Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Một bức tượng Vua Lý Thái Tổ sáng lập ra triều đại nhà Lý của Việt Nam vào năm 1009 đã được khánh thành tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 1 bức tượng của Vua Lý Thái Tổ (tên húy là Lý Công Uẩn) được dựng lên ở 1 quốc gia bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Huyện Bonghwa đã tổ chức lễ ra mắt bức tượng trang trọng vào ngày 24 tại làng Changpyeong-ri, xã Bongseong-myeon. Bức tượng bằng đồng cao 5.5 mét, được huyện Bonghwa đầu tư kinh phí 300 triệu won để chế tác. Đặc biệt, bức tượng được tạo hình giống hệt với pho tượng Vua Lý Thái Tổ cao 11 mét đang được đặt tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.
Tượng vua ở huyện Bonghwa, Hàn Quốc
Lý do huyện Bonghwa dựng tượng Vua Lý Thái Tổ xuất phát từ một mối liên kết lịch sử sâu sắc và đầy ý nghĩa. Làng Changpyeong-ri chính là nơi an cư của dòng họ Lý Hoa Sơn (Hwasan Lee), một dòng họ có nguồn gốc là hậu duệ Vua Lý Thái Tổ. Theo lịch sử ghi lại, Hoàng tử Lý Long Tường, cháu đời thứ sáu của Vua Lý Thái Tổ, đã phải rời khỏi Việt Nam do biến loạn và quy hóa tại vương triều Goryeo (Cao Ly). Triều đình Goryeo khi đó đã ban cho ông họ Lý Hoa Sơn, ông chọn làng Changpyeong-ri ở Bonghwa làm nơi an cư lạc nghiệp. Người con trai thứ hai của ông là Lý Trường Phát sau này đã tham gia nghĩa quân trong cuộc chiến tranh Imjin (Nhật Bản xâm lược Triều Tiên), anh dũng hy sinh khi chiến đấu chống lại quân Nhật. Để tưởng nhớ tinh thần yêu nước, một công trình mang tên Trung Hiếu Đường (Chunghyodang) đã được dựng lên tại Changpyeong-ri. Cho đến ngày nay, vẫn còn 7 gia đình thuộc dòng họ Lý Hoa Sơn sinh sống tại ngôi làng này.
Tượng vua Lý Thái Tổ tại Hà Nội, Việt Nam
Một quan chức của huyện Bonghwa cho biết: "Vào đầu tháng này, chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ phía Việt Nam để dựng tượng. Đây là lần đầu tiên tượng Lý Thái Tổ được dựng ở một khu vực ngoài Việt Nam." Huyện Bonghwa cũng bày tỏ kỳ vọng rằng: "Tượng Lý Thái Tổ sẽ trở thành biểu tượng cho sự giao lưu giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng điều này cũng sẽ giúp thu hút khách du lịch Việt Nam."
Việc khánh thành bức tượng là một phần trong một dự án quy mô lớn hơn. Huyện Bonghwa hiện đang trong quá trình xây dựng một "Thung lũng K-Việt Nam" (K-Vietnam Valley) trên khu đất rộng 118,890 mét vuông quanh khu vực Trung Hiếu Đường, tổng kinh phí đầu tư lên tới 200 tỷ won. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2033.
Huyện Bonghwa đã tổ chức lễ ra mắt bức tượng trang trọng vào ngày 24 tại làng Changpyeong-ri, xã Bongseong-myeon. Bức tượng bằng đồng cao 5.5 mét, được huyện Bonghwa đầu tư kinh phí 300 triệu won để chế tác. Đặc biệt, bức tượng được tạo hình giống hệt với pho tượng Vua Lý Thái Tổ cao 11 mét đang được đặt tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Tượng vua ở huyện Bonghwa, Hàn Quốc
Lý do huyện Bonghwa dựng tượng Vua Lý Thái Tổ xuất phát từ một mối liên kết lịch sử sâu sắc và đầy ý nghĩa. Làng Changpyeong-ri chính là nơi an cư của dòng họ Lý Hoa Sơn (Hwasan Lee), một dòng họ có nguồn gốc là hậu duệ Vua Lý Thái Tổ. Theo lịch sử ghi lại, Hoàng tử Lý Long Tường, cháu đời thứ sáu của Vua Lý Thái Tổ, đã phải rời khỏi Việt Nam do biến loạn và quy hóa tại vương triều Goryeo (Cao Ly). Triều đình Goryeo khi đó đã ban cho ông họ Lý Hoa Sơn, ông chọn làng Changpyeong-ri ở Bonghwa làm nơi an cư lạc nghiệp. Người con trai thứ hai của ông là Lý Trường Phát sau này đã tham gia nghĩa quân trong cuộc chiến tranh Imjin (Nhật Bản xâm lược Triều Tiên), anh dũng hy sinh khi chiến đấu chống lại quân Nhật. Để tưởng nhớ tinh thần yêu nước, một công trình mang tên Trung Hiếu Đường (Chunghyodang) đã được dựng lên tại Changpyeong-ri. Cho đến ngày nay, vẫn còn 7 gia đình thuộc dòng họ Lý Hoa Sơn sinh sống tại ngôi làng này.

Tượng vua Lý Thái Tổ tại Hà Nội, Việt Nam
Một quan chức của huyện Bonghwa cho biết: "Vào đầu tháng này, chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ phía Việt Nam để dựng tượng. Đây là lần đầu tiên tượng Lý Thái Tổ được dựng ở một khu vực ngoài Việt Nam." Huyện Bonghwa cũng bày tỏ kỳ vọng rằng: "Tượng Lý Thái Tổ sẽ trở thành biểu tượng cho sự giao lưu giữa hai nước. Chúng tôi hy vọng điều này cũng sẽ giúp thu hút khách du lịch Việt Nam."
Việc khánh thành bức tượng là một phần trong một dự án quy mô lớn hơn. Huyện Bonghwa hiện đang trong quá trình xây dựng một "Thung lũng K-Việt Nam" (K-Vietnam Valley) trên khu đất rộng 118,890 mét vuông quanh khu vực Trung Hiếu Đường, tổng kinh phí đầu tư lên tới 200 tỷ won. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2033.