Dòng "T" của Xiaomi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong chiếc lược của hãng, đại diện cho nỗ lực của “Hạt Gạo Nhỏ” nhằm mang những công nghệ cao cấp đến phân khúc cận-flagship. Với sự ra mắt của Xiaomi 15T, một lần nữa mọi ánh mắt lại đổ dồn về hệ thống camera, nơi được kỳ vọng sẽ tiếp nối di sản hợp tác với Leica và tạo nên sự đột phá về khả năng nhiếp ảnh trong tầm giá.
Xiaomi 15T tiếp tục mang đến một hệ thống ba camera sau linh hoạt hợp tác với Leica, nhưng với một số thay đổi đáng chú ý về phần cứng bên trong so với thế hệ 14T trước đó. Camera chính 50MP đã chuyển sang sử dụng cảm biến Omnivision OV50 'Light Hunter' 800, một cảm biến 1/1.55" hiện đại với khẩu độ f/1.7, kích thước điểm ảnh riêng lẻ 1.00 µm và chống rung quang học (OIS).
Camera tele 50MP vẫn giữ mức zoom quang 2x (tiêu cự 46mm) nhưng được nâng cấp lên cảm biến Samsung ISOCELL JN5, với kích thước 1/2.76 inch và điểm ảnh 0.64µm, được hỗ trợ bởi ống kính f/1.9 và PDAF. Tuy nhiên, một thiếu sót đáng tiếc được kế thừa từ thế hệ trước là ống kính này vẫn không có OIS.
Trong khi đó, camera góc siêu rộng 12MP dường như được giữ nguyên từ Xiaomi 14T, sử dụng cảm biến 13MP OmniVision OV13B, một cảm biến 1/3 inch với điểm ảnh 1.12µm và ống kính f/2.2. Ống kính này không được trang bị tính năng lấy nét tự động (autofocus), đồng nghĩa với việc nó không thể đảm nhận chức năng chụp macro. Camera selfie 32MP có thể vẫn là cảm biến Samsung KD1 từ năm ngoái, xuất ra hình ảnh ở độ phân giải gốc 32MP thay vì gộp điểm ảnh.
Về phần mềm, toàn bộ hệ thống được hỗ trợ bởi nền tảng nhiếp ảnh điện toán Xiaomi AISP 2.0 và hỗ trợ tiêu chuẩn Ultra HDR. Người dùng có hai lựa chọn màu sắc chính: Leica Authentic (Chân thực) mang lại màu sắc trung tính, tương phản cao, và Leica Vibrant (Rực rỡ) cho màu sắc sống động, tươi tắn hơn.
Camera chính 50MP, sau khi gộp điểm ảnh, tạo ra các bức ảnh có độ phân giải khoảng 12.5MP với chất lượng rất tốt. Chi tiết trong ảnh rất ấn tượng, ngay cả khi phóng to để “soi từng pixel”. Các chi tiết phức tạp như tán lá và cỏ được tái tạo một cách khéo léo, chỉ với một chút dấu hiệu của việc tăng độ sắc nét nhân tạo được áp dụng. Màu sắc cũng trông tuyệt vời, đúng như mong đợi.
Chúng ta cũng có thể buộc camera chính chụp ở độ phân giải 50MP đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả thu được không cho thấy sự cải thiện quá lớn nào về chi tiết so với ảnh 12.5MP, do đó, mình khuyên bạn nên bỏ qua chế độ này trong hầu hết các tình huống.
Với zoom quang 2x tương đương tiêu cự 46mm, camera telephoto có thể không cung cấp tầm với xa, nhưng những bức ảnh chụp được lại rất sạch sẽ và chi tiết. Chúng có độ tương phản và màu sắc sống động, thậm chí có phần nhỉnh hơn camera chính ở độ tương phản. Một lần nữa, dải tương phản động (dynamic range) có thể tốt hơn một chút, nhưng đây chủ yếu chỉ là một sự săm soi nhỏ.
Khi chụp người, Xiaomi 15T cũng làm tốt. Chủ thể có tông màu da dễ chịu. Chất lượng làm mờ hậu cảnh trong chế độ Chân dung cũng không có gì phải phàn nàn, khả năng phát hiện và tách biệt chủ thể được thực hiện một cách mượt mà, phông nền được làm mờ tự nhiên, không bị lẹm vào phần tóc hay mắt kính. Dù vậy, thuật toán AI đôi khi có xu hướng làm mịn và xóa bớt các sợi tóc con để tăng hiệu ứng chiều sâu, điều này có thể làm bức ảnh trông kém tự nhiên hơn một chút, nhưng bù lại giúp chủ thể được làm nổi bật rõ rệt.
