Cáo buộc chèn ép đối thủ, Google bị đòi bồi thường 4 tỷ USD

Kiều My
Kiều My
Phản hồi: 0

Kiều My

Thợ săn tin nóng
Thành viên BQT
Gã khổng lồ công nghệ Google lại tiếp tục vướng vào rắc rối pháp lý. Lần này, hãng vừa bị đệ đơn kiện tại Vương quốc Anh với cáo buộc lạm dụng vị thế thống trị trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Đây không phải là một vụ lùm xùm nhỏ lẻ, mà là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ kiện chống độc quyền đang bủa vây Google trên toàn cầu, với số tiền yêu cầu bồi thường lên tới hàng tỷ bảng Anh.

1778221169278.png

Cáo buộc chèn ép đối thủ và khiến nhà quảng cáo chịu thiệt​

Vụ kiện mới nhất này do công ty luật KP Law đại diện cho các nhà quảng cáo tại Anh khởi xướng. Số tiền yêu cầu bồi thường được đưa ra lên tới 3 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 4 tỷ USD). Theo hồ sơ cáo buộc, Google đã có hành vi ưu tiên các dịch vụ quảng cáo của riêng mình – điển hình nhất là loại hình quảng cáo biểu ngữ (banner) trên các trang web. Đồng thời, hãng cũng bị cho là đã tìm cách loại bỏ các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Đại diện KP Law nhận định rằng, chính những hành vi thao túng này đã đẩy các nhà quảng cáo vào thế bất lợi. Họ "phải chi trả nhiều hơn cho các dịch vụ quảng cáo kém hiệu quả hơn."

Điểm đáng chú ý của vụ kiện 3 tỷ bảng Anh này là nó được tiến hành theo hình thức tập thể. Điều này có nghĩa là tất cả các nhà quảng cáo tại Anh từng sử dụng dịch vụ của Google từ ngày 1/10/2015 sẽ tự động được đưa vào danh sách nguyên đơn. Những ai không muốn tham gia sẽ phải chủ động rút tên. Tính đến thời điểm hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc.

Làn sóng giám sát và các án phạt khổng lồ trên toàn cầu​

Những rắc rối xoay quanh mảng quảng cáo trực tuyến của Google không chỉ dừng lại ở Anh. Trước đó, hoạt động kinh doanh này đã nhiều lần bị điều tra và vấp phải hàng loạt vụ kiện tụng tại cả Liên minh châu Âu (EU) lẫn Mỹ. Chỉ mới năm ngoái, một vụ kiện độc lập khác cũng đã cáo buộc Google thu phí quảng cáo quá cao.

Ngay tại Anh, một vụ kiện khác với quy mô lớn hơn rất nhiều – trị giá tới 13,6 tỷ bảng Anh – đại diện cho các nhà xuất bản nội dung trực tuyến đã được tòa án chấp thuận để đưa ra xét xử từ năm 2024.

Trên bình diện quốc tế, áp lực pháp lý dành cho Google đang ngày một nặng nề. Tại Mỹ, các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm cách chia tách mảng quảng cáo số của Google nhằm hạn chế quyền lực quá lớn của hãng. Trong khi đó, EU đã có động thái mạnh tay khi phạt Google 2,95 tỷ vào năm 2025 vì hành vi ưu tiên dịch vụ của chính mình.

Kết luận​

Dù Google cho biết họ sẽ tiến hành kháng cáo, nhưng những rắc rối pháp lý liên tiếp này vẽ nên một bức tranh đầy rủi ro cho gã khổng lồ công nghệ. Việc đối mặt với vụ kiện 3 tỷ bảng Anh mới nhất, cộng hưởng cùng án phạt khổng lồ từ EU và nỗ lực chia tách mảng kinh doanh tại Mỹ, cho thấy quyền lực của Google trong thị trường quảng cáo toàn cầu đang bị thách thức nghiêm trọng. Hãng đang bước vào một giai đoạn bị giám sát chặt chẽ chưa từng có, và những sức ép pháp lý này hoàn toàn có thể buộc Google phải thay đổi cách thức hoạt động cốt lõi của mình trong tương lai.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jYW8tYnVvYy1jaGVuLWVwLWRvaS10aHUtZ29vZ2xlLWJpLWRvaS1ib2ktdGh1b25nLTQtdHktdXNkLjgyNjc4Lw==
Top