Campuchia bức xúc vì bị báo Mỹ gọi là 'Scampuchia'

K
Kaya
Phản hồi: 0

Kaya

Writer
Tranh cãi bùng lên khi The Wall Street Journal sử dụng thuật ngữ “Scambodia” trong một bài viết về tội phạm mạng, khiến phía Campuchia phản ứng gay gắt. Không chỉ là vấn đề ngôn từ, vụ việc cho thấy cách truyền thông và công nghệ đang có khả năng định hình hình ảnh của cả một quốc gia trong mắt công chúng quốc tế.

Nguồn cơn tranh cãi xuất phát từ một bài viết mô tả Campuchia là trung tâm của các hoạt động lừa đảo trực tuyến toàn cầu, trong đó sử dụng cách chơi chữ “Scambodia” (kết hợp giữa “scam” và “Cambodia”). Cách gọi này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận Campuchia, đặc biệt trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng thuật ngữ này mang tính xúc phạm, bóp méo hình ảnh quốc gia và vượt quá chuẩn mực báo chí.
1776839608762.png

Ảnh minh họa

Ở cấp độ chính phủ, Bộ Thông tin Campuchia cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng cách sử dụng từ ngữ như vậy là “thiếu chuyên nghiệp” và gây tổn hại đến uy tín quốc gia, đồng thời bỏ qua những nỗ lực gần đây trong việc trấn áp tội phạm mạng.

Không thể phủ nhận thực tế rằng Campuchia đang đối mặt với vấn đề lừa đảo trực tuyến. Một số báo cáo quốc tế ước tính quy mô ngành này có thể lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm, trở thành một phần đáng kể của nền kinh tế phi chính thức.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc gán nhãn một quốc gia bằng cách gọi mang tính giật gân như “Scambodia” đã đi quá ranh giới giữa phản ánh và chế giễu. Điều này có thể khiến công chúng hiểu sai bản chất vấn đề, việc liên tưởng nơi đây có nhiều mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tồn tại, khác với việc đây là quốc gia chuyên đi lừa đảo.

Nhiều ý kiến cho rằng cách gọi "Scambodia" - chơi chữ kết hợp giữa "scam" (lừa đảo) và Cambodia (Campuchia) - mang tính xúc phạm, bóp méo hình ảnh quốc gia và không phù hợp với chuẩn mực báo chí.

Trong bài viết trên Khmer Times ngày 21/4, nhà phân tích Roth Santepheap cho rằng việc sử dụng thuật ngữ này đã vượt qua ranh giới giữa đưa tin và chế giễu.

Theo ông, dù Campuchia thực sự đối mặt với vấn nạn lừa đảo trực tuyến, việc gán nhãn cả một quốc gia bằng một cách gọi mang tính miệt thị như vậy là không công bằng và làm suy giảm tiêu chuẩn báo chí.

Ở cấp độ chính phủ, Bộ Thông tin Campuchia cũng chỉ trích mạnh mẽ bài báo của Wall Street Journal, gọi việc sử dụng từ ngữ như vậy để gọi Campuchia là "xúc phạm" và "thiếu chuyên nghiệp", cho rằng điều này làm tổn hại đến uy tín quốc gia cũng như những nỗ lực chống tội phạm mạng của nước này. Trong khi đó, Campuchia cũng đã triển khai nhiều chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo, bắt giữ và trục xuất hàng nghìn đối tượng, đồng thời siết chặt khung pháp lý liên quan.

Một trong những điểm được nhiều ý kiến tại Campuchia nhấn mạnh là tính “chọn lọc” trong cách truyền thông phản ánh vấn đề. Lừa đảo trực tuyến là hiện tượng toàn cầu, liên quan đến nhiều quốc gia và mạng lưới xuyên biên giới nhưng việc tập trung vào một cái tên cụ thể có thể tạo ra cảm giác sai lệch về quy mô và trách nhiệm.

Thực tế, việc các đường dây lừa đảo trực tuyến phát triển mạnh, hoạt động có tổ chức và tồn tại trong thời gian dài tại Campuchia đã và đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn đối với cộng đồng quốc tế, từ năng lực quản lý, thực thi pháp luật cho đến tính chất xuyên biên giới của tội phạm mạng. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở việc gán nhãn, định vị hay quy trách nhiệm, điều cần thiết hơn là sự phối hợp giữa các quốc gia nhằm kiểm soát, truy vết và triệt phá các mạng lưới lừa đảo này. Bởi lẽ, đây không còn là vấn đề của riêng một quốc gia mà là thách thức chung đòi hỏi cách tiếp cận mang tính hợp tác và toàn diện trên phạm vi toàn cầu.​
Theo Báo Tuổi trẻ
 
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav, cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jYW1wdWNoaWEtYnVjLXh1Yy12aS1iaS1iYW8tbXktZ29pLWxhLXNjYW1wdWNoaWEuODIwODYv
Top