Vì Xiaomi 15T Pro có khả năng zoom quang 5x, nên mình cũng đã quyết định thử chụp vài bức ảnh zoom kỹ thuật số 5x-10x (tương đương tiêu cự 115mm-230mm) trên bản 15T tiêu chuẩn xem ra sao so với bản Pro. Kết quả khá ảnh ra khá là ổn áp khi đủ sáng. Tất nhiên, nếu bạn cần khả năng zoom xa tốt hơn nữa, trên mức 10X, hãy cân nhắc lên phiên bản 15T Pro.
Với phần cứng vốn đã có giới hạn, phải thừa nhận rằng, Xiaomi 15T đã "vắt kiệt" những gì có thể từ cảm biến này, tạo ra các bức ảnh từ camera góc siêu rộng tiêu cự 15mm đủ sắc nét và chi tiết, với màu sắc đẹp và dải tương phản động rộng một cách đáng ngạc nhiên.
Thành thật mà nói, Xiaomi 15T hoạt động tốt với phần cứng mà nó được trang bị. Mình chỉ ước rằng camera siêu rộng có tự động lấy nét để nó có thể đảm nhận luôn vai trò chụp macro, vì camera tele cũng không thể lấy nét ở cự ly gần.
Một điểm sáng khác là khả năng tái tạo màu sắc và độ tương phản giữa ba ống kính từ camera chính, tele và siêu rộng gần như tương đồng, tạo ra sự nhất quán khi chuyển đổi tiêu cự.
Trong điều kiện thiếu sáng, Xiaomi đã loại bỏ mọi cài đặt chế độ ban đêm thủ công trong ứng dụng camera. Mọi thứ hoạt động hoàn toàn tự động và phải thừa nhận là máy hoạt động khá tốt.
Camera chính tiếp tục thể hiện tốt khả năng của mình. Nhờ cảm biến lớn và OIS, máy kiểm soát tình trạng nhiễu hạt hiệu quả, chi tiết thu được rất tốt. Các vùng sáng và tối được xử lý cân bằng, không bị mất chi tiết. Các nguồn sáng như đèn đường cũng được kiểm soát rất tốt, tái tạo tự nhiên, không bị lóa hay cháy sáng.
Camera zoom 2x cũng giữ vững phong độ trong điều kiện ánh sáng yếu, đây là một bất ngờ thú vị khi xét đến việc nó thiếu OIS. Chi tiết thu được khá ấn tượng. Có một chút mềm mại trên các bề mặt so với camera chính, nhưng không quá nghiêm trọng. Điều này cho thấy thuật toán xử lý đa khung hình của Xiaomi AISP 2.0 đã làm việc rất hiệu quả để bù đắp cho sự thiếu hụt phần cứng.
Như dự đoán, camera góc siêu rộng gặp nhiều khó khăn hơn hai camera sau còn lại vào ban đêm. Chất lượng hình ảnh từ ống kính này bị giảm xuống đáng kể, chi tiết bị bệt lại và màu sắc cũng trở nên nhạt hơn so với camera chính. Mặc dù vẫn tạo ra kết quả có thể sử dụng được, nhưng rõ ràng đây là ống kính gặp nhiều khó khăn nhất vào ban đêm.
Về khả năng quay video, Xiaomi 15T cho chất lượng khá tốt trong phân khúc. Máy hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K 60fps, cụ thể là trên camera chính và camera tele, trong khi camera siêu rộng bị giới hạn ở 4K 30fps.
Chất lượng video tổng thể có màu sắc tươi tắn, khả năng lấy nét nhanh và chống rung hiệu quả. Trong điều kiện ánh sáng tốt, video từ cả camera chính, tele và góc siêu rộng đều thể hiện ổn áp. Tuy nhiên, trong điều kiện thiếu sáng, camera siêu rộng gặp rất nhiều khó khăn và nên tránh sử dụng. Hệ thống thu âm cũng hoạt động hiệu quả, cho âm thanh rõ ràng và lọc ồn tốt.
Hệ thống camera của Xiaomi 15T là một minh chứng rõ ràng cho triết lý "cận cao cấp": một sự pha trộn giữa các thành phần cao cấp và những thỏa hiệp có tính toán.
Camera chính, với cảm biến Light Hunter 800 mới, là một ngôi sao thực thụ, mang lại chất lượng hình ảnh và video tuyệt vời trong hầu hết các điều kiện. Camera telephoto 2x, mặc dù thiếu OIS một cách đáng tiếc, nhưng vẫn hoạt động tốt một cách đáng ngạc nhiên nhờ vào cảm biến JN5 mới và sức mạnh xử lý của AISP 2.0, đặc biệt là trong điều kiện đủ sáng.
