Sasha
Writer
Trong nhiều năm, Samsung và LG đã thống trị thị trường TV toàn cầu, nhưng dữ liệu gần đây cho thấy TCL đang nhanh chóng bám đuổi Samsung và bỏ xa LG. Sự thay đổi này cho thấy TCL, không phải LG, đang nổi lên là đối thủ thực sự của Samsung.
Theo báo cáo gần đây từ công ty nghiên cứu thị trường Sigmaintell, lượng TV xuất xưởng của TCL trong nửa đầu năm 2025 dự kiến sẽ đạt 13,7 triệu chiếc, tăng mạnh so với mức 12,7 triệu chiếc của năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng này là 8%, cao nhất trong số bốn nhà sản xuất TV hàng đầu. Samsung, vẫn dẫn đầu, dự kiến sẽ xuất xưởng 17,2 triệu chiếc, tăng 3,3% so với mức 16,6 triệu chiếc.
Trong khi đó, LG Electronics đang tụt lại phía sau với 10,3 triệu chiếc, chỉ tăng 1,3% so với mức 10,2 triệu chiếc. Hisense, một thương hiệu Trung Quốc khác, bám sát TCL với 13,6 triệu chiếc. Xiaomi được dự đoán tiêu thụ 4,9 triệu TV trong nửa đầu năm nay, xếp thứ 5.
Lượng TV xuất xưởng của các hãng TV trong nửa đầu năm 2024 và nửa đầu năm 2025 (Nguồn: SigmaIntel)
TCL đang nhanh chóng giành lại thị phần
Năm ngoái, khoảng cách về doanh số giữa Samsung và TCL là 3,9 triệu chiếc. Năm nay, con số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,5 triệu chiếc. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy TCL đang bắt kịp, trong khi khoảng cách giữa TCL và LG đang ngày càng lớn.
Khoảng cách giữa TCL đứng thứ 2 và LG Electronics đứng thứ 4 đang ngày càng nới rộng. Khoảng cách về doanh số giữa hai công ty trong nửa đầu năm ngoái là 2,5 triệu chiếc (TCL 12,7 triệu chiếc, LG Electronics 10,2 triệu chiếc), nhưng dự kiến sẽ tăng khoảng 900.000 chiếc lên 3,4 triệu chiếc (TCL 13,7 triệu chiếc, LG Electronics 10,3 triệu chiếc) trong nửa đầu năm nay.
Tính chung cả thị trường, Sigmaintell dự báo về lượng TV xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm nay là 129 triệu chiếc, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sigmaintell chỉ ra rằng các nhà bán lẻ tại Mỹ đang tích trữ hàng tồn kho và chính sách đổi trả của Trung Quốc, chính sách này cung cấp trợ cấp cho các loại TV tiết kiệm năng lượng. Theo các báo cáo, đây là một trong những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng của TCL trên thị trường TV toàn cầu.
TCL tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng thu hẹp khoảng cách với Samsung cho thấy họ không chỉ là một đối thủ khác trong phân khúc TV mà còn là đối thủ đáng gờm đang trên đường giành ngôi vương. LG, mặc dù vẫn là nhà cung cấp TV lớn trên toàn thế giới, đang tụt hậu trong cuộc đua này.
Mặc dù Samsung vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng họ đang cảm thấy áp lực và phải đối mặt với những thách thức trong việc đạt được mục tiêu xuất xưởng 38 triệu chiếc. Sigmaintell dự đoán lượng TV xuất xưởng trong nửa cuối năm sẽ yếu do một số nhu cầu trên thị trường TV trong nửa đầu năm, chẳng hạn như tình trạng tích trữ hàng tồn kho.

Theo báo cáo gần đây từ công ty nghiên cứu thị trường Sigmaintell, lượng TV xuất xưởng của TCL trong nửa đầu năm 2025 dự kiến sẽ đạt 13,7 triệu chiếc, tăng mạnh so với mức 12,7 triệu chiếc của năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng này là 8%, cao nhất trong số bốn nhà sản xuất TV hàng đầu. Samsung, vẫn dẫn đầu, dự kiến sẽ xuất xưởng 17,2 triệu chiếc, tăng 3,3% so với mức 16,6 triệu chiếc.
Trong khi đó, LG Electronics đang tụt lại phía sau với 10,3 triệu chiếc, chỉ tăng 1,3% so với mức 10,2 triệu chiếc. Hisense, một thương hiệu Trung Quốc khác, bám sát TCL với 13,6 triệu chiếc. Xiaomi được dự đoán tiêu thụ 4,9 triệu TV trong nửa đầu năm nay, xếp thứ 5.

Lượng TV xuất xưởng của các hãng TV trong nửa đầu năm 2024 và nửa đầu năm 2025 (Nguồn: SigmaIntel)
TCL đang nhanh chóng giành lại thị phần
Năm ngoái, khoảng cách về doanh số giữa Samsung và TCL là 3,9 triệu chiếc. Năm nay, con số này dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,5 triệu chiếc. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy TCL đang bắt kịp, trong khi khoảng cách giữa TCL và LG đang ngày càng lớn.
Khoảng cách giữa TCL đứng thứ 2 và LG Electronics đứng thứ 4 đang ngày càng nới rộng. Khoảng cách về doanh số giữa hai công ty trong nửa đầu năm ngoái là 2,5 triệu chiếc (TCL 12,7 triệu chiếc, LG Electronics 10,2 triệu chiếc), nhưng dự kiến sẽ tăng khoảng 900.000 chiếc lên 3,4 triệu chiếc (TCL 13,7 triệu chiếc, LG Electronics 10,3 triệu chiếc) trong nửa đầu năm nay.
Tính chung cả thị trường, Sigmaintell dự báo về lượng TV xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm nay là 129 triệu chiếc, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sigmaintell chỉ ra rằng các nhà bán lẻ tại Mỹ đang tích trữ hàng tồn kho và chính sách đổi trả của Trung Quốc, chính sách này cung cấp trợ cấp cho các loại TV tiết kiệm năng lượng. Theo các báo cáo, đây là một trong những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng của TCL trên thị trường TV toàn cầu.
TCL tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng thu hẹp khoảng cách với Samsung cho thấy họ không chỉ là một đối thủ khác trong phân khúc TV mà còn là đối thủ đáng gờm đang trên đường giành ngôi vương. LG, mặc dù vẫn là nhà cung cấp TV lớn trên toàn thế giới, đang tụt hậu trong cuộc đua này.
Mặc dù Samsung vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng họ đang cảm thấy áp lực và phải đối mặt với những thách thức trong việc đạt được mục tiêu xuất xưởng 38 triệu chiếc. Sigmaintell dự đoán lượng TV xuất xưởng trong nửa cuối năm sẽ yếu do một số nhu cầu trên thị trường TV trong nửa đầu năm, chẳng hạn như tình trạng tích trữ hàng tồn kho.