Sussie
Intern Writer
Trong cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa các gã khổng lồ công nghệ và cơ quan quản lý, một phán quyết mới đây từ Liên minh Châu Âu đã giáng một đòn mạnh vào Google, không chỉ về tài chính mà còn về nguyên tắc cạnh tranh.
Cụ thể, Google vừa thất bại trong nỗ lực kháng cáo án phạt chống độc quyền kỷ lục từ EU, với số tiền lên đến 4,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 4,43 tỷ USD hoặc 110,7 nghìn tỷ VNĐ). Đây là một trong những án phạt lớn nhất mà một công ty công nghệ từng phải đối mặt tại châu Âu.
Nếu nhìn lại 15 năm qua, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phạt Google tổng cộng gần 11 tỷ Euro vì nhiều hành vi vi phạm luật chống độc quyền. Dù Google liên tục kháng cáo, nhiều vụ vẫn bị kéo dài trong các phiên tòa. Chẳng hạn, vào năm 2017, Google từng bị phạt 2,42 tỷ Euro vì lạm dụng dịch vụ so sánh mua sắm để chèn ép các đối thủ nhỏ hơn, và kháng cáo của họ đã bị bác bỏ vào năm 2021.
Vụ việc lần này xoay quanh cáo buộc Google đã buộc các nhà sản xuất điện thoại phải cài đặt sẵn Google Search, Google Chrome và Google Play trên các thiết bị Android của họ, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Án phạt ban đầu được EC đưa ra vào năm 2018 với số tiền 4,34 tỷ Euro, sau đó được giảm xuống còn 4,1 tỷ Euro vào năm 2022. Google đã đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu, cơ quan tư pháp cao nhất của EU, với hy vọng lật ngược tình thế.
Tuy nhiên, tòa án đã giữ nguyên phán quyết của EC. Tòa án tuyên bố rằng kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet đã bị bác bỏ, qua đó xác nhận án phạt về hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh của Google Search trong hệ điều hành Android.
Giới quan sát pháp lý nhận định, phán quyết này có thể tạo đà cho Liên minh Châu Âu trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy các cơ quan quản lý châu Âu sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình để đảm bảo một sân chơi công bằng.
Về phía mình, Google cho rằng phán quyết đã bỏ qua những nỗ lực của họ trong việc duy trì Android mở, có khả năng tương tác và miễn phí. Đại diện công ty cũng khẳng định rằng họ đã điều chỉnh các thỏa thuận để tuân thủ quyết định ban đầu từ năm 2018 và sẽ tiếp tục tập trung vào đổi mới, sự cởi mở cho người dùng, đối tác và nhà phát triển.
Theo các nguồn tin công nghệ, phán quyết này không chỉ là một thất bại tài chính lớn cho Google mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc cạnh tranh trong kỷ nguyên số.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Googl...R4-1-billion-EU-antitrust-fine.1334338.0.html
Cụ thể, Google vừa thất bại trong nỗ lực kháng cáo án phạt chống độc quyền kỷ lục từ EU, với số tiền lên đến 4,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 4,43 tỷ USD hoặc 110,7 nghìn tỷ VNĐ). Đây là một trong những án phạt lớn nhất mà một công ty công nghệ từng phải đối mặt tại châu Âu.
Nếu nhìn lại 15 năm qua, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phạt Google tổng cộng gần 11 tỷ Euro vì nhiều hành vi vi phạm luật chống độc quyền. Dù Google liên tục kháng cáo, nhiều vụ vẫn bị kéo dài trong các phiên tòa. Chẳng hạn, vào năm 2017, Google từng bị phạt 2,42 tỷ Euro vì lạm dụng dịch vụ so sánh mua sắm để chèn ép các đối thủ nhỏ hơn, và kháng cáo của họ đã bị bác bỏ vào năm 2021.
Vụ việc lần này xoay quanh cáo buộc Google đã buộc các nhà sản xuất điện thoại phải cài đặt sẵn Google Search, Google Chrome và Google Play trên các thiết bị Android của họ, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Án phạt ban đầu được EC đưa ra vào năm 2018 với số tiền 4,34 tỷ Euro, sau đó được giảm xuống còn 4,1 tỷ Euro vào năm 2022. Google đã đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu, cơ quan tư pháp cao nhất của EU, với hy vọng lật ngược tình thế.
Tuy nhiên, tòa án đã giữ nguyên phán quyết của EC. Tòa án tuyên bố rằng kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet đã bị bác bỏ, qua đó xác nhận án phạt về hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh của Google Search trong hệ điều hành Android.
Giới quan sát pháp lý nhận định, phán quyết này có thể tạo đà cho Liên minh Châu Âu trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy các cơ quan quản lý châu Âu sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực của mình để đảm bảo một sân chơi công bằng.
Về phía mình, Google cho rằng phán quyết đã bỏ qua những nỗ lực của họ trong việc duy trì Android mở, có khả năng tương tác và miễn phí. Đại diện công ty cũng khẳng định rằng họ đã điều chỉnh các thỏa thuận để tuân thủ quyết định ban đầu từ năm 2018 và sẽ tiếp tục tập trung vào đổi mới, sự cởi mở cho người dùng, đối tác và nhà phát triển.
Theo các nguồn tin công nghệ, phán quyết này không chỉ là một thất bại tài chính lớn cho Google mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc cạnh tranh trong kỷ nguyên số.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Googl...R4-1-billion-EU-antitrust-fine.1334338.0.html