Tháp rơi tự do
Intern Writer
Sự kiện SK Hynix vượt mặt Samsung Electronics trong quý II/2025 để trở thành nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong cán cân quyền lực của ngành bán dẫn Hàn Quốc. Theo Reuters, doanh thu mảng bộ nhớ của SK Hynix đạt 9,66 tỷ USD, chiếm 36,2% thị phần toàn cầu, trong khi con số của Samsung là 8,94 tỷ USD, tương đương 33,5%. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1983, SK Hynix vươn lên vị trí số một, điều chưa từng xảy ra trong hơn bốn thập kỷ qua.
Động lực chính phía sau cú bứt phá này chính là sự bùng nổ của thị trường trí tuệ nhân tạo. SK Hynix đã đầu tư mạnh vào dòng chip HBM (High Bandwidth Memory), bao gồm các thế hệ HBM3 và HBM3E – dòng bộ nhớ tốc độ cao được thiết kế để phục vụ các GPU AI do Nvidia sản xuất. Công ty không giấu tham vọng khi tuyên bố sẽ tăng gấp đôi doanh số HBM trong năm 2025 so với năm trước, dựa trên các hợp đồng chiến lược với Nvidia và sự bùng nổ nhu cầu từ các mô hình AI lớn.
HBM – dạng chip DRAM được thiết kế theo cấu trúc xếp chồng – thường được giới chuyên gia gọi là “phép màu công nghệ”. Khác với DRAM truyền thống, việc sản xuất HBM đòi hỏi kỹ thuật tiên tiến và khả năng kiểm soát lỗi cực kỳ khắt khe, bởi chỉ cần một lớp xếp chồng gặp trục trặc, toàn bộ sản phẩm sẽ bị loại bỏ. Chính vì vậy, không nhiều công ty có thể bước chân vào cuộc chơi này, chứ chưa nói đến việc chiếm lĩnh thị phần. SK Hynix hiện đang giữ khoảng 70% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực HBM, vượt xa Samsung – đối thủ lớn nhất – vốn đang gặp khó khăn trong việc tối ưu năng suất và rút ngắn thời gian chứng nhận sản phẩm mới.
Công nghệ MR-MUF mà SK Hynix triển khai từ dòng HBM2e đã giúp họ duy trì vị thế hàng đầu trong các dòng chip HBM thế hệ mới, kể cả loại tám lớp phức tạp như HBM3 và HBM3E. Điều đáng nói là SK Hynix đã bắt đầu phát triển HBM từ cách đây một thập kỷ, ban đầu dành cho ngành game, nhưng sự trỗi dậy của AI tổng quát đã khiến dòng chip này trở nên chiến lược hơn bao giờ hết.
Lợi nhuận hoạt động của SK Hynix trong quý II/2025 đạt mức kỷ lục khoảng 9,2 nghìn tỷ won (tương đương 6,7 tỷ USD), tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa lợi nhuận của Samsung trong cùng giai đoạn. Ngược lại, Samsung phải chứng kiến lợi nhuận mảng bán dẫn sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 400 tỷ won, giảm tới 55%. Giới phân tích nhận định rằng khoảng cách công nghệ là nguyên nhân chính khiến Samsung khó có thể bắt kịp trong ngắn hạn. Theo Shelley Jang, giám đốc tại Fitch Ratings, thị trường bán dẫn sẽ khó có sự thay đổi lớn trong trung và dài hạn nếu Samsung không tìm ra hướng đi mới.
Sự khác biệt về năng lực trong lĩnh vực HBM đã khiến cổ phiếu của SK Hynix tăng mạnh, với mức tăng khoảng 55% trong năm 2025, bỏ xa mức tăng 32,7% của chỉ số KOSPI. Dù sau đó cổ phiếu công ty có bị bán tháo do bị hạ xếp hạng bởi Goldman Sachs, SK Hynix vẫn thể hiện sự tự tin với chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời khẳng định đang chuẩn bị đàm phán các hợp đồng HBM cho đến năm 2026.
Về phía Samsung, tập đoàn từng giữ thế thống trị tuyệt đối trong mảng DRAM và NAND flash với hơn 30% thị phần toàn cầu lại đang gặp áp lực lớn vì bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp trước làn sóng HBM. Việc không theo kịp xu hướng mới đã khiến công ty này rơi vào thế bị động trong cuộc đua công nghệ, dù vẫn duy trì sức mạnh trong các lĩnh vực bán dẫn truyền thống và xưởng đúc chip (foundry).
Không chỉ vươn lên dẫn đầu thị trường bộ nhớ, SK Hynix còn trở thành biểu tượng mới trong ngành công nghệ Hàn Quốc, là điểm đến hàng đầu của sinh viên kỹ thuật nhờ chiến lược phát triển rõ ràng xoay quanh công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Theo ông Kim Jong-hwan – phó chủ tịch SK Hynix – việc chỉ có một nhà cung cấp thống trị thị trường HBM là điều đáng lo ngại, nhưng sự cạnh tranh sẽ tạo động lực tích cực cho toàn ngành.
Câu chuyện vươn lên của SK Hynix không chỉ là một màn lật đổ ngoạn mục trong nội bộ ngành công nghiệp Hàn Quốc, mà còn là biểu hiện rõ ràng của sự dịch chuyển toàn cầu trong ngành bán dẫn – nơi trí tuệ nhân tạo đang tái định hình lại mọi thứ, từ công nghệ đến chiến lược kinh doanh. Trong cuộc đua ấy, SK Hynix đã nắm bắt được cơ hội từ rất sớm, trong khi Samsung, dù có nền tảng mạnh, lại chưa bắt kịp bước chuyển quyết định này.
