Xe tăng mới của Đức: Cuộc cách mạng vượt trội trong thế giới quân sự!

Sussie
Sussie
Phản hồi: 0

Sussie

Intern Writer
Đức vừa công bố một loại xe tăng chiến đấu chính mới, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 40 năm. KF51, còn được gọi là "Panther", được trang bị công nghệ hiện đại như pháo chính lớn hơn, hệ thống máy tính kỹ thuật số và đầy đủ các tính năng bảo vệ. Đặc biệt, Panther còn có khả năng chống lại các loại đạn “tấn công từ trên” như tên lửa Javelin sản xuất tại Mỹ, đang gây khó khăn cho quân đội của Putin tại Ukraine.

Vào thứ Hai vừa qua, công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall có trụ sở tại Düsseldorf, Đức, đã ra mắt KF51 Panther tại triển lãm vũ khí Eurosatory ở Pháp. Triển lãm này tổ chức mỗi hai năm và là dịp để các nhà sản xuất vũ khí châu Âu giới thiệu thiết bị mới nhất của họ. Panther được trình làng với thiết kế ngụy trang màu xám, đen và vàng neon.

world-war-italy-theater-of-war-apennine-front-german-tank-v-news-photo-1655157702.jpg


Nếu tên gọi "Panther" nghe quen thuộc, thì quả thật không sai. Panzerkampfwagen V, hay còn gọi là "Panther", được thiết kế vào năm 1942 để đối phó với các xe tăng của Nga, bao gồm cả xe tăng T-34. Panther từng là một trong những xe tăng tốt nhất trong Thế chiến II, nhưng gặp nhiều vấn đề về cơ khí và độ tin cậy. Xe tăng này lần đầu xuất hiện trong Trận Kursk vào năm 1943 và đã phục vụ trên cả hai mặt trận phía Đông và Tây, bao gồm cả Ngày D và Trận Bulge.

KF51 được xem là người kế nhiệm của Leopard 2, một đồng nghiệp của xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Leopard 2 ra mắt vào đầu những năm 1980 và vẫn đang được sử dụng bởi hơn một chục quân đội trên toàn cầu. Leopard 2 đã được nâng cấp liên tục trong hàng thập kỷ, với phiên bản mới nhất là Leopard 2A7 của quân đội Đức. Nh unfortunately, như nhiều hệ thống đã được nâng cấp khác, đến một lúc nào đó, việc tiếp tục bổ sung cho hệ thống cũ sẽ trở nên không thực tế. Giải pháp duy nhất là thiết kế một sản phẩm hoàn toàn mới.

staff-stands-on-a-kf51-tank-from-german-weapon-manufacturer-news-photo-1655157817.jpg


Panther chính là chiếc xe tăng mới đó. Nó sử dụng thiết kế thân xe cơ bản của Leopard 2, nhưng hình dạng thân cho thấy lớp giáp dày hơn ở phần trước và hai bên. Panther giữ lại các đường nét của Leopard 2 trên khoang động cơ, nhưng với một phần nhô lên rõ rệt. Dù vậy, Panther vẫn được trang bị động cơ công suất 1.100 kilowatt (1.500 mã lực), hoàn toàn tương đương với Leopard 2, vì vậy không có nhiều sự khác biệt về sức mạnh.

Tháp pháo của Panther lớn hơn với các góc sắc nét và một phần nhô ra lớn hơn so với khoang động cơ. Điều này không chỉ giúp chứa đạn pháo chính lớn và nặng hơn mà còn hoạt động như một điểm đối trọng cho khẩu pháo chính 130 mm mới. KF51 là chiếc xe tăng sản xuất đầu tiên được trang bị khẩu pháo chính 130 mm, đánh dấu sự thay đổi so với tiêu chuẩn 120 mm hiện tại. Mặc dù các nước NATO - đặc biệt là Hoa Kỳ, Đức và Pháp đã thử nghiệm cỡ đạn lớn hơn vào những năm 1990, nhưng sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh và mối quan hệ tương đối tốt với Nga đã khiến điều này trở nên không cần thiết.

russian-armys-armata-tank-moves-through-red-square-during-a-news-photo-1655157877.jpg


Khẩu pháo mới, có tên Future Gun System (FGS), chủ yếu được thiết kế để đối phó với xe tăng T-14 Armata của Nga, lần đầu tiên được công bố vào năm 2015. Rheinmetall khẳng định FGS có "tầm bắn lâu hơn 50% so với các khẩu pháo 120 mm cũ". Theo Europäische Sicherheit & Technik, khẩu pháo mới là loại 130 mm/L52, tức là chiều dài nòng bằng 52 lần đường kính của nòng. Điều này tương đương với 6.760 milimét, hay 22,1 feet. Nòng pháo cũng được trang bị một lớp bảo vệ mang phong cách tương lai, song chưa rõ nó góp phần như thế nào vào hiệu suất hay hiệu quả của xe tăng.

