Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh về Việt Nam nhưng vụ việc vẫn đang điều tra, có thể được “du lịch” Tây Ban Nha lần nữa

Christine May
Christine May
Phản hồi: 0

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Ngày 8/8, trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với hai công Nhân dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết:
Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh về Việt Nam nhưng vụ việc vẫn đang điều tra, có thể được “du lịch” Tây Ban Nha lần nữa
Về việc này, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng nước sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công Nhân dân Việt Nam.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3/8/2022, Tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công Nhân dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục.
Ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ 2 nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".
Theo thông tin mình tìm hiểu được:
Tại Tây Ban Nha, nếu bị tình nghi phạm tội, bạn có thể bị cảnh sát giam giữ tối đa 72 giờ, sau đó bị đưa ra trước một thẩm phán, người sẽ quyết định có ra lệnh giam giữ cho đến khi xét xử hay không. Hai nghệ sĩ Việt Nam đã đến gặp thẩm phán và được tại ngoại.
Để tại ngoại, bạn phải nộp một khoản tiền bảo lãnh, là một khoản tiền bạn phải nộp để đảm bảo với tòa rằng bạn sẽ có mặt khi cần thiết để xét xử vụ án vào thời gian và ngày đã định. Trong trường hợp không có đủ số tiền mà tòa yêu cầu để tại ngoại, thì bạn có thể nhờ người đăng ký bảo lãnh cho mình.
Ngay cả khi bạn được cấp quyền tự do tạm thời, rất có thể cuộc điều tra tội phạm sẽ tiếp tục và bạn có thể phải trình diện trước tòa án ở Tây Ban Nha trong tương lai. Những người bị giam giữ, ban đầu đã được đưa ra tòa gặp một thẩm phán, có thể thở phào nhẹ nhõm khi được thông báo rằng họ có thể đi, Nhưng nếu một ngày có một thông báo đóng đánh dấu bằng tiếng Tây Ban Nha hạ cánh trước cửa họ thì cũng không có gì ngạc nhiên.
Nếu bạn không xuất hiện trước tòa theo yêu cầu, khoản tiền bảo lãnh lập tức bị sung công. Trường hợp người khác nộp tiền bảo lãnh cho bạn, người bảo lãnh có 10 ngày để “hộ tống” bạn ra tòa nếu không tiền bảo lãnh bị tịch thu ngay lập tức. Sau này, người bảo lãnh hoặc hậu duệ của họ có thể đòi lại tiền bảo lãnh nếu như bạn chấp hành lệnh của tòa.
Bạn có thể chấp nhận mất một khoản tiền bảo lãnh và không trình diện trước tòa án Tây Ban Nha nếu bạn xác định không đi nước ngoài, nhất là châu Âu nữa. Nên nhớ, việc có “vết” ở Tây Ban Nha sẽ khiến bạn gặp khó khăn hơn khi xin thị thực vào các nước châu Âu hoặc một số nước khác ngoài châu Âu.

>> Bộ Văn hóa xác nhận 2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã về nước

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top