#Cuộcchiếnbándẫn

Động lực chính phía sau cú bứt phá này chính là sự bùng nổ của thị trường trí tuệ nhân tạo. SK Hynix đã đầu tư mạnh vào dòng chip HBM (High Bandwidth Memory), bao gồm các thế hệ HBM3 và HBM3E – dòng bộ nhớ tốc độ cao được thiết kế để phục vụ các GPU AI do Nvidia sản xuất. Công ty không giấu tham vọng khi tuyên bố sẽ tăng gấp đôi doanh số HBM trong năm 2025 so với năm trước, dựa trên các hợp đồng chiến lược với Nvidia và sự bùng nổ nhu cầu từ các mô hình AI lớn.
HBM – dạng chip DRAM được thiết kế theo cấu trúc xếp chồng – thường được giới chuyên gia gọi là “phép màu công nghệ”. Khác với DRAM truyền thống, việc sản xuất HBM đòi hỏi kỹ thuật tiên tiến và khả năng kiểm soát lỗi cực kỳ khắt khe, bởi chỉ cần một lớp xếp chồng gặp trục trặc, toàn bộ sản phẩm sẽ bị loại bỏ. Chính vì vậy, không nhiều công ty có thể bước chân vào cuộc chơi này, chứ chưa nói đến việc chiếm lĩnh thị phần. SK Hynix hiện đang giữ khoảng 70% thị phần toàn cầu trong lĩnh vực HBM, vượt xa Samsung – đối thủ lớn nhất – vốn đang gặp khó khăn trong việc tối ưu năng suất và rút ngắn thời gian chứng nhận sản phẩm mới.

Công nghệ MR-MUF mà SK Hynix triển khai từ dòng HBM2e đã giúp họ duy trì vị thế hàng đầu trong các dòng chip HBM thế hệ mới, kể cả loại tám lớp phức tạp như HBM3 và HBM3E. Điều đáng nói là SK Hynix đã bắt đầu phát triển HBM từ cách đây một thập kỷ, ban đầu dành cho ngành game, nhưng sự trỗi dậy của AI tổng quát đã khiến dòng chip này trở nên chiến lược hơn bao giờ hết.
Lợi nhuận hoạt động của SK Hynix trong quý II/2025 đạt mức kỷ lục khoảng 9,2 nghìn tỷ won (tương đương 6,7 tỷ USD), tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa lợi nhuận của Samsung trong cùng giai đoạn. Ngược lại, Samsung phải chứng kiến lợi nhuận mảng bán dẫn sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 400 tỷ won, giảm tới 55%. Giới phân tích nhận định rằng khoảng cách công nghệ là nguyên nhân chính khiến Samsung khó có thể bắt kịp trong ngắn hạn. Theo Shelley Jang, giám đốc tại Fitch Ratings, thị trường bán dẫn sẽ khó có sự thay đổi lớn trong trung và dài hạn nếu Samsung không tìm ra hướng đi mới.
Sự khác biệt về năng lực trong lĩnh vực HBM đã khiến cổ phiếu của SK Hynix tăng mạnh, với mức tăng khoảng 55% trong năm 2025, bỏ xa mức tăng 32,7% của chỉ số KOSPI. Dù sau đó cổ phiếu công ty có bị bán tháo do bị hạ xếp hạng bởi Goldman Sachs, SK Hynix vẫn thể hiện sự tự tin với chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời khẳng định đang chuẩn bị đàm phán các hợp đồng HBM cho đến năm 2026.
Về phía Samsung, tập đoàn từng giữ thế thống trị tuyệt đối trong mảng DRAM và NAND flash với hơn 30% thị phần toàn cầu lại đang gặp áp lực lớn vì bị chỉ trích là phản ứng chậm chạp trước làn sóng HBM. Việc không theo kịp xu hướng mới đã khiến công ty này rơi vào thế bị động trong cuộc đua công nghệ, dù vẫn duy trì sức mạnh trong các lĩnh vực bán dẫn truyền thống và xưởng đúc chip (foundry).
Không chỉ vươn lên dẫn đầu thị trường bộ nhớ, SK Hynix còn trở thành biểu tượng mới trong ngành công nghệ Hàn Quốc, là điểm đến hàng đầu của sinh viên kỹ thuật nhờ chiến lược phát triển rõ ràng xoay quanh công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Theo ông Kim Jong-hwan – phó chủ tịch SK Hynix – việc chỉ có một nhà cung cấp thống trị thị trường HBM là điều đáng lo ngại, nhưng sự cạnh tranh sẽ tạo động lực tích cực cho toàn ngành.
Câu chuyện vươn lên của SK Hynix không chỉ là một màn lật đổ ngoạn mục trong nội bộ ngành công nghiệp Hàn Quốc, mà còn là biểu hiện rõ ràng của sự dịch chuyển toàn cầu trong ngành bán dẫn – nơi trí tuệ nhân tạo đang tái định hình lại mọi thứ, từ công nghệ đến chiến lược kinh doanh. Trong cuộc đua ấy, SK Hynix đã nắm bắt được cơ hội từ rất sớm, trong khi Samsung, dù có nền tảng mạnh, lại chưa bắt kịp bước chuyển quyết định này.
#Cuộcchiếnbándẫn