Elon Musk phản hồi thế nào khi bị nghị sĩ Mỹ chỉ trích bất bình đẳng giàu nghèo quá lớn ở Mỹ?

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 5/9, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders viết: "Một người đàn ông (ông Musk) sở hữu khối tài sản lớn hơn cả một nửa số hộ gia đình nghèo nhất nước Mỹ cộng lại. Trong khi đó, 60% người Mỹ sống dựa vào tiền lương hàng tháng, gần 800.000 người vô gia cư và 85 triệu người không có bảo hiểm y tế."
Bernie Sanders ngụ ý chỉ trích sự bất bình đẳng giàu nghèo cực đoan ở Mỹ, cho rằng hệ thống kinh tế bị bóp méo/thiên vị theo hướng tập trung quá nhiều tài sản vào tay một số ít người siêu giàu như Elon Musk, trong khi hàng chục triệu người dân phải vật lộn với cuộc sống cơ bản. Mục đích chính là lập luận rằng đây không chỉ là kết quả của thị trường tự do hay tài năng cá nhân, mà là dấu hiệu của chế độ tài phiệt, nơi một nhóm nhỏ kiểm soát quá nhiều của cải và quyền lực. Ông Sanders thường dùng kiểu so sánh này để kêu gọi đánh thuế cao hơn đối với người siêu giàu, tăng chi tiêu xã hội, cải cách hệ thống y tế và giảm tập trung của cải.
1788746991920.png
Không phản hồi trực tiếp dưới bài đăng của Bernie Sanders, mà dưới một bài đăng của nghị sĩ Mike Lee, người bênh vực cho mình, Elon Musk viết:
Tôi sở hữu cổ phần của SpaceX và Tesla, chứ không phải một đống tiền mặt lớn.

Khi các công ty của tôi làm được ngày càng nhiều việc hữu ích, giá trị của chúng tăng lên tỷ lệ thuận với mức độ hữu ích dự kiến. Tất cả các cổ đông đều được hưởng lợi, bao gồm cả hầu hết các chương trình hưu trí.
1788747010193.png
Những người theo dõi chính trị Mỹ đều biết phát ngôn của Bernie Sanders mang tính chính trị rõ ràng: Sanders muốn nhấn mạnh rằng sự giàu có khổng lồ của một cá nhân như Musk phản ánh vấn đề cấu trúc của nền kinh tế Mỹ, và cần thay đổi chính sách để giảm khoảng cách. Đây là lập luận quen thuộc của ông về bất bình đẳng, không phải phân tích trung lập về cách tài sản được tạo ra (thông qua công ty, cổ phiếu, đổi mới công nghệ…). Trong khi đó, Musk và những người phản biện thường nhấn mạnh rằng tài sản đó gắn với giá trị tạo ra cho xã hội (xe điện, tên lửa, việc làm…) chứ không phải “lấy” từ người nghèo.
 
Back
Top