Tuy nhiên, hệ thống bị kéo lại bởi hai thành phần còn lại. Camera góc siêu rộng thiếu tự động lấy nét và chỉ ở mức "dùng được", đặc biệt là vào ban đêm.
Phần mềm của Xiaomi, bao gồm AISP 2.0, chế độ Auto Night Mode liền mạch và khả năng ổn định video hiệu quả, đã làm rất tốt nhiệm vụ "gánh vác" và bù đắp cho những thiếu sót về phần cứng.
Cuối cùng, Xiaomi 15T cung cấp một hệ thống camera linh hoạt với hai trong ba camera phía sau hoạt động xuất sắc. Nó không phải là một hệ thống hoàn hảo, nhưng nó cung cấp hiệu suất mạnh mẽ ở những nơi quan trọng nhất. Nếu người dùng có thể bỏ qua một camera góc siêu rộng ở mức trung bình, thì camera chính và camera tele 2x của Xiaomi 15T hoàn toàn đủ sức mang lại những trải nghiệm nhiếp ảnh ấn tượng, xứng đáng với vị thế của một "kẻ tiêu diệt flagship" trong phân khúc của mình.
Điểm nhanh về thông số camera
Xiaomi 15T tiếp tục mang đến một hệ thống ba camera sau linh hoạt hợp tác với Leica, nhưng với một số thay đổi đáng chú ý về phần cứng bên trong so với thế hệ 14T trước đó. Camera chính 50MP đã chuyển sang sử dụng cảm biến Omnivision OV50 'Light Hunter' 800, một cảm biến 1/1.55" hiện đại với khẩu độ f/1.7, kích thước điểm ảnh riêng lẻ 1.00 µm và chống rung quang học (OIS).
Camera tele 50MP vẫn giữ mức zoom quang 2x (tiêu cự 46mm) nhưng được nâng cấp lên cảm biến Samsung ISOCELL JN5, với kích thước 1/2.76 inch và điểm ảnh 0.64µm, được hỗ trợ bởi ống kính f/1.9 và PDAF. Tuy nhiên, một thiếu sót đáng tiếc được kế thừa từ thế hệ trước là ống kính này vẫn không có OIS.
Trong khi đó, camera góc siêu rộng 12MP dường như được giữ nguyên từ Xiaomi 14T, sử dụng cảm biến 13MP OmniVision OV13B, một cảm biến 1/3 inch với điểm ảnh 1.12µm và ống kính f/2.2. Ống kính này không được trang bị tính năng lấy nét tự động (autofocus), đồng nghĩa với việc nó không thể đảm nhận chức năng chụp macro. Camera selfie 32MP có thể vẫn là cảm biến Samsung KD1 từ năm ngoái, xuất ra hình ảnh ở độ phân giải gốc 32MP thay vì gộp điểm ảnh.
Về phần mềm, toàn bộ hệ thống được hỗ trợ bởi nền tảng nhiếp ảnh điện toán Xiaomi AISP 2.0 và hỗ trợ tiêu chuẩn Ultra HDR. Người dùng có hai lựa chọn màu sắc chính: Leica Authentic (Chân thực) mang lại màu sắc trung tính, tương phản cao, và Leica Vibrant (Rực rỡ) cho màu sắc sống động, tươi tắn hơn.
Chất lượng ảnh chụp ban ngày, đủ sáng
Camera chính: Hiệu suất tốt, gần như không cần tinh chỉnh gì thêm
Camera chính 50MP, sau khi gộp điểm ảnh, tạo ra các bức ảnh có độ phân giải khoảng 12.5MP với chất lượng rất tốt. Chi tiết trong ảnh rất ấn tượng, ngay cả khi phóng to để “soi từng pixel”. Các chi tiết phức tạp như tán lá và cỏ được tái tạo một cách khéo léo, chỉ với một chút dấu hiệu của việc tăng độ sắc nét nhân tạo được áp dụng. Màu sắc cũng trông tuyệt vời, đúng như mong đợi.
