Camera Vivo X300 Ultra đã ngon, thêm ống kính tele 400mm có phải là thừa thãi?

Jinu
Jinu
Phản hồi: 0
  • Thread starter Thread starter Jinu
  • Ngày gửi Ngày gửi

Jinu

Intern Writer
Cuộc đua camera trên smartphone đã đi xa đến mức chúng ta không còn chỉ nói về số lượng ống kính nữa. Giờ đây, trọng tâm đã chuyển sang những con số "khủng" về megapixel, kích thước cảm biến và khả năng linh hoạt tổng thể. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, các nhà sản xuất còn bắt đầu bán kèm những bộ kit zoom chuyên nghiệp, với quang học chất lượng cao, hứa hẹn biến chiếc điện thoại của bạn thành một cỗ máy chụp ảnh thực thụ.

Mình đã có vài tuần trải nghiệm Vivo X300 Ultra, một trong những chiếc smartphone tham vọng nhất về camera, được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Để tăng cường khả năng zoom, Vivo còn cung cấp bộ kit ZEISS Telephoto Extender, biến chiếc X300 Ultra vốn đã "hầm hố" thành một thiết bị trông giống máy ảnh chuyên nghiệp. Nghe thì ấn tượng đấy, nhưng với đa số người dùng, đây có lẽ là một giải pháp đang đi tìm vấn đề của chính nó.

vivo-X300-Ultra-featured-image-scaled.jpg


Thực tế, cảm biến camera trên chiếc điện thoại này đã quá "khủng" rồi. Điểm nhấn chính là camera tele tiềm vọng 3.7x, sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HP0 200MP với kích thước 1/1.4 inch. Nó chụp ảnh ở tiêu cự tương đương 85mm, mang lại khả năng zoom quang học không mất dữ liệu 3.7x. Với công nghệ chống rung gimbal 3 độ và khả năng lấy nét tự động 60 khung hình/giây, chiếc điện thoại này dễ dàng xử lý cả chụp ảnh và quay video cầm tay.

Điều quan trọng là cảm biến tele 200MP này đủ lớn để mô phỏng các tiêu cự cao hơn, như 170mm (khoảng 7.4x) hay thậm chí 10x. Dù có một chút giảm chất lượng nhưng công nghệ ghép điểm ảnh (pixel binning) và nâng cấp bằng AI đã bù đắp phần lớn. Kết quả là bất kỳ bức ảnh nào bạn chụp trong dải zoom này đều đủ tốt để đăng lên mạng xã hội hoặc thậm chí in ra với kích thước nhỏ.

Vậy còn bộ kit mở rộng thì sao? Chúng ta có thể coi đây là một màn "khoe cơ bắp" về kỹ thuật. Bộ ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra tương đương 400mm, tăng độ phóng đại 4.7x so với ống kính zoom 85mm gốc. Điều này đưa tổng tiêu cự lên 400mm, tương đương khoảng 17.4x zoom so với camera chính. Ống kính này được xây dựng trên cấu trúc quang học Kepler với 14 thấu kính trong một nhóm, duy trì khả năng chống rung ổn định (CIPA 4.5) ngay cả khi gắn vào. Tuy nhiên, tất cả những thấu kính đó được đóng gói trong vỏ nhôm khiến nó nặng tới 248 gram.

Nếu kết hợp thêm với tay cầm Imaging Grip tùy chọn, bổ sung pin 2.300mAh, các nút điều khiển giống máy ảnh và một vỏ bảo vệ, Vivo đã thực sự tái tạo một chiếc máy ảnh mirrorless mạnh mẽ xung quanh điện thoại của bạn. Mình hiểu tại sao những người đam mê nhiếp ảnh và các diễn đàn công nghệ lại phát cuồng vì điều này.

Nhưng đây là lúc giấc mơ 400mm trở nên phức tạp. Sau khi chụp hơn 1.200 bức ảnh trong hai tuần qua, trong đó có khoảng 400 bức với ống kính tele mở rộng 400mm được gắn vào, mình nhận ra sự cường điệu này là có lý do. Ngoài khả năng zoom xa ấn tượng, điều khiến mình ngạc nhiên nhất là lượng chi tiết, kết cấu và chiều sâu mà ống kính này thu được, đặc biệt là trên tóc, tông màu da, lông động vật, hoa, sợi vải và nếp nhăn. Dù bạn chụp ở tiêu cự 400mm hay chuyển sang tùy chọn 800mm trong kính ngắm, nó vẫn mang lại hiệu ứng xóa phông tự nhiên, gần giống với những gì mình thường thấy từ các máy ảnh chuyên dụng kết hợp với ống kính tele. Ở 400mm, ống kính đạt đến một "vùng Goldilocks" (vùng lý tưởng), nơi sự tách biệt giữa chủ thể và hậu cảnh gần như thuyết phục như khi dùng máy ảnh chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sự phấn khích nhanh chóng giảm đi sau vài lần thử đầu tiên, khi mình nhận ra smartphone đã "huấn luyện" chúng ta thói quen chỉ cần giơ lên, điều chỉnh zoom, chụp và đi tiếp nhanh chóng như thế nào.