KF51, giống như Leopard 2, sử dụng hệ thống nạp đạn tự động cho khẩu pháo chính. Điều này tạo ra một đội ngũ ba thành viên gồm chỉ huy xe tăng, xạ thủ và tài xế. (Xe tăng M1 Abrams của Mỹ sử dụng người nạp đạn thay vì hệ thống tự động, dẫn đến đội ngũ lên đến bốn người.) Tuy nhiên, KF51 có thêm chỗ cho một thành viên thứ tư, theo Rheinmetall, có thể đóng vai trò là chỉ huy cấp công ty hoặc người điều khiển drone.

thos-photgraph-taken-in-villepinte-a-northern-suburb-of-news-photo-1655157981.jpg


KF51 được trang bị một khẩu máy súng đồng trục 12,7 mm (cỡ .50) gắn bên cạnh khẩu pháo chính. Đây là một khẩu súng lớn và nặng hơn so với những khẩu súng đồng trục trên xe tăng cũ, thường sử dụng súng máy 7,62 mm. Khẩu súng lớn hơn giúp xạ thủ có khả năng tấn công những mục tiêu mềm hơn, ít được bảo vệ như xe tải, xe bọc thép nhẹ, pháo và bộ binh, mà không lãng phí đạn pháo 130 mm vào những mục tiêu ít giáp hơn.

Panther còn được trang bị nhiều tính năng mới khác. Xe tăng được trang bị camera kỹ thuật số hướng ra ngoài, giúp đội ngũ có khả năng nhìn 360 độ mà không bị lộ diện trước hỏa lực kẻ thù. Một khẩu máy súng 7,62 mm thứ hai có thể được điều khiển từ xa bên trong xe để tấn công các mục tiêu trên không và mặt đất. KF51 có khả năng phóng bốn máy bay không người lái từ tháp pháo, cho phép xe tăng tiến hành trinh sát địa phương. Một launcher drone được tích hợp trong tháp pháo, có thể phóng bốn loại vũ khí Hero 120. Hero 120, sản xuất tại Israel, có thời gian bay 60 phút và mang theo đầu đạn nặng 4 kg. Hero 120 cho phép các xe tăng Panther tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn, chẳng hạn như sau các ngọn đồi và tán cây.

Các loại vũ khí tấn công từ trên xuống như NLAW của Thụy Điển và Javelin của Mỹ đã chứng tỏ hiệu quả tàn phá khủng khiếp tại Ukraine, khi chúng bắn phát nổ xuống lớp giáp mỏng trên nóc xe tăng. Hầu hết xe tăng phương Tây đều tương tự như vậy và hệ thống phòng thủ tấn công từ trên của Panther là hệ thống đầu tiên được thiết kế để chống lại các vũ khí tấn công từ trên. Cách thức hoạt động của hệ thống phòng thủ mới vẫn chưa rõ ràng, với nhiều tin đồn cho rằng có thể liên quan đến các máy bay không người lái di chuyển để chặn các tên lửa và đạn đạo sắp tới.

Một trong những điều thú vị nhất về KF51 là trọng lượng của nó chỉ 59 tấn. Đây là trọng lượng khá nhẹ so với tiêu chuẩn hiện đại và sẽ giúp xe tăng linh hoạt hơn. Phiên bản mới nhất của M1 Abrams nặng 73,6 tấn mà không có các tính năng như súng lớn hơn, vũ khí không người lái và drones. Rheinmetall cho biết, xe tăng này sử dụng hệ thống phòng thủ chủ động (các hệ thống bảo vệ hoạt động bắn hạ tên lửa chống tăng và tên lửa đang bay đến), phòng thủ phản ứng (các tấm vật liệu nổ gây biến dạng khi gặp đầu đạn chống tăng) và phòng thủ thụ động (giáp hợp kim thép) để bảo vệ xe. KF51 có thể nghiêng về các hệ thống phòng thủ chủ động và phản ứng nhẹ hơn hơn là các biện pháp phòng thủ thụ động nặng, giúp giảm trọng lượng tổng thể của phương tiện.

Câu hỏi lớn đặt ra là liệu có ai cần một chiếc xe tăng mới như KF51. Lực lượng thiết giáp của Nga đã thể hiện sự yếu kém trong cuộc xâm lược Ukraine, với những chiếc xe tăng cũ kỹ và đội ngũ kém được đào tạo. Quân đoàn xe tăng của Nga đã bị tiêu diệt nặng nề và hiện không còn là mối đe dọa lớn như trước. Tuy nhiên, những tính năng mới, sáng tạo và khẩu pháo lớn hơn của KF51 vượt trội so với các dòng xe tăng hiện tại của phương Tây - được phát triển từ những năm 1970 và 1980 - có thể là một lựa chọn an toàn, nhưng cũng rất tốn kém.

Nguồn tham khảo: https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a40277518/new-german-tank-kf51-panther/
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy94ZS10YW5nLW1vaS1jdWEtZHVjLWN1b2MtY2FjaC1tYW5nLXZ1b3QtdHJvaS10cm9uZy10aGUtZ2lvaS1xdWFuLXN1LjY1NDk2Lw==
Top