Chúng ta cũng có thể buộc camera chính chụp ở độ phân giải 50MP đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả thu được không cho thấy sự cải thiện quá lớn nào về chi tiết so với ảnh 12.5MP, do đó, mình khuyên bạn nên bỏ qua chế độ này trong hầu hết các tình huống.
|
|
Camera Telephoto 2x: Sạch sẽ, chi tiết và xuất sắc khi chụp chân dung
Với zoom quang 2x tương đương tiêu cự 46mm, camera telephoto có thể không cung cấp tầm với xa, nhưng những bức ảnh chụp được lại rất sạch sẽ và chi tiết. Chúng có độ tương phản và màu sắc sống động, thậm chí có phần nhỉnh hơn camera chính ở độ tương phản. Một lần nữa, dải tương phản động (dynamic range) có thể tốt hơn một chút, nhưng đây chủ yếu chỉ là một sự săm soi nhỏ.
|
|
Khi chụp người, Xiaomi 15T cũng làm tốt. Chủ thể có tông màu da dễ chịu. Chất lượng làm mờ hậu cảnh trong chế độ Chân dung cũng không có gì phải phàn nàn, khả năng phát hiện và tách biệt chủ thể được thực hiện một cách mượt mà, phông nền được làm mờ tự nhiên, không bị lẹm vào phần tóc hay mắt kính. Dù vậy, thuật toán AI đôi khi có xu hướng làm mịn và xóa bớt các sợi tóc con để tăng hiệu ứng chiều sâu, điều này có thể làm bức ảnh trông kém tự nhiên hơn một chút, nhưng bù lại giúp chủ thể được làm nổi bật rõ rệt.
|
|
Vì Xiaomi 15T Pro có khả năng zoom quang 5x, nên mình cũng đã quyết định thử chụp vài bức ảnh zoom kỹ thuật số 5x-10x (tương đương tiêu cự 115mm-230mm) trên bản 15T tiêu chuẩn xem ra sao so với bản Pro. Kết quả khá ảnh ra khá là ổn áp khi đủ sáng. Tất nhiên, nếu bạn cần khả năng zoom xa tốt hơn nữa, trên mức 10X, hãy cân nhắc lên phiên bản 15T Pro.
|
|
Camera góc siêu rộng: “vắt kiệt” tất cả những gì có thể
Với phần cứng vốn đã có giới hạn, phải thừa nhận rằng, Xiaomi 15T đã "vắt kiệt" những gì có thể từ cảm biến này, tạo ra các bức ảnh từ camera góc siêu rộng tiêu cự 15mm đủ sắc nét và chi tiết, với màu sắc đẹp và dải tương phản động rộng một cách đáng ngạc nhiên.
Thành thật mà nói, Xiaomi 15T hoạt động tốt với phần cứng mà nó được trang bị. Mình chỉ ước rằng camera siêu rộng có tự động lấy nét để nó có thể đảm nhận luôn vai trò chụp macro, vì camera tele cũng không thể lấy nét ở cự ly gần.
Một điểm sáng khác là khả năng tái tạo màu sắc và độ tương phản giữa ba ống kính từ camera chính, tele và siêu rộng gần như tương đồng, tạo ra sự nhất quán khi chuyển đổi tiêu cự.
|
|
|
|
Chất lượng ảnh chụp ban đêm, thiếu sáng
Camera chính: "Thợ săn ánh sáng" phát huy sức mạnh
Trong điều kiện thiếu sáng, Xiaomi đã loại bỏ mọi cài đặt chế độ ban đêm thủ công trong ứng dụng camera. Mọi thứ hoạt động hoàn toàn tự động và phải thừa nhận là máy hoạt động khá tốt.
Camera chính tiếp tục thể hiện tốt khả năng của mình. Nhờ cảm biến lớn và OIS, máy kiểm soát tình trạng nhiễu hạt hiệu quả, chi tiết thu được rất tốt. Các vùng sáng và tối được xử lý cân bằng, không bị mất chi tiết. Các nguồn sáng như đèn đường cũng được kiểm soát rất tốt, tái tạo tự nhiên, không bị lóa hay cháy sáng.
|
|
Camera Tele 2x: Vượt kỳ vọng dù thiếu OIS
Camera zoom 2x cũng giữ vững phong độ trong điều kiện ánh sáng yếu, đây là một bất ngờ thú vị khi xét đến việc nó thiếu OIS. Chi tiết thu được khá ấn tượng. Có một chút mềm mại trên các bề mặt so với camera chính, nhưng không quá nghiêm trọng. Điều này cho thấy thuật toán xử lý đa khung hình của Xiaomi AISP 2.0 đã làm việc rất hiệu quả để bù đắp cho sự thiếu hụt phần cứng.
|
|
Camera góc siêu rộng: Lộ rõ giới hạn phần cứng
Như dự đoán, camera góc siêu rộng gặp nhiều khó khăn hơn hai camera sau còn lại vào ban đêm. Chất lượng hình ảnh từ ống kính này bị giảm xuống đáng kể, chi tiết bị bệt lại và màu sắc cũng trở nên nhạt hơn so với camera chính. Mặc dù vẫn tạo ra kết quả có thể sử dụng được, nhưng rõ ràng đây là ống kính gặp nhiều khó khăn nhất vào ban đêm.
|
|
Chất lượng video
Về khả năng quay video, Xiaomi 15T cho chất lượng khá tốt trong phân khúc. Máy hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K 60fps, cụ thể là trên camera chính và camera tele, trong khi camera siêu rộng bị giới hạn ở 4K 30fps.
