Khi Nga chuẩn bị tấn công Kyiv: Kho tên lửa của họ có gì?

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Gần đây, cuộc tấn công của Nga vào Kyiv được thực hiện nhằm đáp trả cho “Chiến dịch Mạng Nhện” của Ukraine, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các sân bay có bảo vệ kém ở sâu trong lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công này đã sử dụng nhiều loại drone và tên lửa khác nhau, điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì Kremlin đang sở hữu một trong những kho vũ khí tên lửa đa dạng và phong phú nhất trên thế giới. Khi tìm cách tấn công Kyiv, Nga có đầy đủ các lựa chọn, từ tên lửa tầm ngắn cho đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Khi nghĩ đến mối đe dọa từ tên lửa Nga, nhiều người có thể nhớ tới thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi những tên lửa ICBM có tầm bắn xa từ Nga có khả năng tấn công những mục tiêu trong nước Mỹ. Thực tế, ICBM chính là xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, với tầm bắn có thể lên tới hàng ngàn km.
russia-missiles-061225-SS.jpg

Nga có nhiều lựa chọn ICBM, bao gồm RS-24 Yard, một tên lửa di động hoặc có thể lắp đặt trong hầm, với khả năng mang đầu đạn nhiều (MIRV) và tầm bắn lên tới 11.000 km; RS-28 Sarmat, một tên lửa nặng được thiết kế để né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa, có tầm bắn 18.000 km; và Topol-M, một tên lửa ICBM mang đầu đạn đơn, có thể di chuyển trên đường hoặc trong hầm với tầm bắn 11.000 km. Đáng chú ý hơn cả là Avangard, một "Phương tiện lướt siêu thanh" (HGV), có thể được gắn trên các tên lửa ICBM hiện có để tăng tốc độ.

Ngoài ra, Nga còn sở hữu hai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) - một nỗi lo sợ phổ biến trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh của Mỹ, như được khắc họa trong bộ phim “The Hunt for Red October”. Hai loại SLBM của Nga là R-29RMU/RMU2, sử dụng trên tàu ngầm lớp Delta IV, và RSM-56 Bulava, được triển khai trên tàu ngầm lớp Borei. Hai SLBM này có tầm bắn vượt quá 8.000 km (lên tới 12.000 km đối với R-29RMU).

Nga cũng có các loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất (GLCM), được sử dụng cho cả mục đích chiến lược và chiến thuật. 9M729 là một loại GLCM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn từ 2.000 đến 2.500 km; đáng chú ý là nó vi phạm Hiệp định Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đã bị đình chỉ, mà cả Mỹ và Nga đã rút lui vào năm 2019. Nga cũng sở hữu tên lửa hành trình Caliber, một lựa chọn đa năng có thể được phóng theo nhiều cấu hình khác nhau cho các nhiệm vụ tấn công trên đất liền, chống tàu hoặc chống tàu ngầm.

Nga còn có những lựa chọn ngắn hạn, đáng chú ý nhất trong số đó có thể là Iskander-M, được cho là đã được sử dụng trong cuộc tấn công gần đây vào Kyiv. Iskander-M là một hệ thống di động, có thể phóng từ đường bộ với tầm bắn được công bố là 500 km, mặc dù tầm bắn thực tế có thể dài hơn.

Nga đang đi đầu trong việc phát triển hệ thống tên lửa siêu thanh. Những tên lửa này có khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường và có thể đạt tốc độ vượt quá Mach 8 (khoảng 6.000 dặm một giờ). Các mẫu tên lửa của Nga bao gồm Kinzhal Kh-47M2, một tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, được bắn từ máy bay MiG-31K hoặc Tu-22M3 với tầm bắn khoảng 2.000 km, và Zircon, một tên lửa được phóng từ tàu và tàu ngầm với tầm bắn 1.000 km.

Cuối cùng, Nga còn sở hữu các tên lửa hành trình phóng từ trên không (ALCM), trong đó một số đã được sử dụng trong cuộc tấn công gần đây vào Kyiv. Ví dụ như Kh-101 và Kh-102, đây là các biến thể thông thường và hạt nhân của cùng một mẫu - mỗi chiếc có tầm bắn từ 4.500 đến 5.500 km. Kh-101 là phiên bản phát triển của Kh-55/Kh-555, một mẫu cũ vẫn đang được sử dụng với tầm bắn 2.500 km.

Tóm lại, Nga sở hữu một kho tên lửa ấn tượng – hiệu quả cho cả các cuộc tấn công chiến lược và chiến thuật, trong cả hai cấu hình thông thường và hạt nhân. (nationalinterest)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9raGktbmdhLWNodWFuLWJpLXRhbi1jb25nLWt5aXYta2hvLXRlbi1sdWEtY3VhLWhvLWNvLWdpLjY2OTQ3Lw==
Top