Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson hôm 5/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định chiến tranh hạt nhân không thể xảy ra bởi không bên nào có thể giành chiến thắng. Ông nhấn mạnh đây là lợi ích sống còn của Nga và hy vọng Mỹ cũng nhận thức được điều này.
Ảnh: Getty
Ông Lavrov nhắc lại cam kết của Nga tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ năm 2021 và cuộc họp 5 cường quốc hạt nhân năm 2022 về việc không muốn đối đầu và tôn trọng lợi ích an ninh của nhau. Ông cảnh báo việc phương Tây xem nhẹ “lằn ranh đỏ” của Nga là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ lo ngại về những tuyên bố của một số quan chức NATO về khả năng tấn công phủ đầu Nga.
Tình hình xung đột Nga-Ukraine đang leo thang nguy hiểm khi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đáp lại, Nga đã sửa đổi học thuyết hạt nhân, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định việc phóng tên lửa Oreshnik, một loại vũ khí "không thể đánh chặn" với tốc độ gấp 10 lần âm thanh, là một thông điệp gửi tới Mỹ và đồng minh. Ông cho biết Nga đã thông báo cho Mỹ trước khi phóng tên lửa để tránh hiểu lầm. Hành động này nhằm cảnh báo phương Tây rằng Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và ngăn chặn cái mà phương Tây gọi là "thất bại chiến lược của Nga".
Mặc dù Oreshnik không phải vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng sức công phá của nó rất lớn. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Moscow sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
Cuối cùng, ông Lavrov tái khẳng định Nga không muốn chiến tranh hạt nhân với Mỹ và đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều này, phù hợp với học thuyết quân sự của Nga, trong đó ưu tiên hàng đầu là tránh chiến tranh hạt nhân.
#chiếntranhngavàukraine

Ảnh: Getty
Ông Lavrov nhắc lại cam kết của Nga tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ năm 2021 và cuộc họp 5 cường quốc hạt nhân năm 2022 về việc không muốn đối đầu và tôn trọng lợi ích an ninh của nhau. Ông cảnh báo việc phương Tây xem nhẹ “lằn ranh đỏ” của Nga là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ lo ngại về những tuyên bố của một số quan chức NATO về khả năng tấn công phủ đầu Nga.
Tình hình xung đột Nga-Ukraine đang leo thang nguy hiểm khi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đáp lại, Nga đã sửa đổi học thuyết hạt nhân, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định việc phóng tên lửa Oreshnik, một loại vũ khí "không thể đánh chặn" với tốc độ gấp 10 lần âm thanh, là một thông điệp gửi tới Mỹ và đồng minh. Ông cho biết Nga đã thông báo cho Mỹ trước khi phóng tên lửa để tránh hiểu lầm. Hành động này nhằm cảnh báo phương Tây rằng Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và ngăn chặn cái mà phương Tây gọi là "thất bại chiến lược của Nga".
Mặc dù Oreshnik không phải vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng sức công phá của nó rất lớn. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Moscow sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
Cuối cùng, ông Lavrov tái khẳng định Nga không muốn chiến tranh hạt nhân với Mỹ và đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn điều này, phù hợp với học thuyết quân sự của Nga, trong đó ưu tiên hàng đầu là tránh chiến tranh hạt nhân.
#chiếntranhngavàukraine