Chất lượng video tổng thể có màu sắc tươi tắn, khả năng lấy nét nhanh và chống rung hiệu quả. Trong điều kiện ánh sáng tốt, video từ cả camera chính, tele và góc siêu rộng đều thể hiện ổn áp. Tuy nhiên, trong điều kiện thiếu sáng, camera siêu rộng gặp rất nhiều khó khăn và nên tránh sử dụng. Hệ thống thu âm cũng hoạt động hiệu quả, cho âm thanh rõ ràng và lọc ồn tốt.
Tổng kết
Hệ thống camera của Xiaomi 15T là một minh chứng rõ ràng cho triết lý "cận cao cấp": một sự pha trộn giữa các thành phần cao cấp và những thỏa hiệp có tính toán.
Camera chính, với cảm biến Light Hunter 800 mới, là một ngôi sao thực thụ, mang lại chất lượng hình ảnh và video tuyệt vời trong hầu hết các điều kiện. Camera telephoto 2x, mặc dù thiếu OIS một cách đáng tiếc, nhưng vẫn hoạt động tốt một cách đáng ngạc nhiên nhờ vào cảm biến JN5 mới và sức mạnh xử lý của AISP 2.0, đặc biệt là trong điều kiện đủ sáng.
Tuy nhiên, hệ thống bị kéo lại bởi hai thành phần còn lại. Camera góc siêu rộng thiếu tự động lấy nét và chỉ ở mức "dùng được", đặc biệt là vào ban đêm.
Phần mềm của Xiaomi, bao gồm AISP 2.0, chế độ Auto Night Mode liền mạch và khả năng ổn định video hiệu quả, đã làm rất tốt nhiệm vụ "gánh vác" và bù đắp cho những thiếu sót về phần cứng.
Cuối cùng, Xiaomi 15T cung cấp một hệ thống camera linh hoạt với hai trong ba camera phía sau hoạt động xuất sắc. Nó không phải là một hệ thống hoàn hảo, nhưng nó cung cấp hiệu suất mạnh mẽ ở những nơi quan trọng nhất. Nếu người dùng có thể bỏ qua một camera góc siêu rộng ở mức trung bình, thì camera chính và camera tele 2x của Xiaomi 15T hoàn toàn đủ sức mang lại những trải nghiệm nhiếp ảnh ấn tượng, xứng đáng với vị thế của một "kẻ tiêu diệt flagship" trong phân khúc của mình.
Ưu điểm
- Camera chính (Light Hunter 800) cho chất lượng ảnh 12.5MP xuất sắc, chi tiết cao, màu sắc tốt.
- Camera tele 2x cho ảnh sạch, chi tiết, độ tương phản và màu sắc tốt.
- Chế độ chụp chân dung 2x hoạt động hiệu quả, tách nền mượt mà, màu da dễ chịu.
- Camera chính và tele hoạt động tốt trong điều kiện thiếu sáng, đặc biệt là camera chính nhờ OIS.
- Phần mềm AISP 2.0 và chế độ Auto Night Mode hoạt động hiệu quả, bù đắp tốt cho phần cứng.
- Chất lượng quay video tốt, chống rung hiệu quả.
Nhược điểm
- Chất lượng camera góc siêu rộng giảm sút đáng kể trong điều kiện thiếu sáng.
- Camera góc siêu rộng không có tự động lấy nét (autofocus), không thể chụp macro.
![]()
Đánh giá chi tiết Xiaomi 15T: tiếp tục là chiếc flagship killer mạnh mẽ, camera Leica đa dụng nhưng đã có những thỏa hiệp cần cân nhắc
Dòng "T" của Xiaomi từ lâu đã khẳng định được vị thế của mình trong phân khúc smartphone cận cao cấp, với triết lý mang những công nghệ và trải nghiệm gần với flagship đến một mức giá dễ tiếp cận hơn. Kế thừa di sản đó, Xiaomi 15T ra mắt tại thị trường Việt Nam với nhiều kỳ vọng, mang trong mình...vnreview.vn