Chỉ còn hai người nắm quyền tối cao trong quân đội Trung Quốc, đó là những ai?

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 11/2 tuyên bố quân đội nước này đã trở nên “mạnh mẽ hơn” trong cuộc chiến chống tham nhũng, trong bối cảnh hàng loạt tướng lĩnh cấp cao bị điều tra và thanh trừng trong thời gian qua.

Phát biểu qua hình thức trực tuyến trước các lực lượng vũ trang, ông Tập gọi năm vừa qua là “bất thường và phi thường”, đồng thời nhấn mạnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tăng cường giáo dục chính trị, xử lý hiệu quả nhiều rủi ro và trải qua quá trình “tôi luyện mang tính cách mạng” trong chiến dịch chống tham nhũng.

Đây là một trong những lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Trung Quốc công khai đề cập đến các cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới những tướng lĩnh cấp cao nhất của quân đội.

Lãnh đạo quân đội Trung Quốc thu hẹp còn hai người​

Hai Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) cơ quan quyền lực quân sự cao nhất Trung Quốc đã bị xử lý kỷ luật. Tướng Hà Vệ Đông bị khai trừ vào tháng 10 năm ngoái, còn tướng Trương Hựu Hiệp bị điều tra hồi tháng 1. Đây được xem là một trong những đợt thanh trừng lớn nhất trong quân đội Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.
1770863396142.png

Việc hai nhân vật này “ngã ngựa” khiến cơ quan lãnh đạo quân sự tối cao gồm 7 thành viên trước đây nay chỉ còn lại hai người: ông Tập Cận Bình với tư cách Chủ tịch CMC và một Phó Chủ tịch mới được bổ nhiệm là Trương Thăng Dân.

Ba vị trí còn lại hiện đang bỏ trống. Trước đó, Lý Thượng Phúc bị khai trừ vào năm 2024, Miêu Hoa bị xử lý năm 2025, còn Lưu Chấn Lập bị đặt dưới điều tra tham nhũng hồi tháng trước. Ngoài ra, nhiều chỉ huy khác trong đó có các lãnh đạo lực lượng răn đe hạt nhân cũng đã bị thanh lọc, dù số lượng cụ thể không được công bố.

Đáng chú ý, tướng Trương Hựu Hiệp là một trong số ít cựu chiến binh còn lại từng có kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong PLA. Ông được cho là một trong những người có vai trò quan trọng trong các quyết sách quân sự lớn, bao gồm cả kịch bản liên quan đến Đài Loan hòn đảo dân chủ mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Việc bộ máy lãnh đạo quân sự bị thu hẹp diễn ra đúng thời điểm Trung Quốc tăng tốc hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng khả năng triển khai sức mạnh quân sự ra bên ngoài.

Dù chiến dịch chống tham nhũng làm rung chuyển tầng lớp tướng lĩnh cấp cao, ông Tập lại dành lời khen cho đội ngũ sĩ quan và binh sĩ ở cơ sở. Ông khẳng định họ là những người “đáng tin cậy”, đã trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến dịch thanh lọc quân đội được xem là một phần trong nỗ lực củng cố quyền kiểm soát của ông Tập Cận Bình đối với PLA, đồng thời đảm bảo quá trình hiện đại hóa quân sự không bị cản trở bởi các vấn đề nội bộ.

Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp, đặc biệt là vấn đề Đài Loan, những biến động trong tầng lớp lãnh đạo quân sự Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế.(yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jaGktY29uLWhhaS1uZ3VvaS1uYW0tcXV5ZW4tdG9pLWNhby10cm9uZy1xdWFuLWRvaS10cnVuZy1xdW9jLWRvLWxhLW5odW5nLWFpLjc5MjEwLw==
Top