Jinu
Intern Writer
Apple có vẻ không bao giờ "hỏi" các đối tác của mình làm gì, mà là "ra lệnh", và khi họ đã ra lệnh, hàng tỷ đô la sẽ dịch chuyển theo các dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng.
Hiện tại, gã khổng lồ công nghệ này đang thúc đẩy Samsung và LG phát triển một vật liệu cathode OLED hoàn toàn mới mang tên IZO (Indium Zinc Oxide). Mục tiêu là tạo ra một loại màn hình cong bốn cạnh đặc biệt, dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu iPhone ra mắt vào năm 2028, theo thông tin từ ETnews.
Vậy màn hình cong bốn cạnh mà Apple mong muốn là gì? Không giống như các tấm nền OLED phẳng mà hãng đã sử dụng trên iPhone từ năm 2020, đây là loại màn hình có khả năng uốn cong đồng thời ở cả bốn cạnh, tạo nên một thiết kế liền mạch và gần như không viền. Apple được cho là đã ấp ủ ý tưởng về một chiếc iPhone "toàn màn hình" như vậy trong nhiều năm.
LG Display đã nhanh chóng phản hồi bằng cách đầu tư khoảng 770 triệu USD (tương đương khoảng 19.250 tỷ VNĐ) vào cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu này. Trong khi đó, Samsung vẫn đang cân nhắc liệu có nên cam kết xây dựng các dây chuyền sản xuất mới, chuyên biệt hay không. Tuy nhiên, Apple dường như không chờ đợi quyết định của họ; hãng cần màn hình này phải được hoàn thành.
Vấn đề lớn nhất với màn hình cong, đặc biệt là cong cả bốn cạnh, chính là hiện tượng biến dạng quang học ở các mép. Đây là một thách thức kỹ thuật không hề nhỏ. Giải pháp mà Apple đề xuất chính là sử dụng cathode IZO. Không giống như các cathode trong tấm nền OLED thông thường, IZO có độ trong suốt cao hơn, cho phép nhiều ánh sáng đi qua hơn. Điều này đồng nghĩa với việc giảm thiểu đáng kể biến dạng ở các cạnh cong, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét hơn và một màn hình không bị méo mó ở các viền.
Tuy nhiên, việc sản xuất cathode IZO đòi hỏi các thiết bị phún xạ TCO (Transparent Conductive Oxide) chuyên dụng, có khả năng gây hư hại thấp, mà các dây chuyền sản xuất OLED hiện tại chưa được trang bị, đặc biệt là để sản xuất ở quy mô lớn. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ, Samsung đã có màn hình cong trên dòng Galaxy S từ lâu, và nhiều nhà sản xuất Android khác cũng cung cấp màn hình cong nhẹ, ngay cả trên các mẫu điện thoại tầm trung.
Nhưng điều Apple đang làm không phải là sao chép đơn thuần. Việc thúc đẩy phát triển cathode IZO cho thấy hãng sẽ không tung ra một màn hình cong cho đến khi công nghệ này được hoàn thiện một cách tối ưu. Đây cũng chính là vấn đề biến dạng mà nhiều smartphone Android tầm trung thường gặp phải.
Một điều khiến mình khá băn khoăn là Apple được cho là đang phát triển màn hình cong bốn cạnh cho chiếc iPhone kỷ niệm vào năm 2027, nhưng công nghệ cathode IZO lại dự kiến phải đến mẫu 2028 mới có mặt. Điều này có nghĩa là chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sẽ ra mắt mà không có màn hình cong cải tiến này? Nghe có vẻ là vậy, nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng Apple hiếm khi tung ra một sản phẩm nào nếu họ chưa cảm thấy nó thực sự hoàn hảo.
Hiện tại, gã khổng lồ công nghệ này đang thúc đẩy Samsung và LG phát triển một vật liệu cathode OLED hoàn toàn mới mang tên IZO (Indium Zinc Oxide). Mục tiêu là tạo ra một loại màn hình cong bốn cạnh đặc biệt, dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu iPhone ra mắt vào năm 2028, theo thông tin từ ETnews.
Vậy màn hình cong bốn cạnh mà Apple mong muốn là gì? Không giống như các tấm nền OLED phẳng mà hãng đã sử dụng trên iPhone từ năm 2020, đây là loại màn hình có khả năng uốn cong đồng thời ở cả bốn cạnh, tạo nên một thiết kế liền mạch và gần như không viền. Apple được cho là đã ấp ủ ý tưởng về một chiếc iPhone "toàn màn hình" như vậy trong nhiều năm.
LG Display đã nhanh chóng phản hồi bằng cách đầu tư khoảng 770 triệu USD (tương đương khoảng 19.250 tỷ VNĐ) vào cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu này. Trong khi đó, Samsung vẫn đang cân nhắc liệu có nên cam kết xây dựng các dây chuyền sản xuất mới, chuyên biệt hay không. Tuy nhiên, Apple dường như không chờ đợi quyết định của họ; hãng cần màn hình này phải được hoàn thành.
Vấn đề lớn nhất với màn hình cong, đặc biệt là cong cả bốn cạnh, chính là hiện tượng biến dạng quang học ở các mép. Đây là một thách thức kỹ thuật không hề nhỏ. Giải pháp mà Apple đề xuất chính là sử dụng cathode IZO. Không giống như các cathode trong tấm nền OLED thông thường, IZO có độ trong suốt cao hơn, cho phép nhiều ánh sáng đi qua hơn. Điều này đồng nghĩa với việc giảm thiểu đáng kể biến dạng ở các cạnh cong, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét hơn và một màn hình không bị méo mó ở các viền.
Tuy nhiên, việc sản xuất cathode IZO đòi hỏi các thiết bị phún xạ TCO (Transparent Conductive Oxide) chuyên dụng, có khả năng gây hư hại thấp, mà các dây chuyền sản xuất OLED hiện tại chưa được trang bị, đặc biệt là để sản xuất ở quy mô lớn. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ, Samsung đã có màn hình cong trên dòng Galaxy S từ lâu, và nhiều nhà sản xuất Android khác cũng cung cấp màn hình cong nhẹ, ngay cả trên các mẫu điện thoại tầm trung.
Nhưng điều Apple đang làm không phải là sao chép đơn thuần. Việc thúc đẩy phát triển cathode IZO cho thấy hãng sẽ không tung ra một màn hình cong cho đến khi công nghệ này được hoàn thiện một cách tối ưu. Đây cũng chính là vấn đề biến dạng mà nhiều smartphone Android tầm trung thường gặp phải.
Một điều khiến mình khá băn khoăn là Apple được cho là đang phát triển màn hình cong bốn cạnh cho chiếc iPhone kỷ niệm vào năm 2027, nhưng công nghệ cathode IZO lại dự kiến phải đến mẫu 2028 mới có mặt. Điều này có nghĩa là chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sẽ ra mắt mà không có màn hình cong cải tiến này? Nghe có vẻ là vậy, nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng Apple hiếm khi tung ra một sản phẩm nào nếu họ chưa cảm thấy nó thực sự hoàn hảo.