Tuần qua, thị trường công nghệ thế giới chứng kiến những biến động lớn với các sự kiện nổi bật: cuộc đối đầu giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk khiến Tesla mất 152 tỷ USD vốn hóa, Nvidia ghi giảm 4,5 tỷ USD hàng tồn kho, và Trung Quốc khởi động dự án siêu máy tính AI trong không gian.
Cổ phiếu Tesla giảm mạnh 14% trong ngày 5/6 sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa rút các hợp đồng chính phủ với các công ty của Elon Musk, làm leo thang cuộc khẩu chiến liên quan đến dự luật chi tiêu. Động thái này khiến vốn hóa Tesla bốc hơi 152 tỷ USD, mức giảm kỷ lục, đẩy giá trị công ty xuống dưới mốc 1 nghìn tỷ USD, đóng cửa ở mức 916 tỷ USD.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi Musk là điên rồ. Từ Phòng Bầu dục, ông bày tỏ sự thất vọng: “Elon và tôi từng có mối quan hệ tuyệt vời. Tôi không biết liệu chúng tôi có còn như thế nữa không. Tôi rất ngạc nhiên”. Đáp lại, Musk thẳng thừng trên X: “Sao cũng được. Không có tôi, ông Trump đã thua cuộc bầu cử”.
Cuộc xung đột bắt nguồn từ việc Musk công khai chỉ trích dự luật ngân sách, đặc biệt khi các khoản tín dụng xe điện không được đưa vào. Dù Tesla ghi nhận cổ phiếu tăng 22% trong tháng 5, tuần này, cổ phiếu hãng giảm gần 18%. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Tesla mất gần 30% giá trị, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 488,54 USD vào ngày 18/12/2024.
Sau khi kết thúc vai trò điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tuần trước, Musk dường như không còn đồng điệu với chính quyền Trump. Ông liên tục công kích dự luật cắt giảm thuế của Trump trên X, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.
Nvidia, tập đoàn chip lớn nhất thế giới, công bố báo cáo doanh thu quý ấn tượng nhưng kèm theo tin xấu ghi giảm 4,5 tỷ USD hàng tồn kho do không thể bán lượng chip H20 sản xuất riêng cho Trung Quốc. Chip H20 được thiết kế yếu hơn các sản phẩm cao cấp để tuân thủ quy định xuất khẩu của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, chính quyền Trump vào đầu tháng 4 đã cấm xuất khẩu cả các chip cấp thấp, khiến Nvidia rơi vào thế khó.
Các chuyên gia chuỗi cung ứng như Arash Azadegan (Trường Kinh doanh Rutgers) và Chad Autry (Đại học Tennessee) nhận định rằng việc tái sử dụng chip H20 có thể không khả thi do yêu cầu hiệu suất khác nhau hoặc thiết kế riêng cho khách hàng Trung Quốc. Nếu giảm giá để bán, Nvidia có nguy cơ làm tổn hại hình ảnh nhà đổi mới công nghệ hàng đầu.
#TrumpMuskxungđột

Cổ phiếu Tesla giảm mạnh 14% trong ngày 5/6 sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa rút các hợp đồng chính phủ với các công ty của Elon Musk, làm leo thang cuộc khẩu chiến liên quan đến dự luật chi tiêu. Động thái này khiến vốn hóa Tesla bốc hơi 152 tỷ USD, mức giảm kỷ lục, đẩy giá trị công ty xuống dưới mốc 1 nghìn tỷ USD, đóng cửa ở mức 916 tỷ USD.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi Musk là điên rồ. Từ Phòng Bầu dục, ông bày tỏ sự thất vọng: “Elon và tôi từng có mối quan hệ tuyệt vời. Tôi không biết liệu chúng tôi có còn như thế nữa không. Tôi rất ngạc nhiên”. Đáp lại, Musk thẳng thừng trên X: “Sao cũng được. Không có tôi, ông Trump đã thua cuộc bầu cử”.
Cuộc xung đột bắt nguồn từ việc Musk công khai chỉ trích dự luật ngân sách, đặc biệt khi các khoản tín dụng xe điện không được đưa vào. Dù Tesla ghi nhận cổ phiếu tăng 22% trong tháng 5, tuần này, cổ phiếu hãng giảm gần 18%. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Tesla mất gần 30% giá trị, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 488,54 USD vào ngày 18/12/2024.
Sau khi kết thúc vai trò điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tuần trước, Musk dường như không còn đồng điệu với chính quyền Trump. Ông liên tục công kích dự luật cắt giảm thuế của Trump trên X, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.
Nvidia, tập đoàn chip lớn nhất thế giới, công bố báo cáo doanh thu quý ấn tượng nhưng kèm theo tin xấu ghi giảm 4,5 tỷ USD hàng tồn kho do không thể bán lượng chip H20 sản xuất riêng cho Trung Quốc. Chip H20 được thiết kế yếu hơn các sản phẩm cao cấp để tuân thủ quy định xuất khẩu của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, chính quyền Trump vào đầu tháng 4 đã cấm xuất khẩu cả các chip cấp thấp, khiến Nvidia rơi vào thế khó.
Các chuyên gia chuỗi cung ứng như Arash Azadegan (Trường Kinh doanh Rutgers) và Chad Autry (Đại học Tennessee) nhận định rằng việc tái sử dụng chip H20 có thể không khả thi do yêu cầu hiệu suất khác nhau hoặc thiết kế riêng cho khách hàng Trung Quốc. Nếu giảm giá để bán, Nvidia có nguy cơ làm tổn hại hình ảnh nhà đổi mới công nghệ hàng đầu.
#TrumpMuskxungđột