Đầu tiên, phải mất cả phút để tháo cả hai nắp ống kính và gắn bộ chuyển đổi tele 400mm. Mình đã không đếm xuể bao nhiêu lần mình nghĩ mình có một khoảnh khắc hoàn hảo, nhưng khi mình gắn ống kính ngoài vào chiếc X300 Ultra thì khoảnh khắc đó đã trôi qua mất rồi (chưa kể những ánh nhìn thiếu kiên nhẫn từ bạn bè).

Chiếc X300 Ultra mình đang dùng nặng 237 gram, nên nó không phải là chiếc điện thoại nhẹ nhất. Thêm 248 gram của ống kính tele mở rộng bên ngoài và trọng lượng không được tiết lộ của tay cầm pin và vỏ bảo vệ (khoảng 80 đến 100 gram), tổng cộng bạn sẽ cầm trên tay khoảng 565 gram (khoảng 0,57 kg). Con số này không hề dễ dàng để thao tác, mang theo hay thậm chí là nhét vào túi.

Và đó không phải là tất cả những gì mình đã quan sát. Ống kính tele có khoảng cách lấy nét tối thiểu, và ống kính mở rộng 400mm cũng không ngoại lệ. Bất cứ khi nào mình gắn ống kính, mình phải lùi lại bốn đến năm bước chân, tùy thuộc vào khoảng cách từ chủ thể, trước khi chiếc X300 Ultra khóa nét. Và ngay cả khi đó, thường thì đó không phải là bức ảnh mình định dùng điện thoại để chụp, mà chỉ là một phần cắt nhỏ hơn của nó.

Cuối cùng, mặc dù ống kính ngoài có khả năng chống rung khá tốt, nhưng việc cầm tay ở tiêu cự 400mm hoặc cao hơn cũng đòi hỏi sự ổn định như khi dùng chân máy. Bạn nên có đôi tay cực kỳ vững chắc hoặc tựa điện thoại vào một vật cố định như tường, lan can, ghế dài hoặc vai bạn bè để có được bức ảnh sắc nét nhất có thể. Mình cũng muốn nhấn mạnh rằng camera zoom gốc của điện thoại đã chụp được những bức ảnh thực sự tuyệt vời. Mình chưa bao giờ cảm thấy cần phải gắn ống kính mở rộng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Vậy, bộ kit này thực sự dành cho ai?

Cuối cùng là về giá cả. Mình từng viết một bài về việc chúng ta không còn xa nữa để có một chiếc flagship thực sự giá 1.500 USD (khoảng 38,1 triệu VNĐ) trên thị trường Mỹ. Chiếc X300 Ultra không có mặt ở Mỹ, nhưng ở Ấn Độ, nó có giá khoảng 1.685 USD (khoảng 42,8 triệu VNĐ). Thêm chi phí của bộ kit tele mở rộng, tổng cộng gói này lên tới 2.210 USD (khoảng 56,2 triệu VNĐ).

Ở mức giá này, mình thà mua một chiếc máy ảnh dành cho người mới bắt đầu và kết hợp với một ống kính zoom còn hơn. Nó được thiết kế để mang theo với ống kính đã gắn sẵn, sẵn sàng chụp bất cứ lúc nào và vẫn mang lại lợi thế nhỏ về chất lượng hình ảnh. Vậy, bộ kit tele mở rộng này thực sự dành cho ai?

Một người bạn quay phim chuyên nghiệp của mình nói rằng, các chuyên gia khảo sát hiện trường trước khi thiết lập máy ảnh có thể sử dụng bộ mở rộng này để đánh giá khung hình và ánh sáng từ xa. Anh ấy cũng đề cập đến việc bộ mở rộng có thể hữu ích cho nhiếp ảnh phong cảnh (ám chỉ các buổi chụp kiến trúc mà anh ấy quản lý). Mình cũng có thể thấy các nhiếp ảnh gia động vật hoang dã và thể thao sử dụng nó khi việc tiếp cận gần về mặt vật lý là không thể. Còn đối với tất cả những người khác, chiếc điện thoại này đã là một bộ công cụ hoàn chỉnh rồi. Vivo đã tạo ra một chiếc điện thoại camera giá 1.700 USD (khoảng 43,2 triệu VNĐ) quá tốt trong việc tiếp cận chủ thể, đến mức hầu hết mọi người không cần đến bộ kit tele mở rộng này.
 
Back
Top