lít. Theo tiêu chuẩn của chính quyền Trung Quốc, nồng độ chì trong máu bình thường ở trẻ em là dưới 100 microgam/lít. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), chỉ cần vượt quá 50 microgam/lít đã được xếp vào loại ngộ độc chì. Ngộ độc chì có thể gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho não và hệ thần kinh trung ương, đặc biệt trẻ em. Nó có thể gây suy giảm nhận thức, mất tập trung và chậm phát triển.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi có những cáo buộc rằng chính quyền Thiên Thủy đã cố gắng "bịt miệng" các gia đình nạn nhân. Một phụ huynh đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng nhiều quan chức từ Thiên Thủy đã tìm đến tận Tây An nơi các gia đình đang chữa trị cho con, để đe dọa và yêu cầu họ giữ im lặng. Họ còn thông báo rằng nếu không quay trở lại Thiên Thủy để điều trị, người dân sẽ không được hoàn trả toàn bộ chi phí y tế.

Trên mạng, nhiều người cũng đặt ra một câu hỏi hợp lý: Tại sao nhà trường lại sử dụng thuốc nhuộm mỹ thuật vừa đắt tiền vừa có mùi nồng, thay vì các loại phẩm màu thực phẩm rẻ tiền hơn rất nhiều?

1752564478731.png


Giữa lúc vụ việc đang căng thẳng, một sự thật từ quá khứ đã được phanh phui khiến nhiều người đặt ra nghi vấn rằng nguyên nhân thực sự có thể đến từ ô nhiễm công nghiệp. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc như Zhejiang Online đã đưa tin rằng, vào năm 2006, cũng tại Thiên Thủy, hơn 200 người ở làng Ngô Gia Hà đã phải chịu đựng ngộ độc chì. Khi đó, hai nhà máy hóa chất địa phương đã được xác định là nguồn gây ô nhiễm. Và một chi tiết đáng sợ là vào thời điểm đó, kết quả xét nghiệm tại cơ sở y tế do chính quyền địa phương chỉ định cũng cho ra những con số "bình thường".

Lịch sử dường như đang lặp lại một cách đáng báo động.

Trước sức ép ngày càng lớn của dư luận, vào ngày 12, chính quyền tỉnh Cam Túc đã thông báo rằng họ sẽ nâng cấp vụ việc này lên cấp tỉnh, thành lập một đội điều tra đặc biệt ở cấp chính quyền tỉnh để bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9raW5oLWhvYW5nLWhvbi0yMDAtdHJlLW1hdS1naWFvLWJpLW5nby1kb2MtY2hpLW8tdHJ1bmctcXVvYy42NDg4NC8=
Top