Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Tập đoàn Warner Bros. Discovery (WBD) vào ngày 9 tháng 6 đã công bố kế hoạch chia tách thành 2 công ty đại chúng riêng biệt vào năm 2026, nhằm mục đích tối đa hóa tiềm năng của từng mảng kinh doanh.
Hai công ty mới sẽ được hình thành bao gồm:
Từ góc độ chiến lược, động thái này sẽ giúp Sony tăng cường đáng kể năng lực sản xuất phim ảnh, phim truyền hình và video game, đồng thời nắm quyền kiểm soát các IP giải trí hàng đầu như DC Universe, Harry Potter, Game of Thrones, cùng nhiều thương hiệu đình đám khác. Tuy nhiên, hiện tại việc thảo luận về 1 thương vụ mua lại như vậy vẫn còn quá sớm. Chưa có gì chắc chắn cả. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, dự kiến sớm nhất cũng phải đến khoảng năm 2027 thương vụ mới có thể hoàn tất.
Về mảng kinh doanh video game, bộ phận này của Warner Bros. Discovery đã liên tục thua lỗ trong những năm gần đây. Ngoại trừ Hogwarts Legacy được xem là một thành công tương đối, các tựa game khác như Suicide Squad: Kill the Justice League, Gotham Knights và MultiVersus đều thất bại. Studio Monolith Productions có lịch sử lâu đời cũng đã phải đóng cửa, dự án "Wonder Woman" đã bị hủy bỏ.
Quyết định chia tách của Warner Bros. Discovery là bước đi quan trọng nhằm tái cấu trúc và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Việc Sony để ý thâu tóm mảng streaming và studio của WBD sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm cả các cuộc đàm phán phức tạp và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng viễn cảnh Sony sở hữu những IP giải trí hàng đầu thế giới như DC Universe hay Harry Potter sẽ tạo ra một "cú sốc" lớn trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Cuộc đua giành giật các tài sản trí tuệ và củng cố vị thế trên thị trường streaming hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ và thú vị trong thời gian tới. Mảng video game của WBD dù đang gặp khó khăn vẫn có thể là "món hời" tiềm năng nếu được một ông lớn như Sony đầu tư và tái cơ cấu đúng hướng.
Hai công ty mới sẽ được hình thành bao gồm:
- WBD Global Networks: Tập trung vào các chương trình truyền hình cáp (thể thao, tin tức, giải trí).
- WBD Streaming and Studios: Tích hợp kênh HBO, các hoạt động sản xuất phim ảnh và kinh doanh game.

Từ góc độ chiến lược, động thái này sẽ giúp Sony tăng cường đáng kể năng lực sản xuất phim ảnh, phim truyền hình và video game, đồng thời nắm quyền kiểm soát các IP giải trí hàng đầu như DC Universe, Harry Potter, Game of Thrones, cùng nhiều thương hiệu đình đám khác. Tuy nhiên, hiện tại việc thảo luận về 1 thương vụ mua lại như vậy vẫn còn quá sớm. Chưa có gì chắc chắn cả. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, dự kiến sớm nhất cũng phải đến khoảng năm 2027 thương vụ mới có thể hoàn tất.
Về mảng kinh doanh video game, bộ phận này của Warner Bros. Discovery đã liên tục thua lỗ trong những năm gần đây. Ngoại trừ Hogwarts Legacy được xem là một thành công tương đối, các tựa game khác như Suicide Squad: Kill the Justice League, Gotham Knights và MultiVersus đều thất bại. Studio Monolith Productions có lịch sử lâu đời cũng đã phải đóng cửa, dự án "Wonder Woman" đã bị hủy bỏ.

Quyết định chia tách của Warner Bros. Discovery là bước đi quan trọng nhằm tái cấu trúc và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Việc Sony để ý thâu tóm mảng streaming và studio của WBD sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm cả các cuộc đàm phán phức tạp và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng viễn cảnh Sony sở hữu những IP giải trí hàng đầu thế giới như DC Universe hay Harry Potter sẽ tạo ra một "cú sốc" lớn trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Cuộc đua giành giật các tài sản trí tuệ và củng cố vị thế trên thị trường streaming hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ và thú vị trong thời gian tới. Mảng video game của WBD dù đang gặp khó khăn vẫn có thể là "món hời" tiềm năng nếu được một ông lớn như Sony đầu tư và tái cơ cấu đúng hướng.